Việt Nam phối hợp, hỗ trợ Lào bảo đảm an ninh cho Năm Chủ tịch ASEAN 2024

Trong các ngày 18 và 19/3, tại Vientiane, Lào, Đoàn đại biểu Bộ Công an, do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu, đã tới chào xã giao Đại tướng Vilay Lakhamphong, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào; dự lễ bàn giao phương tiện viện trợ nhằm phục vụ công tác bảo vệ các Hội nghị cấp cao ASEAN; tham dự Hội nghị hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XIV.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào tiếp Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Dũng)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào tiếp Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam chiều 18/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào, Đại tướng Vilay Lakhamphong đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua; mong lực lượng công an Việt Nam nói chung và lực lượng an ninh Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lực lượng công an Lào nói chung và lực lượng an ninh Lào nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2024, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các Hội nghị quốc tế được tổ chức tại Lào trong năm 2024.

Thượng tướng Lương Tam Quang cho biết, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam luôn kề vai sát cánh, sẵn sàng hợp tác, giúp đỡ lực lượng Công an Lào trong mọi tình huống. Bên cạnh đó, lực lượng an ninh hai nước sẽ đẩy mạnh công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình, trao đổi kinh nghiệm, thống nhất nhận định và đánh giá âm mưu phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch để đề ra các đối sách phù hợp với từng loại đối tượng, từng địa bàn và từng giai đoạn cụ thể.

Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Công an Lào, Thượng tướng Lương Tam Quang dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tham dự lễ bàn giao cho Bộ Công an Lào các phương tiện viện trợ để phục vụ công tác bảo vệ Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44 và 45. Đây là dự án nằm trong gói viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào trong năm 2024.

Các đại biểu tại lễ bàn giao phương tiện viện trợ gồm 20 chiếc ô-tô và 30 chiếc mô-tô. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Các đại biểu tại lễ bàn giao phương tiện viện trợ gồm 20 chiếc ô-tô và 30 chiếc mô-tô. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Cùng tham dự lễ bàn giao có Đại tướng Vilay Lakhamphon, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; cùng đông đảo các tướng lĩnh, sĩ quan thuộc các đơn vị liên quan của hai Bộ Công an Lào và Việt Nam.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Công an Việt Nam, Thượng tướng Lương Tam Quang đã trao tặng 20 xe ô-tô và 30 mô-tô cho Bộ Công an Lào nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động trong năm Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.

Thượng tướng Lương Tam Quang bày tỏ mong muốn Bộ Công an Lào sẽ sử dụng hiệu quả các phương tiện, góp phần vào thành công chung của năm Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2024.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào, Đại tướng Vilay Lakhamphong đánh giá cao gói viện trợ kịp thời, đúng yêu cầu thực tế và nhu cầu nghiệp vụ của Bộ Công an Lào, thể hiện sự đặc biệt của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào đánh giá cao gói viện trợ kịp thời, đúng yêu cầu thực tế và nhu cầu nghiệp vụ của Bộ Công an Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào đánh giá cao gói viện trợ kịp thời, đúng yêu cầu thực tế và nhu cầu nghiệp vụ của Bộ Công an Lào. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào bày tỏ chân thành cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam nói chung và Bộ Công an Việt Nam nói riêng, đã luôn hỗ trợ và đồng hành với Lào trong suốt những năm tháng qua; cam kết sẽ sử dụng các phương tiện viện trợ một cách hiệu quả và bền vững nhất.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, sáng 19/3, Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XIV. Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào do Thượng tướng Kongthong Phongvichit, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an Lào dẫn đầu cùng tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, hai bên đánh giá, trong năm qua, lực lượng Công an và An ninh các tỉnh giáp biên của hai nước đã phối hợp chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các nội dung hợp tác tại Biên bản Hội nghị lần thứ XIII, bảo đảm an ninh trong các lĩnh vực: chính trị, nội địa, kinh tế, văn hóa, an ninh mạng, nhất là bảo đảm an ninh biên giới và quản lý xuất nhập cảnh. Ngoài ra, hai bên đã phối hợp mở các lớp bồi dưỡng cán bộ và đẩy mạnh việc trao đổi đoàn.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Trịnh Dũng)

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai có hiệu quả các cơ chế hợp tác đã có giữa lực lượng an ninh hai nước, nhất là giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương tại các tỉnh giáp biên giới; đẩy mạnh trao đổi thông tin; phối hợp phòng, chống tác động của các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có thể gây ảnh hưởng tới sự phát triển, hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và hai Bộ Công an.

Hai bên cũng thống nhất phối hợp chặt chẽ, ủng hộ quan điểm, lập trường của hai nước tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; thúc đẩy hợp tác trong khối ASEAN về phòng, chống khủng bố quốc tế. Đặc biệt, lực lượng An ninh hai nước khẩn trương triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, toàn diện nhằm bảo đảm an ninh cho các sự kiện, hội nghị trong năm ASEAN 2024 do Lào làm Chủ tịch; bảo đảm an ninh cho các sự kiện lớn diễn ra tại Lào và Việt Nam trong thời gian tới.

Kết thúc Hội nghị, hai bên đã ký kết Biên bản Hội nghị Hợp tác An ninh Việt Nam-Lào lần thứ XIV.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.