Bộ trưởng Công an Tô Lâm:

Việt Nam là đất nước an ninh, an toàn so mặt bằng chung thế giới

Theo đánh giá của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, mặc dù tình hình tội phạm vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng về tổng thể, Việt Nam là đất nước an ninh, an toàn so với mặt bằng chung trên thế giới.
Bộ trưởng Công an Tô Lâm giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Bộ trưởng Công an Tô Lâm giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Năm thứ tư liên tiếp đạt mục tiêu giảm tỷ lệ tội phạm

Phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp chiều 8/11 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 và các nội dung khác có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, Bộ trưởng Công an cho biết, từ đầu năm đến nay, những biến động phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đã đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, phức tạp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương quán triệt, triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội về các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế-xã hội, phòng, chống bệnh dịch, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục được tăng cường, lợi ích quốc gia, của dân tộc được bảo đảm trong điều kiện thế giới, khu vực có nhiều biến động ngoài dự báo.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, những vấn đề phức tạp đã được xử lý tốt ngay từ khi mới phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm 6,69%, và năm 2022 là năm thứ tư liên tiếp thực hiện được mục tiêu giảm tội phạm hằng năm.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ trưởng Công an Tô Lâm giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đều cơ bản được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Công tác phát hiện, điều tra các vụ án, vụ việc về kinh tế, tham nhũng có bước tiến mới, trong đó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án thuộc lĩnh vực có chuyên môn sâu như chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp…, góp phần cảnh tỉnh, răn đe, tạo môi trường lành mạnh để phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, mặc dù với khối lượng công việc rất lớn.

“Năm 2022 chúng ta có gần 1.500 vụ việc và hơn 110 nghìn vụ án, với 180 nghìn bị can, nhưng chất lượng ngày càng được nâng cao, các vi phạm đều giảm và chiếm tỷ lệ rất nhỏ”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Năm 2022 chúng ta có gần 1.500 vụ việc và hơn 110 nghìn vụ án, với 180 nghìn bị can, nhưng chất lượng ngày càng được nâng cao, các vi phạm đều giảm và chiếm tỷ lệ rất nhỏ.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm

Trước băn khoăn của một số đại biểu về sự gia tăng của một số tội phạm, trong đó có tội phạm giết người, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ rõ, mặc dù tình hình tội phạm vi phạm pháp luật vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, có lúc, có nơi nhân dân còn lo lắng, bất an nhưng nhìn chung Việt Nam là đất nước an ninh, an toàn so với mặt bằng chung trên thế giới.

Bộ trưởng phân tích, tỷ lệ tội phạm giết người trung bình của thế giới hiện nay là khoảng 6 vụ trên 100 nghìn dân 1 năm. Tại Việt Nam, tỷ lệ này khoảng 1,2 vụ trên 100 nghìn người 1 năm.

Như vậy, có thể mặc dù còn nhiều bức xúc về tính chất của loại tội phạm này nhưng tỷ lệ ở Việt Nam ở mức thấp so với trung bình của thế giới, Bộ trưởng Công an khẳng định, đồng thời nêu rõ kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân, trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan tư pháp, nhất là lực lượng công an.

“Trong thực tế, có nhiều hy sinh, cống hiến, chiến công thầm lặng, bí mật mà không thể báo cáo hết trên diễn đàn Quốc hội. Tôi cho rằng cần nhấn mạnh hơn nữa những kết quả quan trọng này để cử tri cả nước thêm tin tưởng và thấy được bức tranh tổng thể chung, tích cực, đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế để các cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong thời gian tới”, Bộ trưởng nói.

Bảo đảm hiệu quả đấu tranh, trấn áp tội phạm

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí giải trình, làm rõ một số vấn đề. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí giải trình, làm rõ một số vấn đề. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Về ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ nguyên nhân 20 bị can phải đình chỉ do không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm liên quan trách nhiệm của Viện kiểm sát, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí cho biết, con số này chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ so tổng số vụ việc.

Theo Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, về tổng số vụ việc, vụ án hình sự đã được thống kê theo thời kỳ báo cáo, toàn quốc đã thụ lý 97.562 vụ trên 155.093 bị can, trong đó đình chỉ 20 bị can, chiếm tỷ lệ nhỏ là 0,002%.

Khẳng định sẽ không coi nhẹ 20 trường hợp này, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng nhận thức được trách nhiệm của mình và sẽ chỉ đạo, quan tâm khắc phục cao nhất trong thời gian tới. Tuy nhiên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng cho rằng không thể phấn đấu 1 con số tuyệt đối mặc dù con số này hằng năm đều được kéo giảm thấp xuống.

Theo Viện trưởng Lê Minh Trí, trong cuộc đấu tranh với tội phạm, vừa phải bảo đảm được hiệu quả đấu tranh, trấn áp tội phạm, vừa phải bảo vệ quyền con người trong quá trình thực thi pháp luật.

“Nếu chúng ta tấn công tội phạm thì tất nhiên chúng ta phải dám làm và quyết tâm làm, ngược lại nếu chúng ta sợ oan sai, sợ trách nhiệm và để bỏ lọt tội phạm thì bình yên, ổn định và phát triển của xã hội sẽ không bảo đảm”, Viện trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long phát biểu giải trình. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long phát biểu giải trình. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ghi nhận những đánh giá tích cực của các đại biểu Quốc hội về những kết quả đạt được trong công tác tư pháp nói chung và thi hành án dân sự, án hành chính nói riêng trong năm 2022, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, sẽ tiếp thu các kiến nghị để có chỉ đạo và tham mưu tốt hơn, nhằm khắc phục hạn chế của hệ thống thi hành án và giúp công tác này đạt kết quả tốt hơn trong những năm tới.

Về ý kiến liên quan các kháng nghị và kiến nghị của viện kiểm sát, Bộ trưởng cho biết, sẽ chỉ đạo hệ thống thi hành án dân sự xem xét nghiêm túc, trong đó đề nghị Viện kiểm sát các cấp tăng cường kiểm soát hoạt động thi hành án.

Giải đáp các băn khoăn về số liệu còn khác nhau liên quan các kháng nghị và kiến nghị, Bộ trưởng Tư pháp chỉ rõ, năm 2021 trên toàn quốc có 104 kháng nghị và 1.192 kiến nghị, trong khi năm 2022 số kháng nghị giảm còn 98, kiến nghị tăng lên 1.321, nhưng về cơ bản là tương tự về mặt số lượng.

Lý giải nguyên nhân vì sao kiến nghị năm nay nhiều hơn, Bộ trưởng cho rằng xuất phát từ số tiền và số việc nhiều, kể cả về số tuyệt đối và tỷ lệ đều cao hơn năm 2021.

Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng, trong các cơ quan tư pháp nói chung và thi hành án nói riêng, số lượng vụ việc ngày càng nhiều và càng phức tạp, thí dụ vụ công ty địa ốc Alibaba tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng hơn 5.000 đương sự.

“Xét ra nếu mỗi đương sự là 1 vụ việc độc lập thì 1 vụ đã lên thành 5.000 vụ”, Bộ trưởng cho biết, đồng thời nhấn mạnh đã chỉ đạo khối thi hành án nghiên cứu nghiêm túc các kháng nghị, kiến nghị này của viện kiểm sát để thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Vụ án trục lợi bảo hiểm tại Công ty LanQ: Không nhận tiền "hoa hồng" nhưng chỉ đạo nhân viên nhận

Chiều 28/1, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Sơn Lâm) cùng bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty LanQ) trong vụ án trục lợi bảo hiểm xã hội tiếp tục với phần xét hỏi.

Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Nguyễn Tấn Cường phát biểu tại tọa đàm. (Ảnh: TL)

Bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất về quản tài viên

Việc ban hành Nghị định nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất để triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ các quy định của Luật Phục hồi, phá sản năm 2025 trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản ổn định, bền vững.

Công an xã Văn Lãng tặng quà và thư khen cho người dân giao nộp vũ khí tại trụ sở.

Cách làm sáng tạo của Công an xã Văn Lãng

Để tăng hiệu quả trong công tác an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai việc thực hiện mô hình, cách làm khi người dân giao nộp, đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sẽ được lực lượng công an tặng quà và trao thư khen.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thu giữ container chứa than cục không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quyết liệt trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng trong đợt cao điểm

Sắp đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lợi dụng nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao, tình hình tội phạm trên tuyến biên giới biển, cửa khẩu cảng Hải Phòng tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường, các hoạt động vi phạm pháp luật gia tăng, nhất là buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tấn (bìa trái), Quý và Thật (bìa phải) tại phiên tòa. (Ảnh: VĂN VŨ)

An Giang: Giết người do mâu thuẫn từ việc kêu mở cửa không được

Ngày 27/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Danh Quý (24 tuổi) 24 năm tù về tội “Giết người” và tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Danh Tấn (30 tuổi) 16 năm tù về tội “Giết người”; Đoàn Văn Thật (24 tuổi) 7 tháng 5 ngày tù về tội “Che giấu tội phạm” (bằng thời gian tạm giam và được trả tự do ngay tại phiên tòa).

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: TL)

Tạo cơ chế đặc thù phát triển ngành dầu khí trở thành ngành mũi nhọn

Luật Dầu khí được đề xuất sửa đổi tập trung vào năm nhóm chính sách lớn, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; tạo động lực tăng trưởng mới, khơi thông nguồn lực, góp phần bảo đảm chủ quyền trên biển và an ninh năng lượng quốc gia.