35 năm quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu: Thành tựu, thách thức và triển vọng

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế: “35 năm quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu: Thành tựu, thách thức và triển vọng”.

Các đại biểu tham dự hội thảo cùng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: KHÁNH LINH)
Các đại biểu tham dự hội thảo cùng chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: KHÁNH LINH)

Hội thảo nhằm nhìn lại chặng đường 35 năm đầy ý nghĩa, chia sẻ các đánh giá đa chiều về những thành tựu đã đạt được, những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay; đồng thời cùng thảo luận các định hướng hợp tác phù hợp bối cảnh mới, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu phát triển thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tham dự hội thảo, về phía đại biểu Việt Nam có: Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; ông Bùi Hà Nam, Vụ trưởng Vụ châu Âu, Bộ Ngoại giao; ông Vũ Quang Minh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức,… cùng đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Học viện Ngoại giao, các viện thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Về phía đại biểu quốc tế có: ông Rafael de Bustamante, Phó Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam; ông Philipp Agathonos, Đại sứ Cộng hòa Áo tại Việt Nam; bà Helga Margarete Barth, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam; ông Wojciech Kusak, Tham tán phụ trách Chính trị và kinh tế, Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam; ông Oscar Staffas Edstrom, Trưởng Bộ phận Thương mại và xúc tiến, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam; ông Pierre du Ville, Trưởng đại diện Phái đoàn Wallonie–Bruxelles tại Việt Nam; ông Lewe Paul, Trưởng đại diện Viện KAS tại Việt Nam…

ht-3122025-vien-truong-9099.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: KHÁNH LINH)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nêu rõ: Từ năm 1990, thời điểm Việt Nam và Cộng đồng châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao, tới Hiệp định khung về Hợp tác giữa hai bên (FCA) tháng 7/1995, ký kết Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) năm 2012 và đặc biệt là ký kết Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) năm 2019, quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu đã cùng nhau đi những bước tiến vững chắc trên nền tảng tôn trọng, hiểu biết và cùng có lợi.

Chúng ta có quyền lạc quan khi nhìn vào những kết quả tiêu biểu đã đạt được trong 35 năm qua. Tin cậy chính trị được củng cố qua các chuyến thăm cấp cao, đối thoại thường xuyên và các cơ chế tham vấn hiệu quả giữa Việt Nam và nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh, với kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-EU năm 2024 đạt 68,4 tỷ USD, tăng 16,8% so cùng kỳ năm 2023; EU tiếp tục là đối tác thương mại lớn thứ ba và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam. Hợp tác phát triển (ODA) đạt nhiều kết quả bền vững: EU và các nước thành viên, đặc biệt là Đức, Thụy Điển, hỗ trợ Việt Nam trong biến đổi khí hậu, năng lượng tái tạo, quản trị công, nông nghiệp bền vững.

Hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu qua các chương trình như Horizon Europe, Erasmus+, cùng nhiều dự án nghiên cứu tại Việt Nam do EU tài trợ. Giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân phát triển mạnh mẽ, với hàng chục nghìn sinh viên Việt Nam học tập tại châu Âu, mạng lưới kiều bào lớn và tích cực trong việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên. Nhiều chương trình kết nối địa phương, doanh nghiệp và trường đại học được mở rộng, từ hợp tác nghiên cứu, đào tạo nghề đến phát triển đô thị thông minh, nông nghiệp sạch, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

“Những thành quả ấy là kết tinh của nhiều thế hệ, của sự tôn trọng lẫn nhau và của quyết tâm hợp tác thực chất vì lợi ích chung của cả Việt Nam và châu Âu”, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi nhấn mạnh.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, trong hành trình 35 năm ấy, khoa học xã hội và nhân văn có vai trò đặc biệt: kết nối ký ức với tương lai, chuyển trải nghiệm hợp tác thành tri thức, thành khuyến nghị chính sách giúp hai bên hiểu nhau hơn và lựa chọn cách làm phù hợp hơn. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam luôn là không gian cởi mở để các học giả, nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp trao đổi thẳng thắn, thực chất.

ht3122025-vien-truong-chau-au-9036.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: KHÁNH LINH)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, là đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu châu Âu và châu Mỹ luôn coi nghiên cứu về quan hệ Việt Nam-EU là một trọng tâm nhằm hỗ trợ quá trình hội nhập quốc tế của đất nước. Hội thảo hôm nay là dịp nhìn lại quá trình 35 năm quan hệ Việt Nam-EU, làm rõ các cơ hội và thách thức phía trước để cùng nhau thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai bên.

Phát biểu tại hội thảo, ông Rafael de Bustamante, Phó Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, nêu rõ: Trong 35 năm qua, Việt Nam đã trở thành một trong những đối tác năng động và đáng tin cậy nhất của EU tại châu Á. Ngày nay, Việt Nam giữ vai trò là một đối tác hàng đầu trong ASEAN và là quốc gia then chốt trong Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của EU. Chúng ta tự hào rằng giữa EU và Việt Nam đã thiết lập hệ thống các văn kiện hợp tác song phương phong phú nhất so các quốc gia Đông Nam Á khác, từ chính trị, thương mại-đầu tư đến quốc phòng và an ninh. Điều này thể hiện sự trưởng thành và chiều sâu trong tầm nhìn chiến lược chung của hai bên.

ht3122025-pho-dai-su-chau-au-3813.jpg
Ông Rafael de Bustamante, Phó Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: KHÁNH LINH)

"Trong thời gian tới, EU và Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác sâu rộng trong chuyển đổi xanh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển các ngành công nghiệp tương lai như bán dẫn", ông Rafael de Bustamante nhấn mạnh.

Hội thảo quốc tế: “35 năm quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu: thành tựu, thách thức và triển vọng” gồm hai phiên. Phiên thứ nhất tập trung vào tiến trình phát triển quan hệ Việt Nam-EU và mối quan hệ giữa Việt Nam với một số quốc gia thành viên EU như: Pháp, Đức, Ba Lan, Thụy Điển. Đây là cơ hội để nhìn lại toàn diện 35 năm hợp tác. Phiên thứ hai thảo luận về các lĩnh vực hợp tác chiến lược như: đầu tư, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, đối ngoại nhân dân và vai trò của Liên minh châu Âu tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Với sự tham gia của đông đảo các đại sứ, nhà ngoại giao, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp cùng đại diện các tổ chức quốc tế, hội thảo tích cực thảo luận, trao đổi thẳng thắn những vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu, phân tích sâu sắc, đề xuất hướng hợp tác mới trong chuyển đổi xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Những trao đổi tại hội thảo sẽ là nguồn tham khảo quan trọng cho hoạch định chính sách và thúc đẩy hợp tác song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026).

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: QUANG THỌ)

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng làm việc với thành phố Quảng Ninh

Chiều 15/10, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với thành phố Quảng Ninh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa

[Video] Thời sự 24h ngày 15/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đất nước đang cần trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của người Bách khoa

Bản tin cập nhật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội; Thủ tướng chủ trì, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển VH-XH giai đoạn 2026- 2035; CTQH kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Trung Quốc; Lễ truy điệu, an táng liệt sĩ tại Tuyên Quang, Hải Phòng và Cần Thơ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự cuộc làm việc. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nêu cao trách nhiệm đối với những vấn đề của Thủ đô, góp phần phát triển đất nước

Chiều 15/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự hội nghị.