Việt Nam-Hàn Quốc: Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đô thị và nhà ở xã hội

Ngày 16/7, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã có buổi tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Park Sanwoo cùng Đoàn công tác.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Park Sanwoo.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị tiếp và hội đàm với Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Park Sanwoo.

Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) Park Sangwoo cùng Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Bộ Xây dựng Việt Nam.

Việt Nam và Hàn Quốc có mối quan hệ hợp tác liên tục phát triển và đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trên các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, kinh tế đến văn hóa, thể thao, du lịch trong hơn 30 năm qua kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Đặc biệt, việc hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 12/2022 đã tạo cơ sở quan trọng cho thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, là đối tác thương mại lớn thứ 3 và là quốc gia cung cấp ODA lớn thứ 3 cho Việt Nam. Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc đã và đang đầu tư kinh doanh thành công tại thị trường Việt Nam, tiêu biểu như các Tập đoàn: Samsung, LG, Daewoo, Lotte, Hyundai…

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị khẳng định: Buổi hội đàm lần này là dịp để hai Bộ cùng đánh giá các kết quả đã đạt được kể từ khi ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác vào tháng 3/2018; cùng trao đổi về chủ trương, định hướng phát triển của Việt Nam nói chung và ngành xây dựng nói riêng, tiến tới thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Trong hơn 5 năm qua, Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc đã triển khai Biên bản ghi nhớ; hợp tác chặt chẽ, triển khai thực hiện các thỏa thuận và đạt được nhiều các kết quả khả quan.

Trong đó, hai Bộ duy trì trao đổi đoàn các cấp; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế chuyên đề. Triển khai các dự án ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc dành cho Bộ Xây dựng Việt Nam như: Dự án Thành lập trung tâm Việt Nam-Hàn Quốc về đô thị thông minh và công nghệ xây dựng (VKC); Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý phát triển đô thị thông qua xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch và phát triển đô thị (UPIS).

Thực hiện chương trình hợp tác phái cử chuyên gia của Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc (LH) tại Bộ Xây dựng; chương trình chia sẻ tri thức về phát triển nhà ở xã hội; mô hình hóa thông tin công trình BIM; các khóa đào tạo ngắn hạn... Các hoạt động hợp tác đã hỗ trợ tích cực cho Bộ Xây dựng Việt Nam trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về quy hoạch phát triển đô thị và nhà ở; hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ ngành xây dựng.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội đàm.

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội đàm.

Trên cơ sở các kết quả hợp tác tích cực đã đạt được trong thời gian qua và căn cứ vào tiềm năng, nhu cầu hợp tác, Bộ Xây dựng mong muốn tăng cường trao đổi đổi đoàn các cấp giữa Bộ và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc nhằm chia sẻ kinh nghiệm phục vụ công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở, đặc biệt là đô thị thông minh và nhà ở xã hội.

Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tiếp tục thúc đẩy các dự án ODA của Chính phủ Hàn Quốc dành cho Bộ Xây dựng Việt Nam trong lĩnh vực phát triển đô thị thông minh và nhà ở xã hội. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ của Bộ Xây dựng được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, các chương trình chia sẻ tri thức nhằm nâng cao năng lực và tăng cường kết nối mạng lưới chuyên gia.

Hai bên cùng ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc triển khai Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị (UDPP) mà Tổng Công ty Đất đai, Nhà ở Hàn Quốc đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) với các địa phương Việt Nam như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thanh Hóa, Bình Dương.

Ngoài ra, hai bên cùng khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc có tiềm lực về vốn và thế mạnh về công nghệ tham gia đầu tư các dự án phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” tại Việt Nam.

Hiện, Bộ Xây dựng cũng đang được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo Luật Quản lý phát triển đô thị, xây dựng cơ chế chính sách, quy định pháp luật về đô thị. Do đó, Bộ mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm cho Việt Nam về lĩnh vực này để việc xây dựng, soạn thảo Luật diễn ra hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) Park Sanwoo phát biểu tại buổi hội đàm.

Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc (MOLIT) Park Sanwoo phát biểu tại buổi hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Park Sanwoo cho biết: Hai nước Việt Nam-Hàn Quốc đang ở mối quan hệ mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Trong suốt thời gian qua, hai nước đã tăng cường giao lưu và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong lĩnh vực đô thị thông minh và nhà ở xã hội.

Bộ trưởng Park Sanwoo cho rằng, với tiềm lực kinh tế và chính sách phát triển xã hội hiện nay, Việt Nam sẽ ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Sự hợp tác toàn diện với Hàn Quốc sẽ là động lực quan trọng để Việt Nam đạt được những thành tựu mới.

Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Bộ Xây dựng Việt Nam, hướng tới một mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững. Phía Hàn Quốc luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Bộ Xây dựng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Hiện nay, Hàn Quốc đã đạt được mức đô thị hóa là 90% nhờ vào việc áp dụng hai phương thức: Phát triển các khu đô thị mới và tái thiết các khu đô thị cũ. Tuy nhiên, quá trình này cũng đi kèm với những thách thức. Tuy vậy, Hàn Quốc vẫn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, công nghệ với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển nhà ở xã hội; tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, triển khai thêm các dự án mới tại Việt Nam…

Các đại biểu tại tọa đàm.

Các đại biểu tại tọa đàm.

Cũng tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị và Bộ trưởng Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc Park Sangwoo đã tiến hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 Bộ trong lĩnh vực phát triển đô thị và nhà ở.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, thông qua Biên bản ghi nhớ hợp tác, việc triển khai hợp tác giữa Bộ Xây dựng và Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc sẽ trở nên thiết thực, hiệu quả hơn; góp phần vào thành tựu chung, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, ngành đường bộ đang nỗ lực cao nhất, chạy đua với thời gian để khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện, góp phần giảm thiểu thiệt hại, sớm ổn định đời sống nhân dân các tỉnh miền núi phía bắc.

Đẩy nhanh khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm thông xe tại các tỉnh miền núi phía bắc

Trước tình hình mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông các tỉnh miền núi phía bắc, Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo khẩn, yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ khắc phục, sớm thông xe các tuyến đường huyết mạch, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, ổn định đời sống nhân dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người dân xã Mường Than đến nơi an toàn. (Ảnh: Trần Tuấn)

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Lai Châu 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày 20/7, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi thư thăm hỏi tới Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu về tình hình mưa lũ, sạt lở đất gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn.

Tuyến đường tạm chạy qua xã Mường Than được thông xe từ sáng 19/7 phục vụ nhu cầu đi lại cho bà con. (Ảnh: cắt từ clip)

Đa số điểm sạt lở miền núi phía bắc đã thông xe

Đến 15 giờ ngày 20/7, hầu hết các điểm sạt lở trên quốc lộ và đường tỉnh tại các tỉnh miền núi phía bắc đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông trở lại. Hiện chỉ còn một số điểm phát sinh mới tại Lào Cai và Lai Châu đang được khẩn trương xử lý, tổ chức phân luồng để sớm thông xe an toàn.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Lãnh đạo xã Hưng Nguyên báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao trục bắc-nam. (Ảnh: CTV)

Tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đường sắt tốc độ cao bắc-nam đoạn qua Nghệ An thành các dự án độc lập

Sáng 20/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp rà soát quy trình, thủ tục triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình hạ tầng kỹ thuật thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa phận tỉnh. 

Dự án sân bay Long Thành đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.

Dự án sân bay Long Thành thiếu 2.000 công nhân

Ngày 20/7, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị chủ đầu tư giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành cho biết, để hoàn thành mục tiêu đưa dự án vào khai thác thương mại cuối năm 2026, khó khăn đặt ra hiện nay là công trường đang thiếu khoảng 2.000 công nhân.