Việt Nam dự Hội nghị quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Ngày 24/9, tại Malaysia đã diễn ra Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM). Hội nghị có sự tham gia của 10 nước thành viên ASEAN. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng dẫn đầu dự Hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Datuk Lokman Hakim bin Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, Trưởng đoàn Malaysia đánh giá cao sự ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN dành cho nước Chủ tịch Malaysia trong năm 2025, đồng thời cho biết, chủ đề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng năm nay là "ASEAN đoàn kết vì an ninh và thịnh vượng" phản ánh niềm tin an ninh là nền tảng của tăng trưởng kinh tế, sự ổn định và phúc lợi của người dân.

Theo ông, một ASEAN mạnh mẽ và thống nhất sẽ có vị thế tốt hơn để điều hướng bối cảnh địa chính trị đang thay đổi và đảm bảo rằng khu vực vẫn hòa bình, kiên cường và thịnh vượng.

quocphong-09792.jpg
Ông Datuk Lokman Hakim bin Ali, Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia phát biểu.

Các trưởng đoàn dự hội nghị nhấn mạnh, trong thời đại các thách thức an ninh ngày càng phức tạp và vượt qua biên giới quốc gia, sự đoàn kết của ASEAN và hợp tác khu vực vững chắc trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Trưởng đoàn Việt Nam bày tỏ tin tưởng Bộ Quốc phòng Malaysia sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+), tiếp tục củng cố tình đoàn kết, sức mạnh tập thể trong ASEAN để ứng phó linh hoạt và chủ động với những thách thức an ninh đặt ra đối với khu vực, vì một khu vực hòa bình, an ninh và tự cường. Việt Nam khẳng định ủng hộ ở mức cao nhất để Malaysia hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2025.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG), Cập nhật việc triển khai Kế hoạch công tác 2023-2026 của ADMM, kết quả Hội nghị thường niên Mạng lưới các Viện nghiên cứu quốc phòng-an ninh ASEAN - NADI lần thứ 21, kết quả Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 22 (ACDFM–22).

Trưởng đoàn các nước ASEAN cũng đã cho ý kiến vào các sáng kiến mới sẽ được đưa ra Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) tới đây; Xem xét dự thảo Tuyên bố chung ADMM và Tuyên bố chung chuyên đề ADMM+; Hợp tác với các nước Cộng gồm: Các đề nghị gặp không chính thức ASEAN+1, Các cuộc Diễn tập hàng hải ASEAN+1, Hội thảo Hợp tác Công nghiệp quốc phòng ASEAN-Hàn Quốc.

quocphong-9705.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng tại sự kiện.

Về các đề nghị gặp không chính thức ASEAN+1, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Việt Nam đánh giá cao và ủng hộ phương án xử lý linh hoạt của Chủ tịch Malaysia.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, việc đáp ứng đề nghị gặp của cả bốn đối tác quan trọng là một bước đi chủ động và cần thiết, là minh chứng sống động cho bản chất mở, dung nạp và vai trò trung tâm của ASEAN.

Bằng cách này, ASEAN không chỉ tranh thủ được sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ hơn của các đối tác đối với vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, mà còn khẳng định vị thế của ADMM+ là một cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương thực chất, hiệu quả và có tính thích ứng cao. Việt Nam tin tưởng phương án của Chủ tịch sẽ góp phần vào thành công chung của Hội nghị ADMM+ năm nay.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến đối với công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao các nước ASEAN mở rộng ADSOM+, Hội nghị ADMM lần thứ 19 và ADMM+ lần thứ 12.

quocphong-09764.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

Dự kiến vào tháng 10 tới, Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ kết nạp Timor Leste. Trưởng đoàn Việt Nam–Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ vui mừng trước sự kiện mang ý nghĩa lịch sử này đối với ASEAN, khẳng định quan điểm nhất quán và sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc kết nạp Timor Leste.

Đây không chỉ là nguyện vọng chính đáng của nhân dân Timor Leste mà còn là mong muốn chung về một ASEAN bao trùm, thống nhất, đúng với tinh thần “Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng”.

Việt Nam tin tưởng, sự tham gia của Timor Leste sẽ mang lại một luồng sinh khí mới, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, cũng như thúc đẩy sự phát triển thịnh vượng chung của cả Hiệp hội.

Việc thảo luận và đạt được đồng thuận trên nhiều lĩnh vực, vấn đề quan trọng, phản ánh tinh thần đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, có ý nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa các nội dung, mục tiêu hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM+ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Bên lề Hội nghị, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã gặp song phương Ngài Datuk Lokman Hakim bin Ali, Tổng Thư ký Quốc phòng Malaysia, và tiếp xúc bên lề với Ngài Chan Heng Kee, Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Singapore.

Gặp song phương ngài Datuk Lokman Hakim bin Ali, Tổng Thư ký Quốc phòng Malaysia, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng thành công của Hội nghị ADSOM, tin tưởng dưới sự chủ trì của Malaysia, Hội nghị ADSOM+ sẽ tiếp tục đạt được đồng thuận cao đối với các nội dung, công tác chuẩn bị cho Hội nghị ADMM+, qua đó tăng cường đoàn kết, thống nhất trong ASEAN, khẳng định vai trò dẫn dắt của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2025.

Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và đồng hành với Bộ Quốc phòng Malaysia. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước thời gian qua trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp; Duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại; Đào tạo, hợp tác quân, binh chủng; Tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các sự kiện quốc tế do mỗi bên tổ chức.

Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Malaysia trong ADMM, đặc biệt là các sáng kiến mới trong năm 2025 cũng như vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ chu kỳ 2024-2027 về Chống khủng bố của Malaysia và Ấn Độ.

quocphong-19.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến gặp song phương Ngài Datuk Lokman Hakim bin Ali, Tổng Thư ký Quốc phòng Malaysia.

Thời gian tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; Sớm tổ chức Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất; Duy trì hợp tác đào tạo, nghiên cứu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, hỗ trợ nhân đạo cứu trợ thảm họa; Phối hợp trao đổi thông tin, thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu nạn trên biển, giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân; Phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương.

Đánh giá cao sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch ASEAN của Malaysia, Ngài Datuk Lokman Hakim bin Ali cho biết, Malaysia sẽ nỗ lực hết sức thực hiện tốt vai trò của mình, duy trì, thúc đẩy đoàn kết và hợp tác hiệu quả trong ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác.

Mong muốn hợp tác chặt chẽ, sâu rộng hơn nữa với Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, góp phần quan trọng để Malaysia đạt được các mục tiêu trong năm Chủ tịch ASEAN 2025.

Ngài Datuk Lokman Hakim bin Ali nhất trí thúc đẩy tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Malaysia, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh, trong đó có hợp tác công nghiệp quốc phòng.

quocphong-1.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài Chan Heng Kee

Tiếp xúc bên lề với Ngài Chan Heng Kee, Thư ký thường trực Bộ Quốc phòng Singapore, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài Chan Heng Kee bày tỏ hài lòng về kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, đồng thời nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa hai bên thời gian tới, tập trung vào một số lĩnh vực: Tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; Duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nhất là cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng; Đào tạo, hợp tác quân binh chủng, an ninh mạng; Quân y, cứu hộ - cứu nạn; Hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu; Tiếp tục tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế đa phương, các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

Hai Trưởng đoàn cũng đã trao đổi các nội dung chuẩn bị cho Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Singapore lần thứ 16 tại Đà Nẵng, Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.