Việt Nam tham dự Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN

Ngày 25/9, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao các nước ASEAN (ADSOM) với sự tham dự của 10 nước thành viên ASEAN cùng Ban Thư ký ASEAN và Timor Leste. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn tham dự hội nghị.
Trưởng đoàn ADSOM các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)
Trưởng đoàn ADSOM các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng đoàn ADSOM Lào đánh giá cao sự ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN dành cho nước Chủ tịch Lào trong năm 2024; cho biết, Chủ đề Chủ tịch ADMM (Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN) và ADMM+ năm 2024 của Lào: “ASEAN: Cùng nhau vì hòa bình, an ninh và tự cường” nhấn mạnh cam kết của Lào đối với việc thúc đẩy hòa bình và an ninh của khu vực. Chủ đề này cũng phản ánh mong muốn chung của các nước là gắn bó, đoàn kết và hợp tác cùng nhau phát triển hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN, chung tay ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh hiện hữu và tiềm tàng mà khu vực ASEAN phải đối mặt.

Tại Hội nghị, các Trưởng đoàn đã chia sẻ với Việt Nam, Lào, Philippines, Thái Lan, Myanmar về những tổn thất do bão Yagi gây ra; bày tỏ hy vọng các nước sẽ sớm khắc phục hậu quả của cơn bão lịch sử này.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị Nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG), Hội nghị thường niên Mạng lưới các Viện nghiên cứu Quốc phòng-An ninh ASEAN lần thứ 17 (NADI-17) và Hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 21 (ACDFM-21); cập nhật tiến triển và đánh giá hợp tác quốc phòng ASEAN...

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Hiện nay, Việt Nam đang đảm nhiệm sáng kiến Đặt cờ ASEAN bên cạnh quốc kỳ tại đơn vị quân đội của quốc gia thành viên ASEAN tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Tháng 5/2023, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội thảo triển khai Tài liệu hướng dẫn sáng kiến này.

Về Sáng kiến Cộng đồng tình báo quân sự/quốc phòng các nước ASEAN (AMIC) do Việt Nam đề xuất đã được thông qua tại Hội nghị Tư lệnh lực lượng quốc phòng ASEAN (ACDFM), phát biểu tại Hội nghị, Trưởng đoàn ADSOM Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị những nhà lãnh đạo Cộng đồng tình báo quân sự/quốc phòng các nước ASEAN lần thứ nhất tại Hà Nội vào tháng 11/2024 để triển khai cụ thể sáng kiến trên; mong muốn các nước ASEAN ủng hộ tham gia Hội nghị này.

Tại Hội nghị, Trưởng đoàn các nước ASEAN cũng đã thông qua và thống nhất trình lên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) các tài liệu sáng kiến mới gồm: i) Dự thảo Tài liệu thủ tục Quan sát viên các Nhóm chuyên gia ADMM+ (do Lào, Philippines, Singapore đề xuất), thống nhất giao Nhóm làm việc nghiên cứu tham mưu việc chấp thuận các quan sát viên; ii) dự thảo Tài liệu Chiến lược ADMM và ADMM+ sẵn sàng cho tương lai; iii) dự thảo Tài liệu khái niệm về Hội thảo Hợp tác và Kết nối hàng hải - Dự án triển khai Tài liệu khái niệm Quan điểm ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương từ góc độ quốc phòng (do Indonesia đề xuất); iv) dự thảo Phụ lục Tài liệu khái niệm về hài hòa các sáng kiến ADMM và ADMM+, trong đó Việt Nam đóng vai trò đầu mối liên lạc của trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quốc phòng.

Hội nghị cũng đã đạt được đồng thuận đối với dự thảo Tuyên bố chung ADMM và thống nhất việc bổ sung Quy trình hoạt động chuẩn Nhóm thường trực quân đội các nước ASEAN về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa vào phụ lục Chương VI của Quy trình hoạt động chuẩn về các thỏa thuận dự phòng và điều phối hoạt động cứu trợ thảm họa và ứng phó khẩn cấp trong khu vực; trao đổi các nội dung về công tác chuẩn bị cho Hội nghị ADSOM+, ADMM và ADMM+, cũng như chương trình quan sát viên chu kỳ 2024-2027.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Trưởng ADSOM Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Trưởng ADSOM Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Kết thúc Hội nghị, Trưởng ADSOM Lào đánh giá cao sự đồng thuận của Hội nghị trên nhiều lĩnh vực, vấn đề quan trọng, phản ánh tinh thần đoàn kết, thống nhất của các nước ASEAN, có ý nghĩa quan trọng nhằm hiện thực hóa các nội dung, mục tiêu hợp tác trong khuôn khổ ADMM và ADMM+ góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Nhân dịp này, bên lề hội nghị ADSOM, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã có các cuộc gặp song phương với Thượng tướng Vongkham Phommakon, Thứ trưởng Quốc phòng Lào; gặp song phương Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào, Trưởng ADSOM Lào.

Cũng bên lề Hội nghị ADSOM, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã tiếp xúc song phương với Trưởng đoàn các nước Indonesia, Singapore, Philippines nhằm thúc đẩy, triển khai thực hiện các nội dung hợp tác quốc phòng song phương; phối hợp tăng cường gắn bó, đoàn kết, hợp tác trong ASEAN và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong khu vực cũng như trên thế giới.

Các cuộc gặp và tiếp xúc song phương đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thiện chí quan hệ hợp tác, thúc đẩy xây dựng lòng tin, đưa quan hệ quốc phòng của Việt Nam và các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và thiết thực.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.