Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện với EU

Tại cuộc tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) và bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ giữa hai bên trong thời gian qua.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Chủ tịch EC Margaritis Schinas. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Phó Chủ tịch EC Margaritis Schinas. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Sáng 21/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Diễn đàn-Triển lãm Kinh tế Xanh. Trong khuôn khổ Diễn đàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đã tiếp ông Margaritis Schinas, Phó Chủ tịch EC.

Tại cuộc tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện với EU và bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ giữa hai bên trong thời gian qua. Việt Nam là nước ASEAN duy nhất có đầy đủ các khuôn khổ hợp tác với EU, đồng thời Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) đã tạo xung lực mạnh mẽ cho thương mại-đầu tư hai bên. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao các chiến lược, sáng kiến hợp tác của EU với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trong đó có sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu.

Trong bối cảnh Việt Nam và EU đang hướng tới kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ, khai thác các thế mạnh để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa các bộ, ngành.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn bày tỏ tin tưởng Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) sau khi có hiệu lực sẽ mở ra cơ hội hợp tác thương mại-đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên, nhất là trong các lĩnh vực môi trường, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn; đồng thời đề nghị Ủy ban châu Âu sớm gỡ “Thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam, qua đó góp phần hỗ trợ phát triển nghề cá bền vững của Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cảm ơn EU đã đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường phát triển đất nước theo hướng bền vững, thông qua các chương trình, dự án hợp tác phát triển thiết thực; kịp thời hỗ trợ 800.000 Euro giúp người dân Việt Nam khắc phục hậu quả siêu bão Yagi.

Chia sẻ những ý kiến của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Margaritis Schinas bày tỏ ấn tượng về sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian vừa qua; tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU có nhiều thuận lợi để nâng tầm trong giai đoạn mới. Phó Chủ tịch Margaritis Schinas khẳng định, bên cạnh hợp tác thương mại và đầu tư phát triển triển tích cực, EU mong muốn tăng cường sự quan hệ hiệu quả với Việt Nam trong những lĩnh vực mà EU có thế mạnh và đang đi đầu, đặc biệt là chuyển đổi xanh, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Phó Chủ tịch Margaritis nhất trí thúc đẩy quốc hội các nước thành viên sớm thông qua EVIPA nhằm tạo môi trường thuận lợi cho mở rộng hợp tác kinh tế giữa hai bên.

* Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Ville Tapani Tavio. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan; bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực trong hợp tác gần đây trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, hợp tác phát triển và giáo dục-đào tạo…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Ville Tapani Tavio. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Ville Tapani Tavio. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Trên nền tảng quan hệ tốt đẹp và chia sẻ quan điểm trong các quốc tế và khu vực giữa hai bên, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy quan hệ chặt chẽ giữa bộ, ngành, doanh nghiệp nhằm tranh thủ tối đa các lợi ích từ EVFTA và thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch trao đổi thương mại. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Quốc hội Phần Lan đã phê chuẩn EVIPA nhằm tạo cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước; đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như công nghệ cao, viễn thông, năng lượng tái tạo, môi trường, xử lý nguồn nước, quản lý rừng….

Đánh giá cao thế mạnh của Phần Lan trong lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác giữa các tổ chức giáo dục hai nước.

Bộ trưởng Ville Tapani Tavio bày tỏ vui mừng lần đầu tiên có chuyến thăm đến Việt Nam và ấn tượng trước sự phát triển của đất nước Việt Nam, cho rằng Việt Nam là một mô hình phát triển thành công tại khu vực. Bộ trưởng Ville Tapani Tavio khẳng định Phần Lan mong muốn làm sâu sắc hơn hợp tác với Việt Nam, đặc biệt về khí hậu, chuyển đổi xanh là lĩnh vực mà các doanh nghiệp Phần Lan có nhiều kinh nghiệm và đã hiện diện tại Việt Nam trong một thời gian dài.

Bộ trưởng Ville Tapani Tavio nhất trí hai bên sẽ mở rộng hợp tác về giáo dục-đào tạo; tiếp tục hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ toàn diện với EU cũng như tăng cường trao đổi, tham vấn tại các diễn đàn quốc tế, khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.