Ấn tượng Lễ ra mắt Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu

Tại nhà hát Körősi Csoma Sándor ở Thủ đô Budapest (Hungary), khoảng 500 phụ nữ Việt Nam đang sinh sống tại các nước châu Âu cùng đông đảo bạn bè quốc tế vừa có dịp hòa mình vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật thuộc sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu.

Các đại biểu và thành viên Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu trong buổi lễ.
Các đại biểu và thành viên Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu trong buổi lễ.

Chương trình được tổ chức trang trọng dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

Dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Hungary Nguyễn Thị Bích Thảo; Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại Quốc hội Hungary Kese Beatrix; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Phụ nữ với Di sản văn hóa, Chủ tịch danh dự Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên; Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm; các Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Ngọc Mai, Khúc Thị Dậu... cùng các hội đoàn người Việt Nam từ 10 quốc gia châu Âu, nhiều người nước ngoài yêu văn hóa Việt Nam nói chung và tà áo dài truyền thống nói riêng.

Bà Đặng Thị Bích Liên từng giữ vai trò quản lý và là một chuyên gia, nhà nghiên cứu gắn bó với việc tôn vinh di sản áo dài Việt Nam.

Bà Đặng Thị Bích Liên từng giữ vai trò quản lý và là một chuyên gia, nhà nghiên cứu gắn bó với việc tôn vinh di sản áo dài Việt Nam.

Trước khi bắt đầu buổi lễ, các vị khách tham dự đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân do sự ảnh hưởng của cơn bão Yagi, chia sẻ những mất mát với đồng bào nơi quê nhà.

Phát biểu chào mừng, Tiến sĩ Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử cũng như giá trị văn hóa của áo dài, trang phục đã gắn liền với dân tộc và phụ nữ Việt Nam từ bao đời nay. Trân trọng tình cảm dành cho quê hương cũng như tình yêu áo dài của chị em phụ nữ người Việt ở nước ngoài, bà Đặng Thị Bích Liên bày tỏ tin tưởng sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu sẽ tiếp tục lan tỏa, quảng bá vẻ đẹp của di sản áo dài đến bạn bè quốc tế.

Sân khấu trình diễn thời trang và nghệ thuật truyền thống Việt Nam được cộng đồng người Việt lẫn khách quốc tế hưởng ứng nhiệt liệt.

Sân khấu trình diễn thời trang và nghệ thuật truyền thống Việt Nam được cộng đồng người Việt lẫn khách quốc tế hưởng ứng nhiệt liệt.

Trong lời chúc mừng, Đại sứ Nguyễn Thị Bích Thảo bày tỏ sự vui mừng khi Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu được thành lập và địa điểm được chọn để tổ chức Lễ ra mắt là thành phố Budapest xinh đẹp, cổ kính. Đại sứ đánh giá sự ra đời của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu là một sự kiện vô cùng ý nghĩa, hướng tới dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Hungary và nhiều nước châu Âu khác vào năm 2025.

Tại buổi lễ, Ban chấp hành Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam tại châu Âu ra mắt với 25 thành viên, đứng đầu là Tiến sĩ Phan Bích Thiện. Bà Bích Thiện cho biết trong thời gian qua nhiều Câu lạc bộ thành viên đã được thành lập tại Pháp, Bỉ, Thụy Điển, Hungary... và sắp tới đây là Slovakia (dự kiến ngày 20/10).

Bà Kese Beatrix phát biểu.

Bà Kese Beatrix phát biểu.

Bà Kese Beatrix, Phó cục trưởng Cục đối ngoại Quốc hội Hungary chia sẻ bà cảm thấy rất gần gũi trong trái tim khi được mặc lên người bộ áo dài của Việt Nam đến dự buổi lễ. Bà cũng cho biết đã tìm hiểu được nhiều về giá trị lịch sử và sự phát triển của tà áo dài Việt Nam.

Về phía Quốc hội Hungary, bà Kese Beatrix khẳng định sẽ hỗ trợ hết sức trong các hoạt động quảng bá, lan tỏa hình ảnh áo dài và văn hóa Việt Nam tới người dân Hungary cũng như công chúng quốc tế.

Muôn màu áo dài Việt Nam tung bay giữa châu Âu.

Muôn màu áo dài Việt Nam tung bay giữa châu Âu.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ còn mang đến khán giả rất nhiều tiết mục đặc sắc như trình diễn thời trang áo dài và cổ phục Việt, múa nón, múa quạt, múa thư pháp kết hợp với trang phục áo dài, được trình diễn với gần 100 thành viên nhiều thế hệ của Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam các nước châu Âu.

Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu và khách tham dự còn thực hiện buổi diễu hành trong những bộ áo dài rực rỡ tại quảng trường Kossuth Lajos, phía trước tòa nhà Quốc hội Hungary. Họ đã cùng hát vang những bài hát Việt Nam, để lại rất nhiều hình ảnh tốt đẹp trong mắt người dân Hungary cũng như du khách quốc tế.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm (người mặc áo dài đỏ) bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước sự đoàn kết của các thành viên Câu lạc bộ trong khu vực châu Âu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm quảng bá áo dài và di sản văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Tâm (người mặc áo dài đỏ) bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước sự đoàn kết của các thành viên Câu lạc bộ trong khu vực châu Âu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm quảng bá áo dài và di sản văn hóa Việt Nam trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.