Việt Nam coi trọng phát triển ổn định, bền vững quan hệ Đối tác chiến lược với Malaysia

Chiều 4/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Malaysia giữ được đà tăng trưởng GDP trong những năm qua; tin tưởng Malaysia sẽ thực hiện thành công Kế hoạch tổng thể Công nghiệp mới 2030, đưa đất nước Malaysia trở thành nước có thu nhập cao, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế.

Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của Malaysia trong việc phát huy vai trò trung tâm và sự đoàn kết của ASEAN; khẳng định Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam rất coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.

Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia vui mừng cho rằng, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia vẫn phát triển tốt đẹp, tin cậy chính trị ngày càng cao, hợp tác trên các lĩnh vực như văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân ngày càng phát triển.

Đặc biệt, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước luôn đạt những kết quả ấn tượng. Malaysia là nhà đầu tư lớn thứ hai trong ASEAN tại Việt Nam, đứng thứ 10/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn 13 tỷ USD. Việt Nam hiện có 21 dự án đầu tư sang Malaysia với tổng số vốn đăng ký hơn 850 triệu USD; kim ngạch thương mại song phương không ngừng gia tăng trong những năm qua bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, năm 2022 đạt gần 15 tỷ USD, tăng 17% so với năm 2021.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực: trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Malaysia hỗ trợ Việt Nam trong gỡ “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển ngành Halal và mở cửa cho sản phẩm Halal của Việt Nam vào Malaysia.

Thông tin về đường lối đối ngoại và chính sách quốc phòng "4 không" của Việt Nam, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước ngày càng phát triển bền chặt.

Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia chuyển lời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm hỏi và mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Malaysia vào thời gian thích hợp; khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Malaysia trong khu vực, và là nước duy nhất trong ASEAN mà Malaysia thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; thông tin tới Thủ tướng về kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, Bộ trưởng Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan cho biết, thời gian tới, hai bên sẽ tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn; sớm thiết lập các cơ chế tham vấn-đối thoại; tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực hợp tác mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ-cứu nạn…; tích cực tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế.

Đánh giá cao kết quả hội đàm, thiện chí hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng, đóng góp vào việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, đóng góp vào hòa bình, hợp tác, phát triển của mỗi nước, trong khu vực và thế giới.

Hai bên cần tiếp tục triển khai đầy đủ, hiệu quả, thiết thực các văn bản hợp tác đã ký kết; tăng cường hợp tác ở những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và thế mạnh; ủng hộ các cơ quan chấp pháp trên biển hai nước tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, phòng, chống tội phạm; hợp tác đào tạo; giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau bị gặp nạn trên biển; nghiên cứu, mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, hậu cần và quân y…

Thủ tướng mong muốn, với tư cách là hai thành viên chủ động, tích cực và có tiếng nói trong ASEAN, Malaysia và Việt Nam tiếp tục ủng hộ, đưa ra những sáng kiến, hành động thiết thực nhằm phát huy sự đoàn kết nội khối và vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực; đặc biệt, thúc đẩy thực hiện hiệu quả DOC, sớm ký kết COC thực chất, hiệu quả, phù hợp; bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng không, hàng hải; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 và lợi ích các bên, góp phần kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại Biển Đông.

Nhân dịp này, thông qua Bộ trưởng Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn, lời thăm hỏi, chúc mừng tới Thủ tướng Anwar Ibrahim và các vị Lãnh đạo cấp cao Malaysia.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.