Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Malaysia và Đại sứ quán Malaysia tại Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Malaysia (1973-2023).
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm.

Tham dự, có đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Về phía Malaysia, có Thứ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Dato Roslan Tan Sri Abdul Rahman; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Yang Thai. Cùng dự, có thành viên đoàn ngoại giao và đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Hải Hà nhấn mạnh, việc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973 đánh dấu một bước khởi đầu quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Malaysia. Dựa trên sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và nền tảng hợp tác chính trị-ngoại giao vững chắc, hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2015.

Theo đồng chí Vũ Hải Hà, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia không ngừng phát triển sâu rộng, đạt được các kết quả thực chất trong nhiều lĩnh vực. Trao đổi và tiếp xúc cấp cao, các cơ chế hợp tác giữa hai nước được duy trì linh hoạt và hiệu quả. Theo đó, tin cậy chính trị giữa hai nước được tăng cường. Các lĩnh vực hợp tác giáo dục, văn hóa-du lịch, khoa học-kỹ thuật và giao lưu nhân dân cũng được đẩy mạnh.

Đồng chí Vũ Hải Hà khẳng định, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực thúc đẩy quan hệ hai nước; đóng góp hiệu quả vào những thành tựu chung của hai nước, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và nghị viện Malaysia góp phần tạo hành lang pháp lý thuận lợi giúp doanh nghiệp hai nước mở rộng và tăng cường hợp tác, đầu tư.

Đồng chí Vũ Hải Hà bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong 50 năm qua, với ưu thế và tiềm năng của mỗi nước và với quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và vững mạnh, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tại buổi lễ, ông Phan Anh Sơn khẳng định, trong bức tranh tổng thể về quan hệ đối ngoại giữa hai nước, giao lưu nhân dân đóng một vai trò quan trọng. Trong thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị Việt Nam-Malaysia phối hợp các tổ chức nhân dân của Malaysia đưa ra các sáng kiến và tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, như giao lưu hữu nghị, văn hóa, nghệ thuật, tọa đàm kết nối kinh tế, thương mại, đầu tư góp phần tích cực vào việc tăng cường gắn kết người dân và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.

Theo ông Phan Anh Sơn, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Malaysia phát huy tốt truyền thống cần cù, chăm chỉ, đoàn kết giúp đỡ nhau và ngày càng hội nhập ở sở tại, đồng thời luôn hướng về quê hương, góp phần xây dựng và củng cố cầu nối hữu nghị giữa hai nước.

Đại sứ Dato Tan Yang Thai khẳng định, quan hệ vững chắc giữa Malaysia và Việt Nam không ngừng được củng cố và tăng cường vì lợi ích của người dân hai nước nói riêng và khu vực nói chung. Đánh giá cao những thành tựu mà hai nước đạt được trong 50 năm qua, Đại sứ hy vọng rằng, mối quan hệ Malaysia-Việt Nam sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền chặt hơn. Theo Đại sứ, hai nước cần thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu văn hóa nhằm góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm được thưởng thức chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ Việt Nam và Malaysia biểu diễn. Các tiết mục đặc sắc góp phần đem lại những hình ảnh sinh động về chuỗi các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Malaysia trong năm 2023.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.