Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân là dấu mốc mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tham quan trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tham quan trưng bày ảnh của Thông tấn xã Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Chiều 21/7, chuyên cơ chở Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail cùng đoàn đại biểu Malaysia đã rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21/7 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tiễn đoàn tại Sân bay Quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Việt Dũng và một số cán bộ Bộ Ngoại giao.

Phía Malaysia ra sân bay tiễn đoàn có Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai cùng một số cán bộ Đại sứ quán Malaysia.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã có nhiều hoạt động quan trọng: chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; dự lễ đón chính thức, hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác hai nước, tiệc chiêu đãi chính thức; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Cùng với đó, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã dự gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Malaysia. Cuộc gặp gỡ có sự tham dự của đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức và đại biểu đại diện các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp hai nước.

Tại các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, các nhà lãnh đạo Việt Nam hoan nghênh Thủ tướng Anwar Ibrahim và đoàn đại biểu cấp cao Malaysia thăm chính thức Việt Nam đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023); chúc mừng Malaysia đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đặc biệt tăng trưởng GDP năm 2022 cao nhất trong 22 năm qua; bày tỏ tin tưởng Malaysia sẽ thực hiện thành công chiến lược “Malaysia Mandani” do Thủ tướng Anwar khởi xướng, trở thành nước có thu nhập cao, phát triển bền vững.

Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của hợp tác giữa hai nước; nhấn mạnh, Việt Nam và Malaysia là hai nước láng giềng thân thiết ở Đông Nam Á, cùng là thành viên ASEAN, chia sẻ quan điểm trên nhiều vấn đề quốc tế quan trọng, nhiều sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, nhiều người dân Việt Nam đang sinh sống, học tập ở Malaysia.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu phía Việt Nam dành cho đoàn; nhấn mạnh ông luôn lưu giữ những tình cảm tốt đẹp về Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như khâm phục công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng đất nước của Việt Nam trước đây; đồng thời đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19.

Lãnh đạo hai nước bày tỏ hài lòng về sự phát triển của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược năm 2015. Quan hệ chính trị, ngoại giao ngày càng được củng cố thông qua duy trì các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; cũng như việc triển khai hiệu quả cơ chế họp Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật do Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đồng chủ trì.

Malaysia là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong ASEAN và thứ 9 trên thế giới; nằm trong nhóm 10 nước có đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19 như du lịch, lao động, giáo dục-đào tạo đã phục hồi mạnh mẽ.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội/Nghị viện; xem xét xây dựng cơ chế hai Thủ tướng gặp gỡ, trao đổi thường xuyên hoặc định kỳ dưới các hình thức linh hoạt tại các diễn đàn đa phương; sớm thúc đẩy triển khai các cơ chế hợp tác chuyên ngành đã ký kết; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương theo hướng cân bằng; hạn chế áp dụng các rào cản thương mại...

Sau hội đàm, Thủ tướng hai nước đã cùng chứng kiến Lễ ký 2 văn kiện giữa hai nước, gồm: Biên bản Thỏa thuận Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác Kinh tế, Khoa học và Kỹ thuật và Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Malaysia.

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Phu nhân cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phu nhân thăm Phố Sách 19/12 Hà Nội.

Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu và tặng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tác phẩm "Nhật ký trong tù" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cuốn sách "Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Hai Phu nhân Thủ tướng Việt Nam-Malaysia cũng có một số hoạt động như thưởng thức nghệ thuật múa rối nước; thăm Làng Trẻ em SOS - nơi chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim là chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2022. Chuyến thăm là dấu mốc mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.