Việt Nam cam kết mạnh mẽ bảo vệ môi trường, thúc đẩy hàng hải phát triển bền vững

Tại Phiên toàn thể khai mạc Khóa họp Đại hội đồng Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) lần thứ 34, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đã có bài phát biểu quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển bền vững,...

Tại Phiên họp IMO 34, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đã có bài phát biểu quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về an toàn, môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững hàng hải.
Tại Phiên họp IMO 34, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang đã có bài phát biểu quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về an toàn, môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững hàng hải.

Trong các ngày từ 24 đến 28/11/2025, tại Thủ đô London (Vương quốc Anh), Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Xây dựng tham dự Khóa họp Đại hội đồng Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) lần thứ 34 (Khóa họp A34) và làm việc với các cơ quan liên quan trong lĩnh vực hàng hải.

Khóa họp Đại hội đồng IMO là phiên họp cấp cơ quan quản lý cao nhất của Tổ chức IMO, được tổ chức 2 năm một lần; tất cả các quốc gia thành viên của IMO tham dự để xác định các chính sách và ngân sách hoạt động cho hai năm tới.

Tại phiên toàn thể khai mạc Khóa họp A34, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã có bài phát biểu quan trọng, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các ưu tiên của Tổ chức IMO, bao gồm an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy phát triển bền vững của lĩnh vực hàng hải.

Tại Khóa họp A34, các quốc gia thành viên đã thảo luận những nội dung quan trọng bao gồm: bầu các quốc gia thành viên vào Hội đồng IMO (cơ quan điều hành) cho nhiệm kỳ hai năm tiếp theo (2026-2027); thông qua các Nghị quyết quan trọng liên quan đến an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển, an ninh hàng hải và các vấn đề pháp lý khác do các Ủy ban chuyên môn của IMO đề xuất.

Bên cạnh đó, Khóa họp cũng phê duyệt Chiến lược, ngân sách, kế hoạch hoạt động của IMO cho nhiệm kỳ 2026-2027; trao Giải thưởng IMO cho các cá nhân như Giải thưởng Hàng hải quốc tế (International Maritime Prize) và Vinh danh IMO về Lòng dũng cảm đặc biệt trên biển (IMO Honours for Exceptional Bravery at Sea).

ndo_br_ttr-sang-2-1101.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez.

Trong thời gian dự Khóa họp A34, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã có buổi làm việc với ông Arsenio Dominguez, Tổng Thư ký IMO. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò trung tâm của IMO trong việc duy trì ngành hàng hải toàn cầu an toàn, hiệu quả và bền vững.

“Từ khi gia nhập IMO năm 1984 đến nay, Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm, thực thi nghiêm túc 24 công ước IMO cùng các sửa đổi liên quan, cùng tổ chức và tham gia các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của IMO, đóng góp ý kiến tại các Ủy ban kỹ thuật và chương trình hợp tác quốc tế, tài liệu của IMO”, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang nhấn mạnh.

Trao đổi ý kiến tại buổi làm việc, Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez đánh giá cao kết quả Việt Nam đạt được trong lĩnh vực hàng hải thời gian qua, ghi nhận và sẵn sàng ủng hộ các đề xuất của Việt Nam thông qua các chương trình, hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cũng như cử chuyên gia của IMO để hỗ trợ cho Việt Nam trong việc rà soát, xây dựng dự thảo Bộ luật Hàng hải mới.

ndo_br_ttr-sang-3-1082.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang (ngoài cùng bên phải) trao đổi với ông Keir Alexander Mather, Thứ trưởng phụ trách Hàng không, Hàng hải và Giảm thiểu carbon, Bộ Giao thông vận tải Vương quốc Anh.

Bên lề Khóa họp, Đoàn Việt Nam cũng đã có buổi trao đổi, làm việc với Đoàn của Vương quốc Anh và Đoàn Hoa Kỳ. Tại buổi gặp Đoàn Vương quốc Anh, hai bên đã trao đổi về lĩnh vực hợp tác tiềm năng, bao gồm hàng hải, đường thủy nội địa và các biện pháp giảm phát thải khí carbon trong vận tải biển phù hợp với mục tiêu chuyển đổi xanh của IMO.

Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đã thông tin về tiến trình sắp xếp, hợp nhất cơ quan hành chính trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy của Việt Nam, cùng chương trình sửa đổi Bộ luật Hàng hải và Luật Giao thông Đường thủy nội địa; đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm lập pháp và mô hình triển khai luật của phía Vương quốc Anh.

Ông Keir Alexander Mather đánh giá cao những cải cách của Việt Nam, khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của Anh về xây dựng và thực thi pháp luật hàng hải-đường thủy.

ndo_br_ttr-sang-4-8166.jpg
Đoàn Việt Nam làm việc với Chuẩn Đô đốc Wayne Arguin (Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Hoa Kỳ, Đoàn công tác Hoa Kỳ).

Tại buổi làm việc với Chuẩn Đô đốc Wayne Arguin (Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Hoa Kỳ, Đoàn công tác Hoa Kỳ), Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đánh giá cao kết quả hai bên đã đạt được trong lĩnh vực hàng hải, trong đó nổi bật là Hiệp định vận tải biển Việt Nam-Hoa Kỳ (ký ngày 15/3/2007); hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Lực lượng Phòng vệ Bờ biển Hoa Kỳ (USCG) là Chương trình hợp tác APEC hỗ trợ thực hiện Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng (ISPS Code), được triển khai liên tục từ năm 2006.

Cùng với đó, việc luân phiên tổ chức các đoàn khảo sát đánh giá an ninh cảng biển tại Việt Nam và Hoa Kỳ, tổ chức các chương trình đào tạo như hướng dẫn nghiệp vụ sử dụng phần mềm tìm kiếm cứu nạn SAROPS, trao đổi nghiệp vụ chuyên sâu đã đem lại hiệu quả rất cao, tăng cường hiểu biết trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải. Hai bên đã nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hàng hải.

ndo_c_ttr-sang-5-6926.jpg
Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh Đỗ Minh Hùng.

Làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh Đỗ Minh Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang và Đại sứ Đỗ Minh Hùng đã trao đổi về tình hình hợp tác song phương giữa Việt Nam và Anh nói chung, trong lĩnh vực giao thông vận tải và hàng hải nói riêng, cũng như tình hình tham gia của các nước thành viên trong khuôn khổ Khóa họp IMO lần thứ 34.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Học sinh được miễn phí sách giáo khoa từ năm 2026

[Video] Học sinh được miễn phí sách giáo khoa từ năm 2026

Sáng 10/12, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Theo đó, từ ngày 1/1/2026, học sinh trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa và sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

[Video] Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi)

[Video] Quốc hội thông qua Luật Báo chí (sửa đổi)

Sáng 10/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Báo chí (sửa đổi) với 92,39% đại biểu tán thành. Luật sửa đổi nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của kỷ nguyên số và khắc phục các bất cập của luật hiện hành.

Quốc hội thông qua Luật Viên chức (sửa đổi) với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. (Ảnh: DUY LINH)

Viên chức được góp vốn, quản lý doanh nghiệp từ 1/7/2026

Luật quy định viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, bệnh viện, cơ sở giáo dục, tổ chức nghiên cứu khoa học ngoài công lập, trừ trường hợp pháp luật về phòng, chống tham nhũng hoặc pháp luật về ngành, lĩnh vực có quy định khác.

Quang cảnh hội nghị.

Thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

[Video] Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều thay đổi về biểu thuế và giảm trừ gia cảnh

[Video] Quốc hội thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) với nhiều thay đổi về biểu thuế và giảm trừ gia cảnh

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, sáng 10/12, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội khóa XV làm việc tại hội trường và biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi với 92,6% đại biểu tán thành, tương ứng 438 trên tổng số 443 đại biểu tham gia biểu quyết. Luật gồm 4 chương, 30 điều.

Đảng viên Đồn Biên phòng Tân Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) xuống cơ sở hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, đồng thời nắm thông tin ở khu dân cư biên giới thông qua hộ gia đình mình phụ trách.

Gắn kết ý Đảng, lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc

Ở vùng biên giới tỉnh Đồng Nai, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, lại có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vai trò dân vận của Bộ đội Biên phòng đang ngày càng phát huy hiệu quả khi giúp người dân tiếp cận chương trình hỗ trợ, nâng cao nhận thức về bảo vệ đường biên, cột mốc, cảnh giác trước các âm mưu tội phạm.