Xây dựng ngành Nội chính Đảng là cơ quan “liêm chính của liêm chính” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ

Chiều 10/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu ý kiến chỉ đạo. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng chủ trì có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy.

4.jpg
Các đồng chí chủ trì hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Báo cáo kết quả công tác tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và riêng trong năm 2025, ngành Nội chính Đảng đã nỗ lực, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình đề ra với những kết quả quan trọng.

Nổi bật là: Nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp lớn của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp, trong đó có một số vấn đề mang tính chiến lược, đột phá mạnh mẽ.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trên 30 đề án lớn. Các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã kịp thời tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương.

5.jpg
Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương báo cáo tóm tắt kết quả công tác tại hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua tổng kết 5 năm, toàn ngành phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý hơn 1.000 vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Nội chính Trung ương tham mưu Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo 149 vụ án, 84 vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm; tham mưu mở rộng phạm vi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương để phòng, chống cả tiêu cực và lãng phí; chủ động phối hợp nắm tình hình, tham mưu chỉ đạo xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong năm 2025, các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã chủ trì, phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý hơn 255 vụ, việc phức tạp về an ninh, trật tự; tiếp, đối thoại với hơn 1.500 lượt công dân; giải quyết dứt điểm nhiều kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo.

Công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp ngày càng đi vào nền nếp. Tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành Nội chính Đảng được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn.

3.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hay, cách làm hiệu quả và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác cải cách tư pháp.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, cố gắng của ngành Nội chính Đảng trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh, toàn ngành đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đạt nhiều kết quả rất quan trọng.

Nhấn mạnh năm 2026 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Thường trực Ban Bí thư định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp theo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Rà soát, khẩn trương hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của các tỉnh ủy, thành ủy trong năm 2025, không để chậm việc, sót việc. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng, tham mưu ban hành Nghị quyết của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, để trình Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

1.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, cố gắng của ngành Nội chính Đảng trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ vừa qua. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, tập trung tham mưu chỉ đạo kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; tham mưu chỉ đạo, đôn đốc việc rà soát, hoàn thành thực hiện các kết luận, kiến nghị kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, bảo đảm được thực hiện nghiêm minh, không để tồn đọng, kéo dài.

Tham mưu tổng kết, nhận diện đầy đủ các sai phạm và nguyên nhân, chỉ đạo khắc phục, phòng ngừa, không để các sai phạm lặp lại, các sai phạm cũ tái diễn, sai phạm sau lớn hơn, nghiêm trọng hơn sai phạm trước; thu hồi tối đa tài sản cho Nhà nước.

Công tác nội chính tập trung tham mưu chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, gần dân, sát dân; kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý nghiêm, công khai những vụ, việc cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

Đồng thời, tham mưu chỉ đạo đẩy mạnh, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phòng, chống lãng phí; phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương đưa một số công trình, dự án điển hình về lãng phí vào diện theo dõi, chỉ đạo để tập trung xử lý dứt điểm...

9.jpg
Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu Ban Nội chính Trung ương chủ động phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trước hết là tham mưu, chỉ đạo làm tốt hơn nữa công tác tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết tốt các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, nguyện vọng chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở.

Rà soát, tham mưu chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là trong thời gian tổ chức Đại hội XIV của Đảng, không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ...

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng ngành Nội chính Đảng là cơ quan “liêm chính của liêm chính” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới; nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề mới đặt ra sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là về tổ chức và hoạt động của các cơ quan nội chính...

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Nội chính Đảng có bản lĩnh; có trình độ, năng lực, có kiến thức sâu sắc về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp...

8.jpg
Đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị ngành Nội chính Đảng tập trung thực hiện ngay những nhóm giải pháp đã thống nhất trong năm 2026. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Thay mặt ngành Nội chính Đảng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Phan Đình Trạc đề nghị ngành Nội chính Đảng tập trung thực hiện ngay từ những nhóm giải pháp đã thống nhất trong năm 2026.

Đồng chí lưu ý 3 vấn đề. Đó là: Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy chủ động rà soát, tham mưu các Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc, vụ án còn tồn đọng kéo dài.

Các cơ quan nội chính ở địa phương chủ động phối hợp, rà soát, xử lý, tham mưu xử lý kịp thời các vấn đề nổi lên liên quan an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đánh giá các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều tâm huyết, trách nhiệm, đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp thu đầy đủ và khẩn trương hoàn thiện, ban hành các tài liệu sau hội nghị để chỉ đạo và tổ chức thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Sáng 11/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thống nhất nhận thức và hành động, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1

Ngày 10/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ 1. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.

Đảng viên Đồn Biên phòng Tân Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Nai) xuống cơ sở hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, đồng thời nắm thông tin ở khu dân cư biên giới thông qua hộ gia đình mình phụ trách.

Gắn kết ý Đảng, lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc

Ở vùng biên giới tỉnh Đồng Nai, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, lại có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, vai trò dân vận của Bộ đội Biên phòng đang ngày càng phát huy hiệu quả khi giúp người dân tiếp cận chương trình hỗ trợ, nâng cao nhận thức về bảo vệ đường biên, cột mốc, cảnh giác trước các âm mưu tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (Ranepa). (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá năng lực cán bộ

Chiều 8/12, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp và làm việc với ông Alexey Komissarov, Giám đốc Học viện Hành chính công và Kinh tế quốc dân trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga (Ranepa).

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì làm việc về chủ trương, chính sách đối với người khuyết tật. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Về thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật

Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành Thông báo số 444-TB/VPTW ngày 5/12/2025 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người khuyết tật.

Ông Võ Thành Hưng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: ĐINH PHƯƠNG)

Thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

Hội thảo chuyên đề “Những giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng” là dịp đánh giá những kết quả đạt được sau 1 năm triển khai Đề án chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; đồng thời cùng nhau trao đổi, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, tìm ra giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình triển khai.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 219-KL/TW ngày 26/11/2025 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Thư của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, tiền thân là Nhà xuất bản Sự thật, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư chúc mừng tới toàn thể các thế hệ cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của Nhà xuất bản qua các thời kỳ. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW, ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.