Việt Nam-Australia tăng cường gắn kết kinh tế, chia sẻ tầm nhìn thịnh vượng

Sáng 28/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn cấp cao Việt Nam-Australia thường niên lần thứ hai với chủ đề "Tăng cường gắn kết kinh tế, chia sẻ tầm nhìn thịnh vượng".
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Diễn đàn.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn là một sáng kiến của Trung tâm Việt-Úc, cơ quan được thành lập theo đề nghị của hai Thủ tướng Việt Nam và Australia.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và Thượng nghị sĩ Sue Lines, Chủ tịch Thượng viện Australia dự, phát biểu khai mạc Diễn đàn. Hơn 600 đại biểu, đại diện các bộ, ngành, các chuyên gia đầu ngành trong nhiều lĩnh vực và các nhà lãnh đạo uy tín tham gia diễn đàn.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia là thành quả xứng đáng của những nỗ lực to lớn trong chặng đường 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, phù hợp với nhu cầu, lợi ích và nguyện vọng chung của hai nước.

Diễn đàn này là sự kiện mang nhiều ý nghĩa, diễn ra sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra bước ngoặt mới, đưa Australia và Việt Nam trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của nhau.

Việt Nam và Australia đang cùng viết một "câu chuyện mới" ấn tượng, sâu sắc và điển hình về tình hữu nghị, được dệt kết từ sự chân thành, tin tưởng, thiện chí, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau cũng như từ tầm nhìn chung và niềm tin về một khu vực Đông Á-Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương ổn định, hòa bình, thịnh vượng.

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines phát biểu tại Diễn đàn.

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines phát biểu tại Diễn đàn.

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines khẳng định, Australia và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị được xây dựng dựa trên hơn 50 năm hợp tác, tôn trọng, tin cậy chiến lược và tương lai của hai nước gắn bó chặt chẽ với nhau. Lấy hình ảnh cây cầu Mỹ Thuận ở vùng đồng bằng sông Cửu Long - một biểu tượng sống động về tình hữu nghị giữa hai đất nước, bà Sue Lines cho rằng, hai nước đã xây dựng rất nhiều cây cầu hữu nghị giữa hai bên và mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước mới được xác lập đã tạo điều kiện cho hai nước có thể tiếp tục xây dựng những cây cầu rất vững chắc và bền lâu.

Bà Sue Lines đánh giá cao sự hợp tác với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông qua Trung tâm Việt-Úc, cho rằng đây là một biểu tượng tuyệt vời cho mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước.

Tại Diễn đàn, các đại biểu thảo luận về tầm quan trọng và ý nghĩa của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia, tầm quan trọng của hệ thống quản trị mạnh và bao trùm, quan hệ kinh tế giữa hai nước và thành tựu 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới của Việt Nam, làm cơ sở cho việc đề ra những định hướng phát triển quan hệ Việt Nam-Australia trong giai đoạn mới.

Kết quả và những kiến nghị của Diễn đàn sẽ được gửi đến các nhà lãnh đạo cao nhất của Chính phủ hai bên, góp phần hoạch định các chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước và giải quyết các vấn đề chung của khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.