Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng thăm và làm việc tại Đắk Nông

Ngày 19/1, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Nông.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu trong buổi làm việc tại tỉnh Đắk Nông
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu trong buổi làm việc tại tỉnh Đắk Nông

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cho rằng, Đắk Nông có xuất phát điểm thấp, kinh tế gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư tương xứng với nhu cầu phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn cao…Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực rất lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cùng với cách làm sáng tạo nên chỉ trong thời gian ngắn Đắk Nông đã có sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đời sống của nhân dân đã có sự thay đổi rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, Đắk Nông tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Từ các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Đắk Nông cần có sự đánh giá khoa học, lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh để ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư, nhất là đối với các tập đoàn lớn và các doanh nghiệp nước ngoài; tập trung đầu tư chế biến sâu nhằm kích cầu tiêu thụ sản phẩm nông - lâm nghiệp, những sản phẩm có thế mạnh của địa phương; quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng giao thông để kết nối nội vùng và cả nước; xây dựng các cơ sở văn hoá, thu hút các nhà đầu tư lớn, các tập đoàn đầu tư phát triển văn hóa du lịch…

Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, Đắk Nông là địa bàn có vị trí chiến lược về an ninh quốc phòng rất quan trọng, do đó địa phương phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có vai trò hết sức quan trọng, vì vậy, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị tỉnh Đắk Nông cần coi trọng đào tạo đạt cả số lượng và chất lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục quan tâm xây dựng Đề án Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn theo quy định của Ban Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng 400 suất quà và 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thăm, tặng 400 suất quà và 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thuận An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil; thăm, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ (Công ty Nhôm Đắk Nông -TKV), xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp; thăm, tặng 400 suất quà và 2 căn nhà đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Gia Nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.