Việt Nam là đối tác quan trọng, ưu tiên cao trong tổng thể chính sách đối ngoại của Australia

Sáng 27/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines nhân dịp bà đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. (Ảnh: Trần Hải)

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao Chủ tịch Thượng viện Sue Lines là lãnh đạo cấp cao đầu tiên của Australia sang thăm Việt Nam kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện (tháng 3/2024).

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi đến Thủ tướng Australia Anthony Albanese, đồng thời, một lần nữa cảm ơn tình cảm chân thành của Chính phủ Australia dành cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Sue Lines đã đích thân sang viếng Lễ Quốc tang cố Tổng Bí thư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines tại Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines tại Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Việt Nam-Australia; nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là kết quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực của cả hai bên trong suốt hơn 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao; mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước, với tin cậy chính trị ở mức cao hơn, hợp tác ở phạm vi và tầm mức rộng hơn trên tinh thần “6 cái hơn” như Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh trong chuyến thăm chính thức Australia vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines đi vào sảnh chính Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines đi vào sảnh chính Trụ sở Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng, Chính phủ và Quốc hội Australia dành ưu tiên cao trong tổng thể chính sách đối ngoại của Australia ở khu vực; nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều điểm tương đồng, có lòng tin chiến lược cao, quan hệ hai nước đã trải qua chặng đường dài để có kết quả hết sức tốt đẹp như ngày nay; khẳng định đây là nền tảng để hai nước phát huy hơn nữa các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Australia đang triển khai nhiều dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả, hỗ trợ cho Việt Nam trên nhiều lĩnh vực từ quốc phòng-an ninh, đào tạo nâng cao năng lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và biến đổi khí hậu; đề nghị hai bên tích cực phối hợp cụ thể hóa những thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Quang cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Quang cảnh cuộc tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Hai lãnh đạo nhất trí tiếp tục thúc đẩy đối thoại, chia sẻ thông tin, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng và an ninh; thúc đẩy hợp tác kinh tế đạt hiệu quả cao hơn, trong đó, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thương mại, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại đạt mục tiêu 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều trong 2-3 năm tới; triển khai các lĩnh vực mới hai nước có tiềm năng như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, hợp tác về chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo tiếng Anh cho sĩ quan, hỗ trợ Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Hai lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Chủ tịch Thượng viện Australia khẳng định Australia luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Australia, ghi nhận đề nghị về việc tạo thuận lợi cấp thị thực cho công dân, du học sinh Việt Nam tới Australia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: Trần Hải)

Hai lãnh đạo nhận định, trong tình hình khu vực, quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều thách thức an ninh-chiến lược mới phát sinh, tác động nhiều mặt đến môi trường an ninh, phát triển của các nước trong khu vực, Việt Nam và Australia cần tăng cường tham vấn, chia sẻ thông tin, đánh giá và phối hợp chính sách, hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đóng góp tích cực vào việc xây dựng khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng, với ASEAN đóng vai trò trung tâm.

Chủ tịch Thượng viện Australia khẳng định lập trường nhất quán của Australia trong vấn đề Biển Đông, ủng hộ lập trường nguyên tắc của Việt Nam và ASEAN trong bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: Thanh Giang)

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines phát biểu ý kiến tại buổi tiếp. (Ảnh: Thanh Giang)

Có thể bạn quan tâm

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ-Lực lượng bảo vệ dân chủ Burundi Révérien Ndikuriyo. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ-Lực lượng bảo vệ dân chủ Burundi Révérien Ndikuriyo

Chiều 29/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã tiếp Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ-Lực lượng bảo vệ dân chủ (CNDD-FDD) Burundi Révérien Ndikuriyo đang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng CNDD-FDD thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/7/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026).

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 29/7, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba khóa XIV

Sáng 29/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương ba khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 29/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Từng công đoạn khai quật đều được thực hiện hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ, bảo đảm giữ gìn nguyên trạng các di vật, mẫu vật và thông tin liên quan phục vụ công tác xác minh. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai quy tập 7 hài cốt liệt sĩ

Theo kế hoạch, từ ngày 27-29/7, lực lượng chức năng thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành cất bốc 7 hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Tiến và thôn Hùng Thắng, xã Gia Phú. Sau đó, các hài cốt sẽ được tổ chức lễ truy điệu và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo quy định.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Tổng Thư ký Đảng CNDD-FDD Burundi Révérien Ndikuriyo ký Bản ghi nhớ hợp tác hai Đảng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam và Burundi tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò trong duy trì môi trường hòa bình, ổn định

Chiều 28/7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã có cuộc hội đàm với Tổng Thư ký Đảng Hội đồng quốc gia bảo vệ dân chủ - Lực lượng bảo vệ dân chủ (CNDD-FDD) Burundi Révérien Ndikuriyo đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng CNDD-FDD thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-31/7.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: Đinh Hòa/VUFO)

Tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Sri Lanka

Ngày 28/7, Hội Hữu nghị Việt Nam-Sri Lanka thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Phó Giáo sư-Tiến sĩ Phạm Văn Linh, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội giai đoạn 2014-2026 tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội.

[Video] Thời sự 24h ngày 28/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến

[Video] Thời sự 24h ngày 28/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phải là địa chỉ tin cậy để người gặp khó khăn tìm đến

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội Chữ thập đỏ Việt Nam XII; Chủ tịch Quốc hội Campuchia viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ; Đề xuất lộ trình giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xuống 70; Hạn chót 31/7, hộ kinh doanh phải hoàn thành khai thuế, doanh thu.

Hành trình đưa các anh về đất mẹ.

Hành trình tri ân biên giới Tây Nam

Tây Ninh xác định “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là mệnh lệnh từ trái tim,… là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với những người hy sinh vì Tổ quốc.