Viện Quản trị và Công nghệ FSB hợp tác Đại học Colorado Denver (Mỹ) đào tạo chương trình MBA tại Việt Nam

Chương trình MBA từ Đại học Colorado Denver (CU Denver) lần đầu tiên được triển khai trọn vẹn ngay tại Việt Nam với sự hợp tác của Viện Quản trị và Công nghệ FSB (Tập đoàn FPT).

Sự kiện có sự tham gia của bà Alexandra Greig-Duarte – Viên chức Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và ông Phạm Quang Vinh – nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Sự kiện có sự tham gia của bà Alexandra Greig-Duarte – Viên chức Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và ông Phạm Quang Vinh – nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Ngày 25/11 tại Hà Nội, đã diễn ra tọa đàm “Tư duy quản trị Hoa Kỳ: Hành trang cho lãnh đạo doanh nghiệp” và công bố chương trình MBA định hướng tư duy quản trị số hợp tác giữa CU Denver và FSB.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) định hướng tư duy quản trị số chuẩn Mỹ của Đại học Colorado Denver (CU Denver) - trường đạt kiểm định AACSB suốt 30 năm liên tiếp - được chuyển giao trọn vẹn để triển khai trong nước.

FPT là đối tác duy nhất của CU Denver tại Việt Nam và cũng là một trong những đối tác đầu tiên của trường tại khu vực châu Á. Thông qua hợp tác với FPT, CU Denver mở rộng hành trình lan tỏa tinh hoa các chương trình đào tạo quản trị của Hoa Kỳ, giúp người học tại Việt Nam tiếp cận trực tiếp với chương trình đào tạo kinh doanh quốc tế ngay trong nước, đồng thời kết nối với mạng lưới học thuật-doanh nghiệp toàn cầu của CU Denver và Tập đoàn FPT.

Bà Alexandra Greig-Duarte, Viên chức Ngoại giao của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho mô hình này.

“Chương trình MBA do CU Denver và FSB liên kết triển khai là sự kết hợp xuất sắc giữa nền giáo dục Hoa Kỳ - vốn nổi tiếng về tư duy thực tiễn, sáng tạo, với kinh nghiệm quản trị, năng lực công nghệ và cách tiếp cận thực chiến của FPT”, nữ Viên chức Ngoại giao phân tích.

dai-dien-dsq.jpg
Bà Alexandra Greig-Duarte – Viên chức Ngoại giao, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam chia sẻ trong sự kiện.

Không chỉ đề cao giá trị học thuật, bà Alexandra Greig-Duarte còn nhìn nhận chương trình như một “mắt xích” quan trọng trong quan hệ Việt-Mỹ. Theo bà, Mỹ luôn cam kết hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hội nhập toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực nhân lực chất lượng cao – nguồn lực có vai trò quyết định trong kỷ nguyên cạnh tranh công nghệ.

“Chúng tôi tin vào tương lai của Việt Nam. Đầu tư vào giáo dục, vào con người là lựa chọn đúng đắn nhất. Chúng tôi rất kỳ vọng rằng chương trình MBA này sẽ góp phần đào tạo ra những nhà lãnh đạo mới cho Việt Nam trong thời đại số”.

Ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, người có hơn 10 năm công tác ngoại giao tại Mỹ, lưu ý, suốt 30 năm nay, CU Denver liên tục sở hữu kiểm định AACSB - chuẩn chất lượng mà chỉ có dưới 10% các trường trên thế giới đạt được. Việc sở hữu bằng MBA đạt kiểm định AACSB là lợi thế cạnh tranh lớn trên thị trường lao động toàn cầu, nơi doanh nghiệp đánh giá rất cao những nhân sự có nền tảng quản trị chuẩn mực và tư duy toàn cầu.

ong-pham-quang-vinh-6295.jpg
Ông Phạm Quang Vinh – nguyên Thứ trưởng Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ chia sẻ tại sự kiện.

Ông Vinh bày tỏ mong muốn chương trình MBA do FSB và CU Denver triển khai sẽ tạo “cú hích” để nâng chuẩn giáo dục Việt Nam theo hướng ngày càng tiệm cận ngày càng gần hơn với chuẩn giáo dục quốc tế.

Chương trình MBA do CU Denver và FSB phối hợp triển khai là chương trình chuẩn Mỹ, định hướng tư duy quản trị số, mang toàn bộ mô hình đào tạo vào triển khai tại Việt Nam, không rút gọn, không thay đổi cấu trúc… Học tại Việt Nam nhưng chương trình, giáo trình, giảng viên và tiêu chuẩn đánh giá đều giữ đúng những gì CU Denver áp dụng tại Mỹ. Nói cách khác, người học Việt Nam được tiếp cận chuẩn giáo dục Mỹ mà không phải ra nước ngoài.

Ông Scott Dawson – Hiệu trưởng Trường Kinh doanh, CU Denver cho biết, giá trị tạo nên sự khác biệt trong cách tiếp cận giáo dục quản trị của Mỹ là nền tảng quản trị được xây dựng trên tính thực tiễn, tư duy dựa trên dữ liệu, khả năng đo lường kết quả và khả năng chuyển hóa kiến thức thành kỹ năng.

Chương trình MBA của CU Denver được thiết kế để học viên áp dụng vào công việc ngay lập tức, thông qua các mô phỏng quản trị, nghiên cứu tình huống từ doanh nghiệp toàn cầu, dự án thực tế và hệ thống bài tập đánh giá theo chuẩn Mỹ.

“Các chương trình MBA từ Mỹ nói chung đều là những chương trình mang tính thương hiệu, uy tín và chất lượng tốt. Tham gia chương trình của CU Denver, học viên không chỉ được đào tạo về kiến thức, kỹ năng kinh doanh mà cả tư duy quản trị đổi mới sáng tạo, toàn diện. Trường còn có cộng đồng cựu sinh viên đông đảo cùng hàng loạt hoạt động hỗ trợ học viên không chỉ trong việc học tập mà cả trong hoạt động kinh doanh quốc tế”, ông Scott nêu một số “điểm cộng” nổi bật của trường mình.

le-cong-bo.jpg
Các khách mời cùng tham gia nghi thức công bố ra mắt chương trình Colorado Denver MBA.

Ông cũng tiết lộ một trong những lý do CU Denver muốn mang chương trình đến Việt Nam: “Chúng tôi thấy FPT là tập đoàn đổi mới sáng tạo, FSB cũng là đơn vị sẵn sàng biến lý thuyết thành thực tiễn với tinh thần luôn quyết tâm và làm được”.

Chia sẻ lý do chọn CU Denver làm đối tác, bà Nguyễn Kim Ánh, Phó Hiệu trưởng phụ trách học thuật Đại học FPT, Tập đoàn FPT cho biết, khi hợp tác liên kết đào tạo quốc tế, FPT đặt ra ba tiêu chí: Đối tác có uy tín học thuật, được kiểm định chất lượng rõ ràng; Nằm trong hệ thống giáo dục chính thức, thuộc nhóm các trường có thứ hạng tốt trên các bảng xếp hạng toàn cầu; Sẵn sàng chuyển giao chương trình toàn diện – cả học liệu, phương pháp, đào tạo giảng viên và quy trình đảm bảo chất lượng. Và CU Denver đáp ứng trọn vẹn cả ba tiêu chí đó.

Thông tin cụ thể về chương trình Colorado Denver MBA, ông Trần Quang Huy, Trưởng Ban Đào tạo Viện Quản trị và Công nghệ FSB, Tập đoàn FPT cho hay, chương trình được giảng dạy theo giáo trình, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá của CU Denver; đồng thời được bổ sung các tình huống thực hành từ doanh nghiệp Việt Nam để đảm bảo học viên có thể “bản địa hóa” tư duy quản trị Hoa Kỳ vào thực tế vận hành doanh nghiệp trong nước.

Học viên sẽ được học hoàn toàn bằng tiếng Anh, tiếp cận hệ thống học liệu quốc tế và tham gia các dự án thực tế dưới sự hướng dẫn của giảng viên CU Denver cùng đội ngũ chuyên gia của trường Đại học FPT.

Tốt nghiệp chương trình, học viên nhận bằng MBA do CU Denver cấp, được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận, và có giá trị tương đương với học tại Hoa Kỳ.

Ông Huy nhấn mạnh khả năng hỗ trợ của chương trình đối với 3 năng lực cốt lõi mà nhà lãnh đạo thời đại mới cần có.

Một là kiến thức quản trị toàn diện: không chỉ hiểu từng mảng nhỏ lẻ, nhà quản trị phải nhìn nhận vấn đề một cách hệ thống – từ tài chính, nhân sự, marketing đến vận hành, chiến lược... MBA Mỹ giúp xây dựng nền tảng này một cách bài bản.

Hai là kỹ năng số và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Nhiều bạn trẻ rất giỏi công nghệ nhưng chưa biết áp dụng để giải quyết bài toán doanh nghiệp. Ngược lại, nhiều nhà quản lý giàu kinh nghiệm lại thiếu nền tảng công nghệ. Chương trình MBA sẽ giúp người giỏi công nghệ sẽ được học thêm kỹ năng quản trị, người giỏi quản trị sẽ được bổ sung kỹ năng công nghệ.

Ba là tư duy tiên phong và khả năng thích ứng. Tư duy tiên phong không đến từ việc nghe ai đó kể lại mà phải đến từ kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế. Khi học chương trình MBA chuẩn Hoa Kỳ, học viên sẽ cảm thấy tự tin hơn, dám dấn thân hơn, dám làm những điều mới.

“Ngoài ra, người học tại Việt Nam có cơ hội tham gia hệ sinh thái hơn 20.000 học viên và cựu học viên CU Denver – FPT, một “tài sản quý” đối với bất kỳ nhà lãnh đạo nào đang tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, hợp tác hay thăng tiến nghề nghiệp trên thị trường toàn cầu”, ông Huy chia sẻ thêm.

Colorado Denver MBA là chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết Đại học Colorado Denver được triển khai đào tạo duy nhất tại Việt Nam bởi Viện Quản trị và Công nghệ FSB, theo mô hình chuyển giao chương trình đào tạo, giảng dạy theo giáo trình của CU Denver, bảo toàn toàn bộ nội dung, phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá như học tại Hoa Kỳ.

Nội dung đào tạo tập trung vào tích hợp mạnh mẽ các xu hướng mới như công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị kinh doanh. Lộ trình gồm 15 học phần học trong 18 tháng, trong đó có 10 học phần nền tảng về: tài chính, nhân sự, marketing, vận hành, hệ thống thông tin, chiến lược, kế toán và kinh tế; 5 học phần mở rộng về chuyển đổi số, lãnh đạo đổi mới và phân tích dữ liệu.

Đặc biệt chỉ riêng với khóa học đầu tiên dự kiến khai giảng tháng 12/2025, chương trình dành chính sách ưu đãi học phí và học bổng đặc biệt, giúp người học có thể tiết kiệm chi phí so với học trực tiếp tại Hoa Kỳ nhưng vẫn cùng chuẩn chất lượng đầu ra.

Có thể bạn quan tâm

Trong thành tích Đại học Quốc gia Hà Nội có 2 lĩnh vực ngôn ngữ vào top 300 thế giới có đóng góp trực tiếp của Trường Đại học Ngoại ngữ.

Đại học Quốc gia Hà Nội - từ truyền thống vẻ vang đến phát triển kinh tế giáo dục đào tạo trong kỷ nguyên mới

Việc thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội năm 1993 là quyết định mang tầm chiến lược, thể hiện tư duy đổi mới, đánh dấu bước ngoặt trong chuyển đổi mô hình theo hướng “đại học trong đại học, đại học nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực và hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Một cảnh sân khấu hóa tác phẩm văn học của Trường Tiểu học Newton Goldmark

Khi trang sách trở thành hành trình trưởng thành

Khán phòng lúc bật cười trước một Xuân Tóc Đỏ thời hiện đại đang livestream để “câu like”, lúc lại lặng đi trước bi kịch của Súy Vân hay sự hy sinh của những cô gái Đồng Lộc. Không phải một liên hoan sân khấu chuyên nghiệp, đó là những giờ học đặc biệt tại Trường liên cấp Newton (Hà Nội).

Tập thể cán bộ, công chức Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cùng giáo viên, học sinh các trường biên giới chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải nơi cực tây Tổ quốc.

Ngành giáo dục và đào tạo Điện Biên tổ chức chào cờ dưới Cột cờ A Pa Chải

Trong chuỗi các hoạt động tri ân, về nguồn nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tập thể lãnh đạo, cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên cùng cán bộ, giáo viên, học sinh các trường ở khu vực biên giới đã tổ chức Lễ chào cờ dưới Cột cờ A Pa Chải (thuộc xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên).

[Video] Hà Nội cấm dạy thêm, học trước chương trình trong hè

[Video] Hà Nội cấm dạy thêm, học trước chương trình trong hè

Theo kế hoạch tổ chức hoạt động hè năm 2026 vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành, các hoạt động dành cho học sinh các cấp phải thực hiện trên tinh thần tự nguyện, khuyến khích sự tham gia của học sinh với sự đồng thuận của phụ huynh.

Hội thảo “Phát triển toàn diện thế hệ trẻ Việt Nam - Kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới” (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Phát triển toàn diện thể chất, trí tuệ của thế hệ trẻ, tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới

Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao, đã chia sẻ những góc nhìn toàn diện, bàn giải pháp góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế bảo vệ, chăm sóc, nâng cao toàn diện thể chất, trí tuệ của thanh thiếu niên Việt Nam - thế hệ tương lai của đất nước, nhằm kiến tạo nguồn lực cho kỷ nguyên mới.

Giờ ôn thi của học sinh Trường THPT A Nguyễn Huệ, tỉnh Ninh Bình.

Sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Tháng 5 là tháng cao điểm các cơ sở giáo dục tổ chức ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12. Bên cạnh đó, các trường trung học phổ thông cũng như các địa phương đã, đang chuẩn bị điều kiện tổ chức, trong đó, tập trung rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền, phòng ngừa gian lận trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Hội thi Olympic Triết học năm 2026 dành cho sinh viên cả nước.

Trường đại học Sư phạm Hà Nội đăng cai tổ chức Olympic Triết học 2026

Ngày 9/5, tại Hội trường 11-10, Trường đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra Hội thi Olympic Triết học năm 2026 dành cho sinh viên cả nước và góp phần khẳng định vai trò của triết học trong bồi dưỡng tư duy khoa học, bản lĩnh trí tuệ và trách nhiệm xã hội của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội: 946 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập

Danh sách 946 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của Hà Nội năm học 2026-2027 có các học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao, cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh khuyết tật và học sinh dân tộc rất ít người.

Học sinh Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Xây dựng hai trường chuyên Chu Văn An và Hà Nội-Amsterdam thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế

Hai trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An và Hà Nội-Amsterdam sẽ phát triển thành trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế, nơi học sinh có năng lực nổi trội được học tập chuyên sâu, rèn luyện kỹ năng, kết quả học tập đạt chuẩn quốc tế... theo đề án vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.

Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 của Hà Nội (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Hà Nội: Công bố các địa điểm tổ chức thi vào lớp 10

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội được tổ chức tại 224 điểm thi (đối với hệ không chuyên) và 27 điểm thi (hệ chuyên) đặt tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn.

Học sinh tại một điểm trường vùng cao (Ảnh minh họa: Striped Project)

Sắp xếp trường học công lập: Chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tại Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ yêu cầu chỉ sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi 1 đơn vị hành chính cấp xã; bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở. 

Đến cuối tháng 4 vừa qua, tại điểm trường Mô Rai, giá trị thi công chỉ đạt khoảng 25,5%. Đây là dự án chậm tiến độ nhất so với các dự án cùng khởi công trong đợt 1 vào giữa tháng 11/2025.

Quảng Ngãi kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém trong thi công trường nội trú liên cấp vùng biên

Theo kế hoạch, tháng 7/2026, việc xây dựng 4 trường nội trú liên cấp vùng biên tại 4 xã: Dục Nông, Sa Loong, Rờ Kơi, Mô Rai (Quảng Ngãi) hoàn thành, đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, vẫn còn dự án chậm tiến độ. Do vậy, cùng với đẩy nhanh tiến độ thi công, tỉnh yêu cầu chủ đầu tư kiên quyết xử lý, thay thế nhà thầu yếu kém.