Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho các bị cáo trong vụ sai phạm tại VICEM

Ngày 28/5, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) Lê Văn Chung, cựu Tổng giám đốc VICEM Nguyễn Ngọc Anh cùng các bị cáo khác trong vụ án sai phạm xây trụ sở VICEM. 

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát trình bày quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo đối với 9 bị cáo, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho họ.

Cụ thể, Viện Kiểm sát đề nghị giảm cho bị cáo Lê Văn Chung từ 18-24 tháng tù, giảm cho bị cáo Nguyễn Ngọc Anh từ 6-9 tháng tù. Các bị cáo còn lại được đề nghị giảm từ 3-24 tháng tù.

Viện Kiểm sát nhận định bị cáo Lê Văn Chung, có vai trò cao nhất trong việc quyết định chủ trương xây dựng trụ sở làm việc kết hợp văn phòng cho thuê. Bị cáo biết rõ các số liệu giá trị doanh thu đầu vào là nâng khống nhưng vẫn ký các văn bản liên quan để thực hiện việc lập và triển khai dự án.

Bị cáo Chung biết kết quả thẩm định dự án của đơn vị là hình thức, không đúng quy định nhưng vẫn ký các quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng khi chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi và cao hơn mức tổng mức đầu tư là 482 tỷ đồng...

Bị cáo Chung cũng không thực hiện quy trình điều chỉnh tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật; biết dự án không có hiệu quả kinh tế nhưng vẫn chỉ đạo thực hiện và dẫn đến thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là trên 386 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm, bị cáo Lê Văn Chung đã nộp khắc phục thêm 13,2 tỷ đồng, bố đẻ bị cáo có Huân chương kháng chiến hạng Nhất. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo này.

Theo Viện Kiểm sát, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh biết rõ các giá trị doanh thu đầu vào là nâng khống nhưng không chỉ đạo thẩm tra thẩm định dự án theo quy định, ký các văn bản để đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư. Bị cáo ký các văn bản trình Hội đồng quản trị phê duyệt dự án với tổng mức đầu tư cao hơn tổng mức đầu tư sơ bộ.

Cùng với đó, bị cáo đã đồng ý với việc hợp thức hóa hồ sơ về năng lực của công ty Econ Pro để thi công gói thầu số 19 trái với quy định pháp luật. Cựu Tổng giám đốc cũng thỏa thuận việc giữ lại 5% giá trị gói thầu sau khi quyết toán và chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ cho Công ty Econ Pro trúng thầu, ký hợp thức các quyết định phê duyệt dự toán của các bên liên quan giúp công ty Econ Pro trúng thầu. Bị cáo hưởng lợi cá nhân từ việc làm này là 500 triệu đồng.

Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Ngọc Anh xin xét xử vắng mặt, đã cung cấp thêm một số tài liệu mới là hồ sơ bệnh án thể hiện bị ung thư vòm họng, ung thư biểu mô, di căn và có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự.

Viện Kiểm sát đánh giá, không có căn cứ để xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo do đã phạm 2 tội đều là tội rất nghiêm trọng với vai trò là người chỉ đạo và đứng đầu.

Tuy nhiên, trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích, là con của liệt sĩ, hiện tuổi đã cao, mắc nhiều bệnh, do đó Viện Kiểm sát cho rằng có căn cứ để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, qua đó thể hiện sự nhân đạo của pháp luật.

Trước đó, trong phần xét hỏi, các bị cáo đều xin giảm nhẹ hình phạt và trình bày các tình tiết giảm nhẹ.

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) Lê Văn Chung bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 13 năm tù, bồi thường 72 tỷ đồng.

Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo đã nộp khắc phục thêm 13,2 tỷ đồng. Trình bày trước Tòa, ông Chung cho rằng số tiền bị quy trách nhiệm quá lớn, “có mơ cũng không có để trả” và xin Hội đồng xét xử xem xét để giảm bớt nghĩa vụ.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã giải thích với bị cáo, chỉ có cơ sở giảm tiền bồi thường nếu xác định được cách tính thiệt hại sai. Tiền này là tiền trả cho ngân sách Nhà nước, không phải trả cho Tòa.

Có thể bạn quan tâm

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể hỗ trợ rất tốt ở khâu chuyển hóa chính sách thành quy phạm.

Hướng tới xây dựng cấu trúc hệ thống pháp luật tinh gọn, thống nhất, dễ tiếp cận

Thời gian qua, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã đóng vai trò nền tảng quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.

Công an thi hành quyết định khởi tố các bị can.

Thanh Hóa đấu tranh với hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1993, trú tại phường Đông Quang và Trịnh Đình Nam, sinh năm 1994, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TL)

Thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm: Chìa khóa bảo đảm an toàn thực phẩm

Thực tiễn cho thấy, các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm không chỉ đe dọa sức khỏe cộng đồng, mà còn làm suy giảm niềm tin người tiêu dùng, ảnh hưởng môi trường kinh doanh. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ pháp luật, minh bạch quy trình sản xuất và đặt sức khỏe người dân lên hàng đầu.

Trong thời gian tác nghiệp, có rất nhiều người dân đã chủ động tiếp xúc và phản ánh trực tiếp với phóng viên về những dấu hiệu vi phạm trong các hợp đồng giao khoán của Vinatea Mộc Châu.

Nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý đất đai tại Vinatea Mộc Châu

Báo Nhân Dân nhận được phản ánh của nhiều hộ dân ở Sơn La về tình trạng đất ở, đất sản xuất tự khai hoang, sử dụng ổn định, có đóng thuế, trong sổ mục kê, có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại bị chồng lấn vào đất của Vinatea Mộc Châu. Đáng chú ý nhiều hợp đồng giao khoán có chữ ký giả mạo, dẫn đến nhiều vụ kiện kéo dài...

Kiểm sát hiện trường và nỗ lực cứu hộ nạn nhân.

Bắt tạm giam chủ doanh nghiệp vi phạm quy định về an toàn lao động

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, liên quan đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra ngày 20/5 tại mỏ khai thác đá thuộc xã Cẩm Tú, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lưu Văn Hải, ở xã Thạch Bình về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.

Giao diện Cổng Pháp luật quốc gia. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện hệ sinh thái số của Cổng Pháp luật quốc gia

Sau một năm vận hành, Cổng Pháp luật quốc gia từng bước trở thành hệ sinh thái pháp lý số phục vụ người dân và doanh nghiệp, với hàng triệu lượt truy cập. Trong bối cảnh chuyển đổi số, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dữ liệu, phát triển công cụ hỗ trợ thông minh đang trở thành nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ.

Đối tượng Nguyễn Phước Tiền.

An Giang: Bắt tạm giam hai đối tượng lừa “chạy án” chiếm đoạt 19 tỷ đồng

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Phước Tiền (sinh năm 1992, ngụ phường Long Phú, tỉnh An Giang) và Lê Ngọc Đức (sinh năm 1992, ngụ xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can. (Ảnh: Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao)

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Chi Cục trưởng Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Phương Lan với tư cách là Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới (Quảng Bình cũ) đã có hành vi không ra quyết định đình chỉ thi hành án theo yêu cầu của đương sự, dẫn đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội phải chịu thiệt hại với số tiền hơn 8 tỷ đồng.