Vì sao Chợ Siêu Thị Đà Nẵng đứng trước nguy cơ dừng hoạt động?

Gần 500 tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại Chợ Siêu thị Đà Nẵng (số 46 Điện Biên Phủ-Thành phố Đà Nẵng) hiện đứng trước nhiều khó khăn khi giá tiền thuê mặt bằng tăng quá cao, trong khi hoạt động kinh doanh, buôn bán quá ế ẩm. Phía doanh nghiệp khai thác chợ này cho rằng, mức giá thuê mặt bằng hiện tại quá thấp, trong khi mức giá tiền thuê đất chu kỳ 2020-2024 quá cao, doanh nghiệp “khó cầm cự”, đứng bên bờ phá sản.
Hàng trăm tiểu thương Chợ Siêu Thị Đà Nẵng khóc ròng vì tiền thuê mặt bằng tiếp tục tăng. (Ảnh ANH ĐÀO)
Hàng trăm tiểu thương Chợ Siêu Thị Đà Nẵng khóc ròng vì tiền thuê mặt bằng tiếp tục tăng. (Ảnh ANH ĐÀO)

Hàng trăm tiểu thương gặp khó

Chợ Siêu thị Đà Nẵng do Công ty TNHH MTV chợ Siêu thị Đà Nẵng đầu tư, khai thác. Hiện nay có khoảng 500 tiểu thương đang thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ này.

Công ty TNHH MTV chợ Siêu thị Đà Nẵng vừa đề xuất thành phố Đà Nẵng phê duyệt mức giá cho thuê mới là 681 nghìn đồng/m2/tháng. Sở Tài chính Đà Nẵng đã thẩm định ở mức 393 nghìn đồng/m2/tháng. Với mức giá này, phía chủ đầu tư cho rằng không bảo đảm, doanh nghiệp kinh doanh sẽ lỗ, khả năng phải đóng cửa. Còn tiểu thương thì khóc ròng.

Theo phản ánh của tiểu thương, việc chủ đầu tư tăng thêm giá thuê mặt bằng và truy thu tiền thuê mặt khiến họ gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Chợ Siêu thị Đà Nẵng thông báo từ tháng 10/2023, giá thuê mặt bằng sẽ tăng 40% so trước đó. Ngoài ra, công ty sẽ truy thu 40% các tháng 6-9/2023 do trong khoảng thời gian này đang chờ phương án giá được phê duyệt và tạm thu theo giá thuê mặt bằng năm 2022, nếu tiểu thương không nộp tiền, sẽ tiến hành cắt điện.

Một góc Chợ Siêu Thị Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Một góc Chợ Siêu Thị Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ghi nhận của phóng viên sáng 1/11 tại Chợ Siêu thị Đà Nẵng cho thấy, buổi sáng là thời gian được xem là nhộn nhịp nhất tại các chợ, thì không khí buôn bán tại Chợ Siêu thị Đà Nẵng quá vắng lặng. Nhiều tiểu thương cố gắng dọn hàng ra, lặng lẽ sắp xếp hàng hóa, rồi “ngóng khách”.

Cả khu vực buôn bán áo quần, giày dép, may mặc… trên tầng 2, không có bóng dáng một người khách hàng nào. Trong khi đó, nhiều ki-ốt ở đây đóng cửa. Các tiểu thương thở dài và không muốn nói đến chuyện kinh doanh, lo lắng chưa biết tình trạng khó khăn này còn kéo dài bao lâu và nếu chợ buộc phải đóng cửa hoạt động, thì họ sẽ đi đâu, về đâu?

Cố gắng dọn xong quầy hàng thật tươm tất, bà Nguyễn Thị Ninh, ki-ốt 1-2, buôn bán hàng tạp hóa, áo quần trẻ em tại tầng 2 Chợ Siêu thị, ngồi ngóng khách. Đã 3 ngày qua, bà không bán được một món hàng nào.

“Khổ quá, buôn bán ế ẩm, 3 ngày nay không bán được gì cả. Con tôi thuê 1 ki-ốt bán giày dép nhưng vỡ nợ và đã trả mặt bằng, giờ đi làm thuê, làm mướn. Đã khó khăn là vậy, nhưng giờ nghe tin giá thuê mặt bằng lại tăng nữa, rồi lại truy thu tiền thuê mặt bằng của năm ngoái. Tôi nóng ruột không biết làm sao, mà giờ họ đóng cửa, không hoạt động nữa thì toàn bộ vốn liếng tôi đổ dồn vào hàng hóa, đồ quần áo này không biết phải tính sao đây”, bà Nguyễn Thị Ninh thở dài.

Theo bà Ninh, mỗi tháng tiền thuê mặt bằng 1 triệu đồng, nhưng giờ tiền thuê mặt bằng lại tiếp tục tăng cao và quá cao so mặt bằng chung của các chợ truyền thống khác trên địa bàn Đà Nẵng, nên tiểu thương gặp vô vàn khó khăn.

Kinh doanh buôn bán ở Chợ Siêu thị Đà Nẵng khó khăn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Kinh doanh buôn bán ở Chợ Siêu thị Đà Nẵng khó khăn. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhiều tiểu thương cho rằng, trước đây khi được di dời về kinh doanh buôn bán ở đây, lãnh đạo thành phố đã hứa với dân là sẽ ổn định việc kinh doanh, buôn bán cho bà con tiểu thương tại chợ này cũng như các chợ truyền thống khác trên địa bàn thành phố với mức giá thuê hợp lý giống như các chợ khác. Hiện tại các chợ khác đều không tăng giá. Tại sao mỗi Chợ Siêu thị Đà Nẵng lại tăng giá và tăng quá cao? Đã buôn bán thì các chợ đều như nhau, phải cạnh tranh công bằng!

Các tiểu thương dẫn chứng, tiền thuê mặt bằng thì hiện tại đã gấp đôi so các chợ truyền thống khác trên thành phố, mà giờ tăng lên 40% nữa thì hỏi làm sao dân có thể đáp ứng được. Cụ thể, 1 quầy bán rau, giá 360 nghìn đồng/tháng, đã gấp đôi so giá tại các chợ khác, mà giờ tiếp tục tăng lên nữa thì khó khăn lại chồng chất khó khăn.

“Bây giờ Ban quản lý chợ họ nếu không giải quyết được vấn đề thì đến 1/12 này sẽ dừng hoạt động, nếu thế thì cuộc sống của 500 tiểu thương ở đây phải làm sao? Cái này thành phố phải giải quyết, do tiền thuê đất của công ty tăng nên họ phải tăng tiền thuê mặt bằng của tiểu thương. Với mức giá đó, tiểu thương không thể kinh doanh. Đề nghị lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng cần có giải pháp xử lý khó khăn, hỗ trợ tiểu thương, bà Bùi Thị Hồng Nhung, bán hàng rau tại lô 121, kiến nghị.

Chưa phê duyệt phương án giá thuê mặt bằng

Theo văn bản số 49/CV.CHOST ngày 26/10/2023 của Công ty TNHH MTV Chợ Siêu thị Đà Nẵng gửi chính quyền thành phố Đà Nẵng và các ngành chức năng, thì vì thành phố chưa phê duyệt phương án giá tiền thuê mặt bằng, cùng việc áp giá tiền thuê đất chu kỳ 2020-2024 tăng đột biến, nên doanh nghiệp buộc phải tăng tiền thuê mặt bằng.

Lý giải về điều này, ông Trần Thanh Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chợ Siêu thị Đà Nẵng cho biết, phương án giá thuê mặt bằng đã được công ty xây dựng từ năm 2018, qua nhiều lần điều chỉnh, hoàn thiện đến nay vẫn chưa được thành phố phê duyệt.

Hiện có khoảng 500 tiểu thương đang thuê mặt bằng kinh doanh tại Chợ Siêu Thị Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Hiện có khoảng 500 tiểu thương đang thuê mặt bằng kinh doanh tại Chợ Siêu Thị Đà Nẵng. (Ảnh: ANH ĐÀO)

So với mức giá tiền thuê mặt bằng mới nhất là mức giá 681 nghìn đồng/m2/tháng, thì mức giá 393 nghìn đồng/m2/tháng mà Sở Tài chính Đà Nẵng thẩm định khiến công ty quá bất ngờ. Vì mức giá này thấp hơn 43% so phương án giá công ty xây dựng, đặc biệt thấp hơn nhiều so các chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách như ở các địa phương khác.

Với mức giá 393 nghìn đồng/m2/tháng áp dụng từ ngày 1/1/2023 thì công ty chỉ bù đắp được 52% tiền thuê đất. Thậm chí nếu thành phố phê duyệt mức giá 681 nghìn đồng/m2/tháng như công ty đề xuất thì cũng chỉ bù đắp được 80% tiền thuê đất hiện hành.

Trong khi đó, việc giá tiền thuê đất của doanh nghiệp tăng đột biến, buộc doanh nghiệp phải tăng giá tiền thuê mặt bằng.

Theo ông Hoàng, trong chu kỳ 2020-2024, tiền thuê đất doanh nghiệp phải trả đã tăng từ 582 triệu đồng/năm lên 2,12 tỷ đồng/năm, tức tăng 360%. Theo đó, từ năm 2020-2022 công ty bị truy thu thuế hơn 4,5 tỷ đồng và đã nhận được thông báo của Cục Thuế Đà Nẵng về việc cưỡng chế nợ thuế.

Theo ông Lê Trí Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Chợ Siêu thị Đà Nẵng, từ năm 2014-2019 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương rất đúng đắn trong việc hỗ trợ tiền thuê mặt bằng cho bà con tiểu thương thông qua hỗ trợ tiền thuê đất. Cụ thể, tổng mức hỗ trợ (trực tiếp và gián tiếp) của thành phố Đà Nẵng về tiền thuê đất hằng năm là 1,1 tỷ đồng.

Hiện, doanh nghiệp chỉ tạm chấp nhận với giá tối đa dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ do Sở tài chính thẩm định là 393 ngàn đồng/m2/tháng (không bao gồm tiền điện, tiền nước, tiền trông coi hàng hóa, tiền vệ sinh) với điều kiện thành phố hỗ trợ tiền thuê đất khoảng 1,1 tỷ đồng/năm như giai đoạn 2014-2019.

“Trường hợp nếu không được hỗ trợ tiền thuê đất mà vẫn duy trì mức giá phê duyệt 393 nghìn đồng/m2/tháng thì công ty không đủ nguồn lực tài chính để tiếp tục duy trì hoạt động vì khả năng sẽ bị nợ quá hạn các khoản như bảo hiểm xã hội, bị cưỡng chế thuế… và dự kiến tạm ngừng hoạt động kể từ 1/12/2023”, ông Thọ cho biết.

Dự kiến ngày 2/11, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ có cuộc họp với các đơn vị liên quan để tìm phương án giải quyết phù hợp, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo điều kiện cho tiểu thương Chợ Siêu thị Đà Nẵng tiếp tục ổn định, kinh doanh buôn bán, bảo đảm an sinh xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 15/3: Gần 71,4 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử, Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Tin nổi bật ngày 15/3: Gần 71,4 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử, Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Gần 71,4 triệu cử tri cả nước đã tham gia bầu cử; Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm; Bắt 9 nghi can lập 60 công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn hơn 6.000 tỷ đồng ... là một số tin tức nổi bật ngày 15/3.

Bầu cử là trách nhiệm và quyền của tất cả mọi cử tri.

Điểm tựa niềm tin của những lá phiếu đặc biệt

Trong không khí nô nức của ngày hội toàn dân, có những cử tri đặc biệt đi bỏ phiếu. Với họ, lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn gửi gắm niềm tin sắt son vào một nhiệm kỳ mới với những chính sách đột phá và hiệu quả.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (mũ cối, ngoài cùng bên phải) kiểm tra tiến độ thi công dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây.

Giảm áp lực về nhiên liệu, vật liệu tại các công trình hạ tầng trọng điểm

Xung đột quân sự tại Trung Đông đang tạo ra áp lực chưa từng có đối với nhiều dự án hạ tầng giao thông về nhiên liệu và vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh chi phí leo thang và nguồn cung nhiên liệu gián đoạn, các doanh nghiệp thi công đang xoay xở mọi cách nhằm duy trì hoạt động công trường và hạn chế tác động đến tiến độ dự án.

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

[Video] Chìm thuyền đánh cá ở Quảng Trị, 1 ngư dân mất tích

Chiều 14/3, một thuyền đánh cá của ngư dân khi đang trên đường vào khu vực cửa Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị sóng đánh chìm. Lực lượng chức năng đã kịp thời cứu được 1 ngư dân, hiện còn 1 người mất tích đang được khẩn trương tìm kiếm.

Đá lăn từ từ sườn ta-luy xuống km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam.

Đá tiếp tục rơi tại khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam, đường sắt tạm dừng một số chuyến tàu

Tối 14/3, Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết, do tiếp tục xảy ra hiện tượng đá lăn, đá rơi tại Km768+875 thuộc khu gian Hải Vân-Hải Vân Nam trên tuyến đường sắt bắc-nam, ngành đường sắt quyết định tạm dừng chạy một số đoàn tàu và tổ chức chuyển tải hành khách qua khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn xe đạp, xe mô-tô chạy diễu hành qua nhiều tuyến phố, lộ nông thôn phường Cao Lãnh.

Đồng Tháp rộn ràng hướng tới Ngày hội non sông

Những ngày này, nhiều địa phương tại tỉnh Đồng Tháp triển khai đa dạng hoạt động hướng về Ngày bầu cử - Ngày hội non sông. Các đoàn xe cổ động, từng tờ rơi tuyên truyền tích hợp mã QR được phát trực tiếp đến người dân… đã tạo nên không khí nhộn nhịp, lan tỏa tinh thần, trách nhiệm của chính quyền địa phương và cử tri toàn tỉnh.

Cán bộ quân y Đồn biên phòng Nậm Nhừ cấp thuốc cho bà con người dân tộc thiểu số ở xã Nà Hỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân xã biên giới Nà Hỳ

Chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân khu vực biên giới, ngày 14/3, Đồn Biên phòng Nậm Nhừ chủ trì, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân tại bản Huổi Lụ 2, nhóm dân cư Chăn Nuôi thuộc xã biên giới Nà Hỳ, tỉnh Điện Biên.

Kỳ bầu cử sắp tới nhận được nhiều sự quan tâm và mong đợi của các bạn trẻ.

Những kỳ vọng của cử tri trẻ ở kỳ bầu cử lần này

Với nhiều sinh viên và thanh niên, kỳ bầu cử năm nay là lần đầu tiên được cầm trên tay tấm thẻ cử tri, bước vào phòng bỏ phiếu, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Cùng với sự háo hức, những người trẻ cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng về một xã hội năng động, phát triển hơn trong kỷ nguyên mới.

Công nhân Công ty Điện lực Quảng Trị kiểm tra hệ thống điện tại một Tổ bầu cử ở phía bắc tỉnh.

Điện lực Quảng Trị chủ động bảo đảm cấp điện tại 1.512 Tổ bầu cử trong tỉnh

Ngày 14/3, Công ty Điện lực tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị chủ động bảo đảm cấp điện phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong ngày bầu cử 15/3, Điện lực tỉnh không thực hiện các công việc trên lưới làm mất điện khách hàng, trừ trường hợp xử lý sự cố.