Giao thông dịp Quốc khánh 2/9

Vé tàu xe còn nhiều, mức giá rẻ

Do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài bốn ngày (từ ngày 1 đến hết ngày 4/9), dự báo lượng hành khách đi du lịch, về quê thăm thân sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên đến thời điểm này, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa, nhưng số lượng vé bán ra của cả hàng không, đường bộ và đường sắt mới chỉ đạt khoảng 30-40%, mức giá vé được nhận định vẫn khá rẻ.
Hành khách đi xe tại bến xe Giáp Bát.
Hành khách đi xe tại bến xe Giáp Bát.

Theo đánh giá, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những địa phương có các điểm tham quan, du lịch.

Phương tiện dồi dào

Theo đại diện lãnh đạo Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh tới đây, tại ba bến xe do công ty quản lý, dự kiến lượng xe tăng cường khoảng 640 lượt; trong đó, bến Giáp Bát hơn 250 lượt, Gia Lâm 88 lượt và Mỹ Đình gần 300 lượt. Lượng hành khách có khả năng bắt đầu tăng cao từ chiều tối 31/8 đến hết ngày 5/9. Cụ thể, tại Bến xe Giáp Bát, các ngày cao điểm khoảng 12.000 lượt khách/ngày (tăng 200% so với ngày thường), với 900 lượt xe/ngày. Tại Bến xe Gia Lâm, cao điểm khoảng 4.000 lượt khách/ngày (tăng khoảng 200%), với 400 lượt xe/ngày; Bến xe Mỹ Đình khoảng 15 nghìn lượt/ngày (tăng hơn 250%), với hơn 900 lượt/ngày,…

Ông Phạm Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho hay: “Đến thời điểm này, chưa có nhà xe tại ba bến xe do công ty quản lý thông báo tăng giá vé dịp nghỉ lễ 2/9. Để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, công ty yêu cầu các đơn vị chủ động các phương án điều hành sát diễn biến thực tế, duy trì an ninh trật tự, bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách. Các đơn vị vận tải được yêu cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe chở quá tải, xe bán vé cao hơn giá quy định; xử lý nghiêm các phương tiện, người lái không đầy đủ giấy tờ, hoặc giấy tờ không hợp lệ”.

Dịp này, Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải cấp khoảng 300 phù hiệu xe tăng cường phục vụ tăng cường xe giải tỏa hành khách; đề nghị các lực lượng chức năng hỗ trợ phân luồng giao thông; cho phép xe có phù hiệu xe tăng cường đi trong nội thành đến các bến giải tỏa khách.

Ở phía nam, tình hình đi lại của người dân trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 có vẻ nhộn nhịp, sôi động hơn. Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây Trần Văn Phương cho biết, dự kiến lượng hành khách đi lại trong dịp Quốc khánh có thể tăng gần 120% so với ngày thường: ngày 31/8 gần 50 nghìn lượt, sang ngày 1/9 khoảng gần 55 nghìn lượt, sau đó giảm dần đến 4/9 lại tăng cao trở lại. So với dịp lễ năm trước, lượng khách qua lại qua Bến xe Miền Tây năm nay tăng khoảng 20%; giá vé phụ thu không quá 40% ngày thường trong hai ngày 1/9 và 2/9.

Còn đại diện Bến xe Miền Đông mới (thành phố Thủ Đức) cũng dự kiến lượng hành khách đi lại qua bến tăng 70% so với ngày thường, tập trung ở các tuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đổ vào và ngược lại. Tuy nhiên, hiện đang xảy ra tình trạng xe vận tải tuyến cố định kinh doanh ngoài bến hoạt động rất phức tạp, công ty đề nghị các lực lượng chức năng kiểm tra, xử phạt các phương tiện không tuân thủ quy định, tránh gây ảnh hưởng xấu của xã hội đối với bến xe.

Dịp cao điểm Quốc khánh, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội dự kiến chạy thêm 25 đoàn tàu trên các tuyến Hà Nội đến Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Hải Phòng, Lào Cai và ngược lại, với tổng số hơn 50 nghìn vé. Hiện nay, công ty đã bán hơn 14 nghìn vé, đạt khoảng 30% tổng số vé trong dịp Quốc khánh.

Theo nhận định của lãnh đạo công ty, tốc độ bán vé chậm một phần do hành khách thường đến sát ngày mới mua vé đi. Ở phía nam, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn dự kiến chạy thêm gần 20 chuyến tàu từ Ga Sài Gòn đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Hà Nội và ngược lại. Nếu lượng hành khách tăng, công ty sẽ linh hoạt chạy thêm các đoàn tàu khác để phục vụ nhu cầu của khách.

Ngành đường sắt vẫn áp dụng chính sách giảm giá đối với các đối tượng chính sách xã hội như Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người khuyết tật, người cao tuổi, sinh viên, đoàn viên công đoàn,… Đối với hành khách mua vé khứ hồi, giảm 5% giá vé lượt về cho hành khách mua vé lẻ và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên.

Hàng không giá vé ổn định

Với hàng không, nhiều đường bay đến các điểm du lịch nổi tiếng từ Hà Nội/Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Quy Nhơn đều còn nhiều chỗ trống, các mức giá vẫn còn nhiều và đều khá rẻ. Đơn cử, chặng Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang/Đà Nẵng/Hà Nội/Phú Quốc,... đều còn nhiều, giá vé khởi hành dịp cao điểm lễ 2/9 cũng chỉ ngang ngày thường, thậm chí rẻ hơn. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc, các hãng mở bán giá từ 800 đến 900 nghìn đồng/chặng (đã gồm thuế, phí); giá vé khứ hồi khoảng 2 triệu đồng/khách. Chặng Hà Nội-Phú Quốc, giá vé Vietnam Airlines mở bán chiều đi ngày 31/8, về ngày 4/9 dao động ở mức 4-4,5 triệu đồng/vé khứ hồi hạng phổ thông. Nếu bay ngày 1/9, hành khách phải chi trả thêm khoảng 1 triệu đồng. Hãng Vietjet đang mở bán khoảng 3 triệu đồng/vé khứ hồi, chưa bao gồm hành lý gửi.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, tổng hợp từ báo cáo kế hoạch khai thác và nhu cầu vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam, trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/8 đến 5/9, các hãng dự kiến khai thác hơn 5.300 chuyến với tổng cung ứng 1,06 triệu ghế, tăng khoảng 20% so với giai đoạn bình thường và giảm nhẹ (3%) so cùng kỳ 2022.

Theo tổng hợp của các hãng hàng không, thời điểm hiện tại, tỷ lệ lấp đầy chỗ các chuyến bay trong giai đoạn dịp nghỉ lễ 2/9 trên các đường bay trục cũng như đường bay du lịch còn ở mức thấp, lượng ghế cung ứng còn lại vẫn dồi dào. Giá vé máy bay cũng khá ổn định, kể cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè.

Các đường bay trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay mới đạt từ 30-40%. Đối với các đường bay du lịch, ngoại trừ đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định và Côn Đảo hay đường bay từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Định có tỷ lệ đặt chỗ gần 50%, còn các đường bay khác đều đang mức thấp, dao động từ 25% đến dưới 40%.

Để phục vụ nhu cầu đi lại, du lịch của hành khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) cung ứng gần 400 nghìn chỗ trên các đường bay nội địa do các hãng khai thác trong giai đoạn cao điểm từ ngày 31/8 đến 5/9, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2019 và tăng 15% so với thường lệ.

Với chặng quốc tế, hãng mở bán hơn 155 nghìn chỗ trên các đường bay, tăng hơn hai lần so với cùng kỳ năm 2022. “Giá vé năm nay mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá. Vietnam Airlines liên tục cập nhật nhu cầu thị trường, linh hoạt điều chỉnh các chuyến bay nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu đi lại giai đoạn Quốc khánh”, ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Airlines cho hay.

Duy trì an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 750/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định,… Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo có lưu lượng tăng cao trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Đồng thời, kiểm tra, giám sát xe ô-tô đưa đón học sinh; xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động các bến thủy không có giấy phép, phương tiện thủy không trang bị phao cứu sinh,...

Có thể bạn quan tâm

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.

Chương trình Kết nối yêu thương là hoạt động được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng các cơ quan, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. (Ảnh: BẢO VY)

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo dự chương trình "Kết nối yêu thương" của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Tại Nhà hát Hồ Gươm, Bộ Công an phối hợp Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức chương trình “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tại chương trình, Vietjet, Sovico và HDBank góp 30 tỷ đồng hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại sự kiện Hội thảo và Triển lãm Tài chính số Việt Nam 2026. (Ảnh: Kỳ Duyên/TCT)

Nền tảng cho mô hình quản trị thuế thông minh

Mạng lưới dữ liệu liên ngành giữa cơ quan thuế, các bộ, ngành, địa phương đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp tối ưu hóa quản lý thuế, điều hành tài chính công và nâng cao chất lượng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.