Về Phù Khê ngày mới

Quê hương Phù Khê vào dịp kỷ niệm 113 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ rực rỡ sắc cờ hoa, không khí rộn ràng hơn, bởi đây cũng là thời điểm phường Phù Khê của tỉnh Bắc Ninh chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong khuôn viên khu lưu niệm.
Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trong khuôn viên khu lưu niệm.

TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG

Những ngày đầu tháng 7 này, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912-28/8/1941) đón nhiều du khách viếng thăm hơn thường lệ. Được xây dựng khang trang trên mảnh đất nơi đồng chí sinh ra và lớn lên thuở niên thiếu (làng Phù Khê, tổng Nghĩa Lập, phủ Từ Sơn, nay là phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh), khu lưu niệm là nơi trưng bày các dấu ấn về thân thế, sự nghiệp hoạt động cách mạng của người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, nhà lãnh đạo trẻ tuổi, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Trò chuyện cùng chúng tôi bên nếp nhà tranh, có hàng cau cao vút cùng khóm tre tái hiện lại không gian sinh sống xưa của gia đình “cụ Cừ” - cách gọi thân mật đầy tôn kính khi người dân nơi đây chia sẻ về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Nguyễn Văn Huy, Bí thư Chi bộ 1 khu phố Phù Khê Thượng cho biết: “Học tập và noi theo tấm gương của Cụ, nhiều năm liền chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 54 đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của địa phương như phong trào 3 sạch (nhà sạch, vườn sạch, ngõ xóm sạch), hoạt động thể dục thể thao, khuyến học... Năm nay, người dân khu phố đón dịp kỷ niệm 113 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư với nhiều niềm vui mới. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, phường Phù Khê mới có quy mô lớn hơn rất nhiều, người dân chúng tôi rất kỳ vọng việc vận hành chính quyền mới sẽ thật sự gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân tốt hơn”.

VỮNG BƯỚC TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN MỚI

Thực hiện Nghị quyết số 1658/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 16/6/2025 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Bắc Ninh năm 2025, phường Phù Khê (mới) được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba phường: Châu Khê, Hương Mạc và Phù Khê thuộc thành phố Từ Sơn (cũ) với tổng diện tích tự nhiên hơn 14 km2, dân số hơn 56.000 người, được chia thành 16 khu phố. Trong đó, Châu Khê nổi bật với làng nghề truyền thống sắt thép, là cửa ngõ với Thủ đô Hà Nội; còn Hương Mạc, Phù Khê là vùng đất khoa bảng, hiếu học và cũng là nơi có các làng nghề chạm khắc, thủ công mỹ nghệ.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phù Khê, chị Nguyễn Thị Hương bày tỏ sự hài lòng: “Tôi đến làm thủ tục chứng thực, được các cán bộ hướng dẫn tận tình và mọi quy trình giải quyết đều thực hiện nhanh chóng, hiệu quả”.

Ngay sau sáp nhập, vượt qua những khó khăn ban đầu về cơ sở vật chất, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, lĩnh vực mới, Đảng ủy phường Phù Khê đã nhanh chóng kiện toàn bộ máy, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phường Phù Khê mới sau sáp nhập giai đoạn 2025-2030 với 18 chỉ tiêu, 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá; trong đó, nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị phường Phù Khê tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả; dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và hành động; trở thành địa phương giàu đẹp, văn minh, an toàn, thân thiện. Phường phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 11,0%/năm; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trực tuyến đạt 100%; 100% số trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Hằng năm, phường đặt mục tiêu có hơn 85% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu kết nạp mới hơn 200 đảng viên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%.

Bí thư Đảng ủy phường Phù Khê Đỗ Văn Hà cho biết: Sau khi được thành lập mới, phường Phù Khê với bộ máy chính quyền, Mặt trận, đoàn thể hợp nhất, thống nhất và tinh gọn sẽ hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả hơn. Đảng bộ phường hiện có 1.061 đảng viên, sinh hoạt tại 35 chi bộ trực thuộc. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự điều hành hiệu lực, hiệu quả của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm sự ổn định, thông suốt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh: Để tiếp nối truyền thống cách mạng của địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Phù Khê sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đồng thuận cao, cùng nhau nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, đưa phường Phù Khê vững bước trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, đô thị hiện đại, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Có thể bạn quan tâm

Đêm Cố đô

Đêm Cố đô

Nối tiếp chuỗi sự kiện của Lễ hội Hoa Lư-Ninh Bình năm 2026, trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2026, không gian Phố cổ Hoa Lư trở thành điểm hẹn văn hóa-du lịch sôi động với lễ hội pháo hoa rực rỡ, thả hoa đăng trên sông và các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Chú trọng bảo tồn và phát huy nghề truyền thống

Phường Thượng Hồng (tỉnh Hưng Yên) có làng nghề mộc mỹ nghệ truyền thống đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường bằng sự kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống và phương thức sản xuất mới.

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Vĩnh Tường thích ứng với phương thức quản trị mới

Trải qua 10 tháng hoạt động, xã Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ) cơ bản thích ứng với phương thức quản trị mới, lấy chuyển đổi số là nền tảng, cải cách hành chính là khâu đột phá, sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả công việc.

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Xây dựng chính quyền thân thiện, hiệu quả

Tại xã Nguyễn Lương Bằng (thành phố Hải Phòng), công tác cải cách hành chính thể hiện ở việc hoàn thiện thể chế, tinh gọn quy trình và được triển khai bằng nhiều mô hình sáng tạo, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo...

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Khắc phục khó khăn trong vận hành chính quyền cơ sở

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng về đổi mới tổ chức bộ máy, hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Quang cảnh phiên họp.

Bắc Ninh đề nghị xếp tỉnh loại I, làm cơ sở phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Bắc Ninh đạt 81 điểm. Tỉnh kiến nghị Bộ Nội vụ xem xét, phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Ninh là tỉnh loại I, tạo tiền đề lên thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.