Vẻ đẹp “Tổ quốc bên bờ sóng”

Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023), 154 tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc nhất của Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” đã mang đến cho công chúng những khoảnh khắc ấn tượng, cảm xúc về thiên nhiên và con người nơi biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Ðông giới thiệu bộ ảnh với khách tham quan. (Nguồn Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam)
Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Trần Thị Thu Ðông giới thiệu bộ ảnh với khách tham quan. (Nguồn Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam)

Lễ trao giải và Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2023 diễn ra tại thành phố Hải Phòng tối 18/12. Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Ngoại giao; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, diễn ra định kỳ hai năm một lần.

Năm 2023, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hải Phòng có chín tác phẩm của sáu tác giả được chọn triển lãm, trong đó nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Viết Rừng đoạt giải ba với tác phẩm “Biển đợi”, cùng giải khuyến khích với tác phẩm “Công trình bên bờ biển”.

Việt Nam có 28 địa phương ven biển với bờ biển dài hơn 3.260 km và nhiều hòn đảo tươi đẹp giữa trùng khơi. Và đề tài biển, đảo quê hương là chủ đề nổi bật trong nhiều cuộc thi, triển lãm, trại sáng tác nhiếp ảnh... thời gian qua. Theo ban tổ chức, sau ba tháng phát động, cuộc thi đã nhận được gần 10 nghìn tác phẩm dự thi của 2.590 tác giả trên cả nước (gần gấp đôi số lượng tác phẩm dự thi của cuộc thi lần trước-năm 2021). Qua nhiều vòng chấm, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 154 tác phẩm (125 ảnh đơn và 29 ảnh bộ) vào triển lãm.

Trong đó, 22 tác phẩm nổi trội về nội dung và hình thức thể hiện, đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của cuộc thi đã được trao giải. Ðại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trao hai giải nhất tặng các tác giả: Cao Minh Dẹt (An Giang) với tác phẩm ảnh đơn “Ðiểm sáng năng lượng xanh”; Nguyễn Văn Ðạo (Nghệ An) với tác phẩm ảnh bộ “Ðộc đáo lễ hội Phúc Lục Ngoạt”.

Tác phẩm ảnh “Ðiểm sáng năng lượng xanh” - dù bối cảnh không mới là cánh đồng điện gió hiện đại trên biển - nhưng với cách xử lý bố cục thông minh, chọn thời điểm hoàng hôn rực rỡ đã tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Bên cạnh đó, những sắc màu trang phục và nghi lễ truyền thống trong tác phẩm “Lễ hội Phúc Lục Ngoạt” (làng Yên Lương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) được tác giả Nguyễn Văn Ðạo ghi lại giúp công chúng hiểu hơn về một nét đẹp trong bản sắc văn hóa lâu đời của người dân làng chài, với sự cần cù chịu khó, tinh thần gắn kết, uống nước nhớ nguồn…

Cuộc thi năm nay có bảy địa phương mà số tác giả dự thi và đoạt giải nhiều nhất là Ðà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Ninh và Nghệ An. Là một thành phố biển và có phong trào nhiếp ảnh nghệ thuật phát triển sôi nổi những năm gần đây, Ðà Nẵng vừa là địa điểm sáng tác yêu thích của nhiều tác giả, vừa vinh dự có năm tay máy đoạt giải. Ðáng chú ý, có những tay máy nghiệp dư cũng đóng góp cho triển lãm những khung hình độc đáo, có giá trị như Bộ ảnh “Nhặt rác trên dải san hô quanh bán đảo Sơn Trà” của tác giả Ðào Ðặng Công Trung (quận Sơn Trà, Ðà Nẵng).

Mặc dù thiết bị ghi hình không quá tối tân và không căn chỉnh nhiều, nhưng loạt hình ảnh dưới lòng đại dương tuyệt đẹp cũng như nỗ lực bảo vệ môi trường đáng trân quý của những người trẻ Ðà Nẵng vẫn khiến tác phẩm truyền đến người xem những thông điệp sâu sắc, thuyết phục được Hội đồng Giám khảo để giành giải ba.

Thông qua các tác phẩm ảnh triển lãm, tình yêu và lòng tự hào dành cho quê hương, đất nước, cho chủ quyền biển đảo của Tổ quốc được khơi dậy, góp phần tạo sự gắn bó của các thế hệ người Việt Nam với biển, đảo thiêng liêng. Các bức ảnh không chỉ có giá trị nghệ thuật mà còn phản ánh những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc qua nửa nhiệm kỳ Ðại hội XIII của Ðảng và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Hàng trăm tác phẩm là bấy nhiêu góc nhìn, khoảnh khắc về tất cả các vùng biển Việt Nam, vẽ nên bức tranh tổng thể đa sắc với đầy đủ các khía cạnh phong phú như: Công cuộc đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thành tựu trong nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế biển; khai thác tiềm năng du lịch biển, đảo; cải thiện sinh thái vùng biển và vùng ven biển; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa độc đáo của cộng đồng dân cư biển; quảng bá hình ảnh biển, đảo Việt Nam tới công chúng quốc tế trong thời hội nhập... Sau Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố Hải Phòng, bộ ảnh sẽ tiếp tục được triển lãm phục vụ người dân và du khách tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.