Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”

Ngày 20/5, Đảng ủy Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành Phòng Trưng bày thực tại mở rộng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.
Nghi thức khánh thành Phòng Trưng bày thực tại mở rộng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.
Nghi thức khánh thành Phòng Trưng bày thực tại mở rộng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”.

Đây là không gian sinh hoạt chính trị, văn hóa của cán bộ, viên chức, đảng viên, đoàn viên, sinh viên... trong hệ thống Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tầng lớp nhân dân nói chung.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 90 nghìn sinh viên, có khoảng 6 nghìn thầy cô giáo và cán bộ phục vụ giảng dạy. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho sinh viên, học sinh, cho thầy cô giáo là công việc đặc biệt quan trọng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khánh thành.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khánh thành.

“Chúng tôi đã triển khai rất nhiều các đề tài thí điểm, đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trên không gian mạng. Cùng với đó là thực hiện nhiệm vụ đã được ghi rõ trong Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (lần thứ XI), trong đó có việc xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hóa Hồ Chí Minh để lan tỏa giá trị nhân văn, các giá trị cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Hải Quân cho biết.

Đáng chú ý, Phòng Trưng bày thực tại mở rộng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng trên 3 nền tảng: Ứng dụng triển lãm 3D trên nền tảng web; thể hiện Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong môi trường thực tại ảo 3 chiều với kính thực tại ảo để tham quan (3D Virtual Reality); ứng dụng tương tác tự nhiên trong không gian tham quan (sử dụng camera độ sâu).

Qua đó, tạo cảm giác thú vị, hấp dẫn, lôi cuốn cho người tham quan khi đến trải nghiệm tại “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh”.

Phòng Trưng bày thực tại mở rộng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được tổ chức thành 5 chủ đề chính gồm: Quê hương, gia đình và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh với thanh niên, nhân sĩ trí thức và sự nghiệp trồng người; Chủ tịch Hồ Chí Minh với miền nam; Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong quá trình tham quan, trải nghiệm “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” qua các ứng dụng công nghệ, người dùng có thể vừa xem tranh, vừa thưởng thức những ca khúc viết về Bác.

Ngoài ra, nếu người dùng có nhu cầu đọc trực tuyến các nội dung toàn văn tài liệu, đề tài nghiên cứu, sách, phim tư liệu… viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể dễ dàng kết nối và truy cập đến trang “Cơ sở dữ liệu Tư liệu Hồ Chí Minh” để tìm hiểu.

Việc đưa vào hoạt động Phòng Trưng bày thực tại mở rộng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nét đẹp văn hóa, con người Hồ Chí Minh thấm sâu vào nhận thức và hành động của cán bộ, giảng viên, người lao động, người học đang sinh hoạt, học tập, công tác tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh…

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.