Vẫn còn nhiều bất đồng tại Hội nghị Bộ trưởng WTO

Các bộ trưởng thương mại của các nước trên thế giới vẫn bất đồng về vấn đề trợ cấp đánh bắt cá, nông nghiệp và gia hạn thuế hải quan thương mại kỹ thuật số, trong khi Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 13 của Tổ chức Thương mại thế giới (MC13) kéo dài hơn dự kiến.
Quang cảnh lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới lần thứ 13 ở Abu Dhabi, UAE ngày 26/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN
Quang cảnh lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới lần thứ 13 ở Abu Dhabi, UAE ngày 26/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Không có dấu hiệu đột phá trong ngày 29/2 tại Hội nghị MC13 ở Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), do 164 quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) chưa tìm được tiếng nói chung về 3 vấn đề chính nói trên, vốn chi phối chương trình nghị sự của hội nghị. Ban tổ chức đã phải lùi phiên bế mạc chính thức sang 14 giờ chiều 1/3 theo giờ địa phương (17 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Trả lời báo giới đầu ngày 1/3, người phát ngôn WTO Ismaila Dieng nhấn mạnh các bộ trưởng đang làm việc hết sức khẩn trương và đạt được tiến bộ thực sự. Tuy nhiên, việc đàm phán đang gặp khó khăn vì các mối liên kết giữa những lĩnh vực đang đàm phán. Các bộ trưởng sẽ xem xét văn bản xuyên đêm và sẽ tập hợp lại vào sáng cùng ngày.

Về phần mình, Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai cho rằng có thể có sự đột phá, nhưng vẫn có những điều kiện phức tạp, "cân não" mà các bên đặt ra ngay cả đối với những vấn đề ít gai góc hơn như hạn chế trợ cấp đánh bắt cá.

Bộ trưởng Thương mại New Zealand Todd McClay nhận định, việc lùi thời điểm bế mạc hội nghị cho thấy các đại biểu vẫn đang cố gắng giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, trong vai trò người điều phối các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh cấm 25 năm về thuế hải quan kỹ thuật số, ông McClay cho biết vẫn chưa có những tiến triển cho thấy có thể vượt qua được bế tắc trong vấn đề này.

Theo các nguồn thạo tin khác, trong bối cảnh các cuộc biểu tình của nông dân lan rộng khắp châu Âu và Ấn Độ, các thỏa thuận nông nghiệp đã nổi lên như một chủ đề tranh luận đặc biệt nhạy cảm. Các quốc gia thành viên đang cố gắng đàm phán để đạt được một văn kiện liệt kê các chủ đề cần thảo luận thêm. Hai văn bản dự thảo đang được các bộ trưởng thảo luận. Ấn Độ, quốc gia quan tâm đến các quy tắc lâu dài quản lý việc dự trữ lương thực, đang thúc đẩy một thỏa thuận an ninh lương thực độc lập tại MC13. Tuy nhiên, những nước khác như Mỹ và Liên minh châu Âu, đang yêu cầu một thỏa thuận nông nghiệp mang tính bao quát hơn.

Trong khi đó, một thỏa thuận về đánh bắt hải sản ban đầu được đánh giá có thể đạt được trong các cuộc đàm phán tại MC13. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho biết, "rất khó để đạt được một nghị quyết".

Sau thỏa thuận năm 2022 cấm các khoản trợ cấp "tiếp tay" cho hoạt động đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, WTO hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận thứ hai tập trung vào các khoản trợ cấp dẫn đến tình trạng dư thừa công suất và đánh bắt quá mức.

Về vấn đề gia hạn miễn trừ thuế hải quan kỹ thuật số, Bộ trưởng Goyal cho biết nước này chờ đợi động thái từ các quốc gia khác, khi đó mới đưa ra quyết định có thỏa hiệp gia hạn hay không. Quan chức này đồng thời cảnh báo rằng không thể coi việc gia hạn là "điều hiển nhiên".

Trước đó, ngày 28/2, Bộ trưởng Goyal tuyên bố Ấn Độ sẽ chỉ phê chuẩn các thỏa thuận mới tại MC13 nếu Mỹ ngừng chặn một thỏa thuận về cơ chế giải quyết tranh chấp. Thỏa thuận quy định việc bổ nhiệm các thẩm phán mới vào tòa phúc thẩm của WTO, cơ quan giải quyết tranh chấp cao nhất của tổ chức này.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Bùi Lê Thái và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức nhiều hoạt động tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm khánh thành Tượng đài của Người tại thành phố Zalaegerszeg, Hungary đã góp phần lan tỏa những giá trị trường tồn trong tư tưởng của Người; đồng thời củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Người dân tham quan khu vực triển lãm của BMW tại không gian mở của Triển lãm IAA Mobility 2025 ở Munich, Đức, ngày 11/9/2025. (Ảnh: Xinhua)

Mỹ tăng thuế quan đối với ô-tô nhập khẩu từ EU

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ tăng thuế quan đối với các loại ô-tô và xe tải từ Liên minh châu Âu (EU) lên mức 25% vào tuần tới, với cáo buộc rằng khối này đang không tuân thủ thỏa thuận thương mại song phương với Washington.

Ảnh minh họa: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở quận Orange, bang California của Mỹ, ngày 30/6/2017. (Ảnh: Xinhua)

Rơi máy bay tại Mỹ khiến 5 người thiệt mạng

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 1/5 thông báo, máy bay hạng nhẹ Cessna 421C đã rơi tại thành phố Wimberley, bang Texas vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 30/4 theo giờ địa phương (tức 11 giờ 25 phút ngày 1/5 theo giờ Hà Nội), khiến toàn bộ 5 người trên máy bay thiệt mạng.

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).