Vẫn còn lỗ hổng quản lý trong phòng, chống cháy nổ

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cháy nhà trọ ba tầng xảy ra tại nhà số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 14 người chết để làm rõ hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, vụ việc xảy ra cho thấy, vẫn còn nhiều khoảng trống quản lý…
Mật độ xây dựng dày đặc là cản trở lớn đối với người dân sinh sống tại những khu vực này khi có hỏa hoạn. Ảnh: BẮC SƠN
Mật độ xây dựng dày đặc là cản trở lớn đối với người dân sinh sống tại những khu vực này khi có hỏa hoạn. Ảnh: BẮC SƠN

Tồn tại nhiều vi phạm về phòng, chống cháy nổ

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký công điện về việc tăng cường phòng cháy đối với nhà trọ trên địa bàn. Công điện yêu cầu UBND các địa phương chủ động thành lập các tổ công tác để rà soát, kiểm tra 100% cơ sở nhà trọ trên địa bàn.

Trước đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini ở quận Thanh Xuân (18/9/2023), UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn thành phố. Tại quận Cầu Giấy, nơi vừa xảy ra vụ hỏa hoạn ngày 24/5, ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khẳng định, quận đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra để rà soát các nhà trọ, chung cư trên địa bàn quận. Tuy nhiên, sau kiểm tra, trên địa bàn quận Cầu Giấy vẫn xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Điều này một lần nữa đặt ra yêu cầu phải rà soát tổng kiểm tra chung cư mini, nhà trọ thực chất hơn.

Theo số liệu từ Bộ Công an, qua kiểm tra 3.956 nhà chung cư trên cả nước đã phát hiện hàng nghìn chung cư vi phạm ở khắp các tỉnh, thành phố. Trong đó, có 1.087 chung cư vi phạm về thoát nạn và khoảng 2.024 chung cư vi phạm về trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Đối với loại hình nhà trọ và nhà ở nhiều căn hộ, lực lượng công an đã phát hiện quá nửa trong số gần 178.200 lượt cơ sở được kiểm tra còn tồn tại vi phạm về trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, điện lực.

Tiêu chuẩn quốc gia năm 2012 quy định, về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liên kế, trong các ngõ (hẻm) có chiều rộng nhỏ hơn 6 m, nhà ở liên kế không được xây cao quá 4 tầng. Tuy nhiên hầu hết chủ đầu tư đều tìm mọi cách để nâng tầng, tăng phòng nhằm tăng lợi nhuận.

Như vậy, lỗ hổng quản lý đầu tiên chính là những quy định về xây dựng và cấp phép kinh doanh nhà ở tiếp tục là vấn đề được đặt ra.

Trên thực tế, hầu hết các dãy nhà trọ thường được chủ nhà quây kín bằng những rào thép, khung sắt để chống trộm. Ngoài ra, nhà trọ thường chỉ có một lối đi chính, không có lối thoát hiểm nên khi xảy ra cháy, người thuê trọ khó có thể thoát ra ngoài. Chưa kể đến vị trí của những ngôi nhà cho thuê lại thường nằm sâu trong các con ngõ nhỏ, càng khiến cho công tác cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng khó tiếp cận xử lý hiện trường.

Thực trạng khó thoát hiểm khi có cháy không chỉ đang diễn ra ở các khu nhà trọ, chung cư mini giá rẻ mà còn hiển hiện ngay ở các khu nhà tập thể hay những ngôi nhà nằm sâu trong các con phố cổ của Hà Nội. Sự chật chội của các lối đi hẹp, mất an toàn của đường dây điện, ít lối thoát hiểm, nhiều chuồng cọp... sẽ là những cản trở lớn đối với người dân sinh sống tại những khu vực này khi có hỏa hoạn.

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhận định: “Cơ quan cấp giấy phép phải có trách nhiệm nghiên cứu phù hợp với quy hoạch chi tiết với khu vực đó; bảo đảm về mật độ xây dựng, mật độ cư trú, không làm rối loạn quy hoạch đã được phê duyệt. Đặc biệt phải bảo đảm kết cấu xây dựng, an toàn cháy nổ; phải có công tác hậu kiểm, khi công trình xây dựng xong phải đi kiểm tra có xây sai phép không, có cơi nới không”.

Lỗ hổng thứ hai là hiện nay ở Hà Nội có rất nhiều nhà ở vừa cho thuê trọ vừa kết hợp kinh doanh, kể cả kinh doanh các mặt hàng có nguy cơ cháy nổ cao như trường hợp xảy ra cháy ở Trung Kính. Do đó, cần phải xem xét, đánh giá rất kỹ việc có nên cấm vừa cho thuê trọ vừa kết hợp kinh doanh này không?

Thứ ba, các vụ cháy gây thiệt hại lớn đều xảy ra vào ban đêm, thời điểm ít người biết, khó phòng tránh... nên điều quan trọng nhất phải tăng cường công tác hướng dẫn an toàn, nâng trách nhiệm của các chủ đầu tư, chủ hộ, người dân và chính các cơ quan quản lý.

Tuyên truyền phòng chống cháy nổ tại địa bàn dân cư. Ảnh: BẮC SƠN

Tuyên truyền phòng chống cháy nổ tại địa bàn dân cư. Ảnh: BẮC SƠN

Xem xét dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

Liên tiếp xảy ra các vụ cháy thương tâm với loại hình nhà cho thuê trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh, làm dấy lên sự lo lắng của người dân về vấn đề an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời cũng đặt ra vấn đề về việc quản lý các loại hình nhà ở này. Đây cũng là vấn đề đang rất được các đại biểu Quốc hội quan tâm, đặc biệt khi kỳ họp này có nội dung xem xét để sửa đổi Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Theo ông Tạ Văn Hạ, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam: “Trước hết phải xem xét lại trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, cấp chính quyền địa phương trong việc rà soát, xem xét lại từ khâu quy hoạch, cấp phép cho đến khâu kiểm tra, giám sát, nhắc nhở. Xử lý những trường hợp vi phạm về công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các loại hình nhà ở, cũng như công tác phòng cháy, chữa cháy chung. Thứ hai là trách nhiệm của chủ nhà, người sở hữu và quản lý các cơ sở đó. Cần phải thấy được trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân và nghiêm túc trong việc xem lại trách nhiệm của mình, đặc biệt là người đứng đầu”.

Về vấn đề quản lý nhà cho thuê, nhà ở sản xuất, kinh doanh, ông Hạ cũng chia sẻ: “Hiện nay, loại hình nhà ở được sử dụng đa năng thì pháp luật không cấm. Trong bối cảnh hiện nay, thực trạng các thành phố có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, lượng công nhân và người lao động rất đông. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở chính sách, nhà ở cho công nhân mới chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ, loại hình về nhà ở này cũng phần nào giải quyết bớt khó khăn cho người lao động. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, loại hình nhà ở này cũng phải được nghiên cứu một cách triệt để và thậm chí có những quy định cụ thể về công tác phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới”.

Về các giải pháp tăng cường phòng, chống cháy nổ, theo ông Hạ: “Trước hết, tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý, các cấp chính quyền. Các vụ cháy luôn tiềm ẩn, hiện hữu và có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, nhưng mỗi khi xảy ra vụ việc thì mới cho rà soát, mới kiểm tra. Vì vậy, đầu tiên là rà soát thực trạng của nhà vừa ở, vừa kinh doanh để có những phương án xử lý và khắc phục trong những trường hợp chưa bảo đảm được an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Thứ hai, các cơ quan chức năng cũng cần khẩn trương đưa ra phương án, giải pháp hiệu quả trong những tình huống không may xảy ra cháy nổ. Đặc biệt đối với những nhà ở trong ngõ nhỏ, ở xa nguồn nước.

Thứ ba là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, của các cấp ủy chính quyền. Công tác kiểm tra giám sát phải được đặc biệt quan tâm, thường xuyên thực hiện để hướng dẫn và kiên quyết xử lý những trường hợp còn vi phạm. Và khi những tình huống cháy nổ xảy ra phải xem xét đến trách nhiệm của người đứng đầu”.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Ủy viên Ủy ban Pháp luật) cho rằng, do đặc thù Hà Nội, TP Hồ Chí Minh là nhà trong ngõ ngách rất nhiều nên không ít gia đình thường cho thuê nhà trọ, đặt kinh doanh, kể cả mặt hàng dễ cháy, nguy cơ cháy nổ trong đó.

Một đặc điểm quan trọng là với loại hình này khi đã cháy thường có khả năng gây thiệt hại lớn, nhất là về người. Do vậy, trước hết các cơ quan chức năng cần rà soát lại toàn bộ các nhà ở cho thuê trọ kết hợp với kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh các mặt hàng dễ xảy ra cháy nổ. Về lâu dài, khi xem xét dự thảo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Kỳ họp thứ 7 này cũng nên nghiên cứu để có quy định rõ ràng hơn trong quản lý loại hình này.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mới ký ban hành Công điện số 52/CĐ-TTg hỏa tốc về vụ cháy nhà dân tại số 1 ngõ 43/98/31 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công điện gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm tra, phân loại, có ngay giải pháp về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho người dân, nhất là ở các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn trong dịp nắng nóng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2024.

Có thể bạn quan tâm

Nhờ có chứng nhận Halal, sản phẩm Yến Helen được nhiều quốc gia quan tâm.

Tiên phong mở lối Halal Việt

Trong bối cảnh Halal dần trở thành chuẩn mực tiêu dùng toàn cầu, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã mạnh dạn tiên phong để xây dựng niềm tin, mở rộng thị trường và tái định vị giá trị sản xuất bền vững.

Biểu diễn trống đất kết hợp hát ví, hát giang của người Mường.

Về đất Tổ nghe “Toòng Tửng” cùng trống đất

Trống đất không phải là một chiếc trống da như chúng ta hình dung bình thường, có thể mang đi, mà thật sự là nhạc cụ được tạo tác từ lòng đất. Còn Toòng Tửng là một nhạc cụ bộ gõ. Toòng Tửng đi cùng với trống đất mới tạo nên bộ nhạc cụ hoàn chỉnh.

100% tàu đánh cá xa bờ tỉnh Đắk Lắk gắn thiết bị giám sát hành trình.

Giám sát nhiều tầng tàu đánh cá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu thực hiện tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam.

Thi công công trình hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Tuyến cao tốc kết nối ước mơ nhiều thế hệ ở Cao Bằng

Tại Hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2026), lãnh đạo tỉnh Cao Bằng khẳng định, việc hoàn thành tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh không chỉ hiện thực hóa ước mơ nhiều thế hệ nhân dân, mà còn tiếp thêm niềm tin cho lớp trẻ.

Giờ thực hành của học sinh, sinh viên Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Ảnh; PHONG NGỌC

Mở thêm một “con đường” sau lớp 9

Kỳ thi vào lớp 10 lâu nay là “nút thắt” gây áp lực lớn cho học sinh và phụ huynh khi số trường THPT công lập có hạn, trong khi nhu cầu học tiếp ngày càng tăng.

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Đón đọc Thời Nay số 1673, phát hành thứ hai, ngày 26/1

Theo thông lệ hàng năm, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 02 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2026. Nâng mục tiêu và siết trách nhiệm cải cách,

Các thành viên nhóm nghiên cứu Trường HUAF vừa được giải thưởng năm 2025.

Đưa công nghệ nano vào trồng trọt

Từ một phụ phẩm nông nghiệp tưởng chừng bị bỏ quên, nhóm sinh viên Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF) đã mở ra hướng tiếp cận mới, kết nối công nghệ nano với nông nghiệp bền vững. Dự án vừa ghi dấu ấn tại Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka toàn quốc năm 2025.

Một trong những đột phá quan trọng của Nghị quyết là đặt con người, trước hết là đội ngũ nhà giáo, giảng viên vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển nhân lực chất lượng cao. Ảnh: ANH QUÂN

Phát triển nhân lực chất lượng cao, thêm sức mạnh cho đất nước

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu: Phát triển nhân lực chất lượng cao không thể chỉ dừng ở chủ trương, mà phải được đo bằng khả năng giữ chân người tài, chất lượng chương trình đào tạo và năng lực đáp ứng trực tiếp của sinh viên đối với thị trường lao động.

Cán bộ ngành BHXH vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

Mở rộng bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thụ hưởng

Trong bối cảnh thị trường lao động còn nhiều biến động, quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh và nhu cầu bảo đảm an sinh ngày càng cao, hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là “bệ đỡ” vững chắc cho người dân.

Nơi đất lành chim đậu. Nguồn: Khu di tích quốc gia danh lam thắng cảnh Đảo Cò.

“Bảo mẫu” chim chóc

Đảo Cò trên lòng hồ An Dương, làng An Dương, xã Nam Thanh Miện (Hải Phòng) là nơi trú ngụ của hàng vạn cò, vạc. Nhiều người dân nơi đây như những “bảo mẫu” của chim chóc, chung tay gìn giữ khu di tích và phát triển du lịch bền vững.

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Rộn ràng “Tết bản làng” tại Ngôi nhà chung

Không khí Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số sẽ được tái hiện sinh động qua chuỗi hoạt động chuyên đề “Tết bản làng” diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026.

Miến dong ở Côn Minh vẫn được phơi nắng theo phương pháp truyền thống.

Thương hiệu dong riềng trên đất sỏi

Khi sương muối giăng kín đỉnh Áng Toòng, đất Côn Minh (tỉnh Thái Nguyên) bừng tỉnh trong nhịp sống hối hả nhất của năm. Trên những sườn đồi cằn sỏi đá, cây dong riềng “ăn sương, uống gió” vẫn bung hoa đỏ. Những củ dong xù xì qua đôi bàn tay cần cù tạo nên những sợi miến dai ngon danh bất hư truyền.

Chăm đào chờ “mùa thu hoạch”. Ảnh: ANH QUÂN

Sắc đào, dáng quất trong nhịp mới

Trải qua hàng trăm năm, làng đào Nhật Tân và quất Tứ Liên vẫn bền bỉ giữ hồn Tết Thăng Long - Hà Nội. Trước nhiều thách thức mới, hai làng nghề cổ đang tìm cách thích ứng để tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa và kinh tế.

Đốt rác, đốt cả không khí sống

Thời gian gần đây, mỗi khi thấy ngoài trời mịt mờ sương khói là ông Thanh, 70 tuổi, ở ngoại thành Hà Nội lại phải vội vào nhà, đóng kín hết các cửa.

Cảnh giác với chiêu lừa “bẫy” tín dụng núp bóng gói tập gym trả góp. Ảnh: SONG ANH

Bẫy tín dụng từ các gói tập trả góp

Từ nhu cầu rèn luyện sức khỏe chính đáng, không ít người tiêu dùng đã vô tình bước vào hợp đồng vay vốn dưới vỏ bọc “gói tập gym trả góp”. Nguy hiểm hơn, hình thức tín dụng tiêu dùng được cài cắm tinh vi này đang đẩy mọi rủi ro tài chính về phía khách hàng.

Trẻ em đến trường ở xã Đam Rông 4.

Những nữ đảng viên thắp sáng buôn làng

Quang cảnh dưới chân núi Lăm Bour đã khác. Đường nhựa về tận thôn xóm, trường học khang trang, nhà cửa kiên cố. Phụ nữ không chỉ là trụ cột gia đình mà còn là nòng cốt của cộng đồng, là những đảng viên xuất sắc trong phong trào làm kinh tế giỏi, trong công tác dân vận giúp thay đổi bộ mặt buôn làng.

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Đón đọc Thời Nay số 1672, phát hành thứ năm, ngày 22/1

Hiện nay, trí tuệ thông minh (AI) đang ngày càng thể hiện tính “toàn năng” trong nhiều lĩnh vực. Một bộ phận người dùng say mê công cụ mới không phải để hỗ trợ sáng tạo, mà để hợp pháp hóa việc sao chép, rút ngắn con đường lao động trí tuệ, che mờ nguồn gốc tác phẩm.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.