Vẫn chưa cưỡng chế “đất có giấy tờ hợp pháp bị bao chiếm” ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, ngành chức năng vẫn chưa đo đạc lại được hiện trạng để tiến hành cưỡng chế vụ “đất có giấy tờ hợp pháp bị bao chiếm” tại khu phố 3, phường Tô Châu, trả lại đất cho dân.
Các căn nhà ông Lý Thanh Giàu xây dựng trên phần đất bao chiếm của vợ chồng ông Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ.
Các căn nhà ông Lý Thanh Giàu xây dựng trên phần đất bao chiếm của vợ chồng ông Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ.

Ngày 11/5, chị Trần Thị Mỹ Hạnh (con gái vợ chồng ông Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ) phản ánh với Báo Nhân Dân và cho biết gia đình đã tiếp tục có đơn gửi các cơ quan chức năng của thành phố Hà Tiên và tỉnh Kiên Giang sớm cưỡng chế để trả lại phần đất có giấy tờ hợp pháp của gia đình bị bao chiếm tại khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên, mà trước đó nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân vào ngày 8/5, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Tiên Tạ Quang Thuận cho biết, đơn vị đã có kế hoạch đo đạc lại hiện trạng do vụ việc kéo dài nên diện tích có thay đổi. Tuy nhiên, phía bên bao chiếm không cho vào khu vực trên để thực hiện.

“Hôm vừa rồi, phía công an cũng hỗ trợ chúng tôi để vào đo đạc lại nhưng vẫn không được. Chúng tôi đã lập biên bản hiện trường nhưng vẫn không xử lý được do phía bao chiếm ngăn cản, chửi bới. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên đã chỉ đạo làm lại để xử lý. Riêng phía công an cho biết không can thiệp được do chưa có đo đạc và xử lý vi phạm hành chính”, ông Thuận cho hay.

Khi được hỏi về giải pháp sắp tới, ông Tạ Quang Thuận không trả lời.

Ông Lý Thanh Giàu bao chiếm phần đất 2.895,9m2 sau đó xây dựng không phép 4 căn nhà (gồm 3 căn nhà kiên cố và 1 nhà xưởng)
Ông Lý Thanh Giàu bao chiếm phần đất 2.895,9m2 sau đó xây dựng không phép 4 căn nhà (gồm 3 căn nhà kiên cố và 1 nhà xưởng)

Trước đó, ngày 26/3/2024, Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh Kiên Giang có Công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên về việc xem xét nội dung đơn phản ánh của ông Trần Quốc Tuấn phản ánh chính quyền thành phố Hà Tiên chậm thực hiện cưỡng chế sai phạm, trả lại đất cho người dân sử dụng đất bị bao chiếm.

Ngày 1/4/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên Nguyễn Đức Chín đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân phường Tô Châu và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai việc rà soát, đo đạc lại vị trí đất, cây trồng, nhà ở, các công trình vi phạm hành chính đối với ông Lý Thanh Giàu theo các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố để củng cố hồ sơ và thực hiện trình tự, thủ tục cưỡng chế khắc phục hậu quả đối với trường hợp của ông Lý Thanh Giàu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên cũng giao Công an thành phố Hà Tiên chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an phường Tô Châu theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chuyên môn thành phố thực hiện rà soát, đo đạc lại vị trí đất, cây trồng, nhà ở, các công trình vi phạm hành chính đối với ông Lý Thanh Giàu không để phát sinh tình hình phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên.

Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên.

Trước đó, ngày 3/11/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên Nguyễn Đức Chín cho biết, do trong quá trình thiết lập hồ sơ chưa chặt chẽ nên phải xin ý kiến lãnh đạo tỉnh xem xét. Thành phố Hà Tiên đã làm công văn gửi các sở, ngành sắp xếp thời gian hỗ trợ thẩm định hồ sơ để tiến hành cưỡng chế.

Theo ông Chín, việc ông Lý Thanh Giàu ngang nhiên chiếm đất của vợ chồng ông Tuấn và bà Lệ, trước đây đã có xử phạt hành chính và tiến hành cưỡng chế. Tuy nhiên, qua kiểm tra lại hồ sơ có một số điểm chưa chặt chẽ nên thành phố Hà Tiên đã mời các sở, ngành có liên quan trao đổi, làm lại các quy trình nên đã tiến hành hủy bỏ các quyết định trước đây để khôi phục lại hồ sơ hoàn chỉnh.

Vợ chồng Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ có khu đất hợp pháp, đầy đủ giấy chứng nhận quyền sử đất, tọa lạc tại khu phố 3, phường Tô Châu với tổng diện tích là 17.461m2.

Năm 2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, nhà ông Tuấn neo đơn, không ai trông coi đất, Lý Thanh Giàu đã đến chiếm phần đất 2.895,9m2, sau đó xây dựng không phép 4 căn nhà (gồm 3 căn nhà kiên cố và 1 nhà xưởng).

Khi phát hiện vụ việc, vợ chồng ông Tuấn trình báo ngành chức năng của thành phố Hà Tiên. Ủy ban nhân dân phường Tô Châu đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Giàu.

Ngày 12/10/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Giàu về hành vi bao chiếm đất bất hợp pháp. Tuy nhiên, ông Giàu không thi hành quyết định, không trả lại đất đã bao chiếm cho vợ chồng ông Tuấn.

Vị trí đất ông Lý Thanh Giàu bao chiếm của vợ chồng Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ ngay cửa ngõ vào trung tâm thành phố Hà Tiên, thuộc khu phố 3, phường Tô Châu.

Vị trí đất ông Lý Thanh Giàu bao chiếm của vợ chồng Trần Quốc Tuấn và bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ ngay cửa ngõ vào trung tâm thành phố Hà Tiên, thuộc khu phố 3, phường Tô Châu.

Đến ngày 10/10/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Giàu. Tuy nhiên, đến ngày 23/2/2023, việc cưỡng chế đã không có kết quả như mong đợi.

Điều khiến dư luận bức xúc là ông Lý Thanh Giàu đã sử dụng chính căn nhà xây dựng không phép trên phần đất bao chiếm để tổ chức hoạt động tệ nạn xã hội.

Ngày 5/1/2021, Công an tỉnh Kiên Giang đã triệt xóa tụ điểm cờ bạc do Giàu cầm đầu, tổ chức; tạm giữ 75 đối tượng, thu giữ trên chiếu bạc gần 250 triệu đồng, 1 bộ tài xỉu, 49 xe máy và nhiều tang vật có liên quan đến việc đánh bạc.

Đối tượng Giàu từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích. Về việc tổ chức đánh bạc, Lý Thanh Giàu bị tòa án tuyên phạt mức án 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Hiện, phần đất bao chiếm và những căn nhà xây dựng không phép trên phần đất bao chiếm được người thân của Lý Thanh Giàu tiếp tục sử dụng, không chấp hành bàn giao, trả lại cho gia đình ông Tuấn, bà Lệ theo quyết định của cơ quan chức năng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.