Kiên Giang: Xử lý thêm 30 trường hợp trong khu 79 căn biệt thự trái phép ở Phú Quốc

Liên quan đến khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết tới đây sẽ xử lý thêm 30 trường hợp.
Cơ quan chức năng cưỡng chế trong 14 căn biệt thự tại khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc, ngày 18/9.
Cơ quan chức năng cưỡng chế trong 14 căn biệt thự tại khu 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc, ngày 18/9.

Chiều 2/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý thêm 30 trường hợp đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến khu vực 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở thành phố Phú Quốc.

Theo ông Toàn, tất cả các trường hợp biệt thự xây dựng trái phép trong khu vực trên đều là hành vi chiếm đất nhà nước quản lý. Cụ thể, trong khu 79 căn biệt thự trái phép, hiện Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế, tháo dỡ 16 trường hợp; lập biên bản vi phạm hành chính 60 trường hợp, trong đó ra quyết định xử phạt 30 trường hợp; có 3 trường hợp chuyển sang cơ quan điều tra.

Ông Toàn cho biết thêm, về 14/16 trường hợp đã cưỡng chế, tháo dỡ gần đây chưa có khiếu nại hoặc đơn khởi kiện và khẳng định Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc sẽ tiếp tục cưỡng chế, xử lý cho đến khi nào xử lý xong 79 căn biệt thự xây dựng trái phép.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn trả lời báo chí.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Nguyễn Lê Quốc Toàn trả lời báo chí.

Đối với hai bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên đối với 2 trường hợp trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép, ông Nguyễn Lê Quốc Toàn cho biết Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc đã làm đơn kháng cáo.

Cụ thể, Bản án số 140/2023/HC-ST ngày 21/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang giữa người khởi kiện là ông V.Đ.K (53 tuổi), ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh với người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phú Quốc và bản án số 139/2023/HC-ST ngày 21/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang giữa người khởi kiện là ông L.X.H (50 tuổi), ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc với người bị kiện là Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tuyên sửa bản án hành chính sơ thẩm số 140/2023/HC-ST và số 139/2023/HC-ST theo hướng bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của hai cá nhân trên.

Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo, chiều 2/10.
Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo, chiều 2/10.

Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên hủy toàn bộ các quyết định xử phạt, cưỡng chế đối với 2 trường hợp trong số 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở khu đất 18,9ha do Nhà nước quản lý.

Theo đó, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông V.Đ.K và ông L.X.H. Ngoài việc tòa tuyên hủy toàn bộ các quyết định xử phạt, cưỡng chế đối với 2 trường hợp nói trên, còn tuyên bố hành vi cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc vào ngày 9/11/2022 đối với 2 ông là trái quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi họp báo, chiều 2/10.
Quang cảnh buổi họp báo, chiều 2/10.

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Hòa Bình và Phó Đức Nam. (Ảnh: Bộ Công an)

Tòa xét xử Mr Pips cùng 187 đồng phạm tại 3 điểm cầu

Do số lượng bị cáo, bị hại và người tham gia tố tụng đông, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định tổ chức phiên xét xử Phó Đức Nam (được biết đến với biệt danh Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (hay còn gọi là Shark Bình) và đồng phạm tại 3 điểm cầu.

Quang cảnh phiên làm việc. (Ảnh: HN)

Tăng cường hợp tác giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ

Chiều 21/10, Tòa án nhân dân Khu vực 2-thành phố Hà Nội đã có buổi làm việc với Liên đoàn các nhà sản xuất (UNIFAB)-Hiệp hội Pháp, tập trung trao đổi về giải quyết tranh chấp sở hữu trí tuệ, xác định mức bồi thường thiệt hại, chi phí luật sư và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thẩm phán. 

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Nâng cao tiêu chuẩn, tăng cường trách nhiệm tự quản của tổ chức luật sư

Dự án Luật Luật sư (sửa đổi) hướng tới nâng cao tiêu chuẩn, đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư; phát triển thị trường dịch vụ pháp lý minh bạch, chuyên nghiệp; đồng thời đổi mới quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm tự quản của tổ chức luật sư, đẩy mạnh phân cấp và chuyển đổi số.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Cử tri và nhân dân cả nước phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

Cử tri và nhân dân rất vui mừng, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng; bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cảnh sát làm việc tại Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội. (Ảnh: CTV)

Hoàn thiện quy định xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử

Thông tin, hình ảnh, dữ liệu điện tử được thu thập hợp pháp trên môi trường điện tử có thể được sử dụng làm căn cứ xác minh, xử lý vi phạm hành chính. Đây là một trong những nội dung được nhiều người quan tâm trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) sẽ được trình tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.