Ủy ban châu Âu phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do EU-MERCOSUR

Chủ tịch Ủy ban châu Âu khẳng định các doanh nghiệp EU và ngành nông sản thực phẩm EU sẽ ngay lập tức được hưởng lợi từ việc giảm thuế quan và chi phí, góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 3/9, Ủy ban châu Âu đã phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU)–MERCOSUR với các nước Mỹ Latinh đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên phê chuẩn thỏa thuận nhằm hình thành một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với khoảng 700 triệu người tiêu dùng.

Phát biểu trình bày thỏa thuận, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định các doanh nghiệp EU và ngành nông sản thực phẩm EU sẽ ngay lập tức được hưởng lợi từ việc giảm thuế quan và chi phí, góp phần vào tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cũng nhấn mạnh hiệp định sẽ là “cơ hội tuyệt vời” để củng cố tính “cạnh tranh của EU và mở cửa thị trường cho các sản phẩm và dịch vụ mới.

Theo thỏa thuận, các nước MERCOSUR sẽ dần dần xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 91% hàng hóa của EU, bao gồm ô-tô, hóa chất, rượu vang và sô-cô-la, hiện đang phải đối mặt với mức thuế lên tới 35%.

Theo Brussels, hiệp định này sẽ giúp các nhà xuất khẩu châu Âu tiết kiệm hơn 4 tỷ euro (4,6 tỷ USD) tiền thuế quan mỗi năm tại Mỹ Latinh.

Ủy ban châu Âu ước tính thỏa thuận này sẽ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng năm của EU sang khối MERCOSUR lên tới 39%, tương đương 49 tỷ euro (57 tỷ USD), và mang lại cho châu Âu lợi thế so với Trung Quốc và các nước khác đang cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực.

Đổi lại, quốc gia nông nghiệp khổng lồ Brazil và các nước láng giềng sẽ có thể bán thịt, đường, mật ong, đậu nành và các sản phẩm khác sang châu Âu với ít hạn chế hơn.

Với việc phê chuẩn thỏa thuận này, EC đã tiến hành bước đi chính thức đầu tiên trước khi trình hiệp định thương mại tự do này lên 27 nước thành viên và các nghị sỹ châu Âu.

Văn bản này cần được ít nhất 15 quốc gia thành viên EU - và Nghị viện Châu Âu - chấp thuận để chính thức được thông qua. Tuy nhiên, thỏa thuận tham vọng này đang vấp phải sự phản đối của Pháp, quốc gia lo ngại rằng các hàng hóa nông sản giá rẻ từ bên kia Đại Tây Dương sẽ làm suy yếu nền nông nghiệp châu Âu.

Để trấn an Paris, Brussels dự kiến bổ sung thỏa thuận bằng một “văn bản pháp lý” nhằm tăng cường các biện pháp tự vệ đối với “các sản phẩm nhạy cảm của châu Âu”.

EC cam kết sẽ can thiệp nếu nhập khẩu gây tác động tiêu cực tới một số ngành như thịt bò, gia cầm, đường và ethanol. Đáp lại, Bộ trưởng Thương mại Pháp nhận định thỏa thuận thương mại EU-MERCOSUR đang đi đúng hướng.

Trong khi đó, cuộc chiến phê chuẩn hiệp định tại Nghị viện châu Âu dự kiến cũng sẽ khó khăn. Một trong những điểm nhạy cảm nhất liên quan đến các tiêu chuẩn vệ sinh và môi trường, với cáo buộc của người nông dân châu Âu rằng các đối thủ Nam Mỹ không tuân thủ các chuẩn mực của EU vì thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Dù vậy, Hiệp định với MERCOSUR cũng giành được nhiều sự ủng hộ, trước hết là Đức – quốc gia mong muốn mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp công nghiệp. Trong khi đó, Italy bày tỏ thái độ thận trọng khi cho biết cần tham vấn các bên liên quan trước khi thông qua thỏa thuận.

Trong năm qua, EU đã khởi động các cuộc đàm phán thỏa thuận thương mại với Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Malaysia, đồng thời tổ chức các hội nghị thượng đỉnh với Ấn Độ và Nam Phi, cùng nhiều sáng kiến khác.

Theo giới chức EU, trong bối cảnh địa chính trị bất ổn hiện nay, việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tăng cường quan hệ đối tác với các đồng minh, đối tác và bạn bè đáng tin cậy đã trở nên “điều cần thiết”.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trần Văn Sơn (áo cam) trong xưởng làm việc. (Ảnh: THANH THỂ)

Người thợ Việt giữa Xứ sở Bạch dương

Nhắc đến người thợ Việt sang Nga làm ăn, nhiều người thường nghĩ đến những xưởng may hay công trường xây dựng. Còn người Việt làm cơ khí, đặc biệt là nghề hàn, ít được nhắc đến hơn. Vì thế, câu chuyện về một nhà máy cơ khí cách thủ đô Moskva khoảng 200km, nơi phần lớn công nhân là người Việt, càng gợi sự chú ý.

Nhà thờ Thánh Isaac được coi là biểu tượng khải hoàn của Saint Petersburg. (Ảnh: THÙY VÂN)

Biên niên sử bằng đá của Saint Petersburg

Nhà thờ chính tòa Thánh Isaac không chỉ đơn thuần là một công trình tôn giáo, mà còn là một cuốn biên niên sử của Đế chế Nga hoàng. Trải qua hơn một thế kỷ rưỡi với bao thăng trầm, "trái tim đá" của Saint Petersburg vẫn sừng sững tỏa sáng, thách thức thời gian và bom đạn chiến tranh.

Đại sứ Bùi Lê Thái (ngoài cùng bên phải) và Đại sứ các nước ASEAN chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa Hungary và các nước ASEAN

Ngày 8/10, tại Budapest, Đại sứ Việt Nam Bùi Lê Thái cùng Đại sứ các nước ASEAN tại Hungary đã có cuộc trao đổi với ông Márton Hajdu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Hungary, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hungary với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực nghị viện.

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Quang cảnh buổi gặp gỡ Chào Tân sinh viên diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên

Chương trình Chào Tân sinh viên là dịp để Đại sứ quán gặp gỡ các tân sinh viên, cung cấp những thông tin thiết thực về môi trường học tập, sinh hoạt và các quy định cần lưu ý; đồng thời tạo điều kiện để các bạn kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập, nghiên cứu tại Hungary.

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Đổi mới đối ngoại nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất

Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến rõ hơn từ hoạt động giao lưu sang kết nối, hợp tác và mang lại những kết quả cụ thể; góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất trong thời gian tới.

Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ nằm bên bờ kênh Griboedov. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kiệt tác bên dòng kênh Griboedov

Nằm lặng lẽ bên dòng kênh Griboedov thơ mộng của Saint Petersburg, Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ không chỉ là một công trình kiến trúc di sản, mà còn là một cuốn biên niên sử được dệt nên từ bi kịch, đức tin và hàng triệu viên đá quý.