UNICEF: Hơn 178.000 ca mắc bệnh tả, 2.900 ca tử vong, ở khu vực đông và nam châu Phi

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 24/3 cho biết, hơn 178.000 trường hợp mắc bệnh tả đã được xác nhận tại 16 quốc gia ở đông và nam châu Phi từ tháng 1/2024 đến tháng 3/2025.
Các nhân viên y tế làm việc tại một trung tâm điều trị bệnh tả, ở Kosti, bang White Nile, Sudan. Ảnh: Tân Hoa xã
Các nhân viên y tế làm việc tại một trung tâm điều trị bệnh tả, ở Kosti, bang White Nile, Sudan. Ảnh: Tân Hoa xã

UNICEF cho biết, con số đáng kinh ngạc nêu trên ngày càng trở nên tồi tệ hơn do việc hạn chế tiếp cận nước sạch, vệ sinh, vệ sinh cá nhân và dịch vụ y tế, đã gây ra khoảng 2.900 ca tử vong, trong đó có nhiều trẻ em.

Giám đốc UNICEF khu vực Đông và Nam Phi Kadilli trong một tuyên bố được đưa ra tại Nairobi, thủ đô Kenya, cho biết: "Chúng tôi cần sự cam kết của chính quyền, khu vực tư nhân và những cá nhân tin rằng mọi trẻ em đều có một tương lai”.

Theo UNICEF, Nam Sudan và Angola phải đối mặt với các đợt bùng phát dịch tả nghiêm trọng nhất, trong đó trẻ em dưới 15 tuổi chiếm 50% các trường hợp mắc bệnh ở Nam Sudan và 40% ở Angola.

UNICEF cho biết, hơn 40.000 trường hợp đã được báo cáo tại Nam Sudan từ ngày 28/9/2024 đến ngày 18/3/2025, bao gồm 694 ca tử vong, đây là đợt bùng phát tồi tệ nhất trong 20 năm qua ở nước này.

Angola thông báo có hơn 7.500 ca mắc bệnh và 294 ca tử vong trên 14 tỉnh từ ngày 7/1 đến ngày 18/3, nguy cơ dịch bệnh tiếp tục tăng cao.

Theo cơ quan của Liên hợp quốc, dữ liệu mới nhất từ ​​năm 2022 cho thấy có gần 120 triệu người, bao gồm 60 triệu trẻ em, đang uống nước không an toàn ở đông và nam châu Phi, trong đó có tới 22% dân số trong khu vực không được tiếp cận nguồn nước sạch.

Báo cáo cho biết tình trạng thiếu nước, vệ sinh và dịch vụ vệ sinh đầy đủ đã khiến 174 triệu người trong khu vực không được tiếp cận sử dụng vệ sinh tại nhà và ít nhất 71 triệu người phải đi vệ sinh ngoài trời, khiến nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao hơn như dịch tả, vốn đã xuất hiện ở hơn một nửa số nước trong khu vực.

UNICEF cho biết: "Những con số trên, cùng với tác động ngày càng tăng của các cú sốc khí hậu như lũ lụt hạn hán nghiêm trọng đã phá hủy các cơ sở hạ tầng quan trọng như hồ chứa và đường ống cung cấp nước, nguồn nước ngầm cạn kiệt, đang gây ra mối đe dọa ngày càng tăng đối với trẻ em".

UNICEF kêu gọi các chính phủ và các bên liên quan khác trong khu vực ưu tiên tài trợ đầy đủ để xây dựng các hệ thống kiên cố có thể chịu được khủng hoảng, bảo đảm tiếp cận liên tục vào nước và vệ sinh an toàn.

Cơ quan của Liên hợp quốc cũng kêu gọi các chính phủ ưu tiên các cam kết chính trị để cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh cho trẻ em và các gia đình có nhu cầu.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.