Ứng dụng công nghệ, kết nối tiêu thụ nông sản

Sau sáp nhập, thành phố Hải Phòng bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, nguồn lực dồi dào hơn, dư địa lớn hơn để cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Mô hình trồng dưa lưới chất lượng cao của Hợp tác xã Tân Minh Đức.
Mô hình trồng dưa lưới chất lượng cao của Hợp tác xã Tân Minh Đức.

Trong bối cảnh đó, phát triển nông nghiệp công nghệ cao được xác định là hướng đi tất yếu, vừa nâng cao giá trị gia tăng, vừa tạo nền tảng cho sản xuất hàng hóa quy mô lớn, bền vững.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, trong số 556 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động trên địa bàn, nhiều hợp tác xã đã chủ động đổi mới phương thức canh tác, tham gia xây dựng sản phẩm OCOP, kết nối tiêu thụ, từng bước tiếp cận chuỗi giá trị hiện đại.

Đáng chú ý, hơn 300 hộ dân và thành viên hợp tác xã đã tích tụ hơn 3.000 ha đất, hình thành các vùng sản xuất tập trung tại nhiều địa phương. Đây là tiền đề quan trọng để triển khai cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Một trong những điểm sáng là sự phát triển mạnh của các mô hình nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới.

Hợp tác xã Tân Minh Đức (xã Trường Tân) là điển hình cho sự chuyển đổi thành công mô hình sản xuất. Từ quy mô ban đầu chỉ 5.000 m² sản xuất truyền thống, đến nay hợp tác xã đã tích tụ, mở rộng lên 65 ha, trong đó hơn 50 ha được đầu tư hệ thống nhà màng, nhà lưới hiện đại, chuyên canh các loại dưa lưới ruột xanh, ruột vàng và dưa chuột, canh tác theo quy trình khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm.

Ông Hoàng Anh Thư, Phó Giám đốc Hợp tác xã Tân Minh Đức cho biết: “Ứng dụng công nghệ không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn thay đổi tư duy sản xuất của nông dân. Khi làm chủ được quy trình kỹ thuật, người dân sẽ chủ động hơn trong sản xuất và tiếp cận thị trường”. Thực tế tại đây cho thấy, dưa lưới trồng trong nhà màng đạt năng suất từ 1,2 đến 1,5 tấn/sào/vụ, giá bán ổn định, lợi nhuận cao gấp nhiều lần so với canh tác truyền thống. Sản phẩm được tiêu thụ qua các chuỗi siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, góp phần xây dựng thương hiệu nông sản địa phương.

Không chỉ ở Trường Tân, nhiều địa phương khác cũng đang đẩy mạnh phát triển mô hình nhà màng, nhà lưới. Tại xã Vĩnh Lại, hiện có 11 mô hình với tổng diện tích hơn 35.000 m², tập trung trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như dưa Hami, dưa chuột. Doanh thu đạt từ 2 đến 2,5 tỷ đồng/ha mỗi năm, vượt xa phương thức sản xuất truyền thống.

Ông Bùi Văn Phượng ở thôn Đỗ Xá cho hay: Làm nhà màng chi phí ban đầu lớn nhưng sản xuất ổn định hơn, ít phụ thuộc thời tiết. Nhờ được tập huấn kỹ thuật thường xuyên nên mọi người nắm chắc quy trình, yên tâm đầu tư lâu dài. Với diện tích khoảng 3.000 m² nhà màng, mỗi năm gia đình ông Bùi Văn Phượng thu khoảng 12 tấn dưa, cho hiệu quả kinh tế cao và ổn định.

Cùng với sự chủ động của người dân, chính quyền xã Vĩnh Lại đóng vai trò quan trọng trong định hướng và hỗ trợ phát triển. Theo Trưởng phòng Kinh tế xã Ngô Thị Hường, địa phương xác định phát triển nhà màng, nhà lưới không chỉ là mô hình kinh tế mà còn là giải pháp nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về định hướng, đến năm 2030, xã Vĩnh Lại phấn đấu phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng và thu nhập cho người dân, đồng thời thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.

Theo bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, năm 2025, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của thành phố trên một đơn vị diện tích đạt khoảng 152 triệu đồng/ha, trong khi các mô hình ứng dụng công nghệ cao có thể đạt từ 350 đến 400 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, quá trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao vẫn còn không ít khó khăn. Việc tích tụ ruộng đất ở một số nơi còn chậm do thủ tục phức tạp, thời hạn thuê đất chưa phù hợp đầu tư dài hạn. Tình trạng đất manh mún, không liền thửa khiến việc đầu tư hạ tầng đồng bộ gặp nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, chi phí đầu tư ban đầu cho công nghệ cao còn lớn, trong khi rủi ro từ thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu vẫn hiện hữu.

Để tháo gỡ những nút thắt này, Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai; hỗ trợ tín dụng; đầu tư hạ tầng sản xuất; đẩy mạnh chuyển giao khoa học-kỹ thuật; nâng cao năng lực quản trị cho hợp tác xã. Địa phương rất chú trọng phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Trong giai đoạn tới, thành phố đặt mục tiêu hình thành các cụm nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với chế biến và tiêu thụ. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 có hơn 80% diện tích vùng sản xuất hàng hóa được cấp mã số vùng trồng, hơn 60% sản lượng nông sản được tiêu thụ qua hợp đồng. Cùng với đó, giảm tổn thất sau thu hoạch, phát triển logistics nông sản và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết số 51/2025/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa tập trung giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết được đánh giá là “cú huých” quan trọng đối với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Một trong những nhóm chính sách nổi bật theo tinh thần nghị quyết là hỗ trợ sản xuất trồng trọt. Trong đó, các tổ chức, cá nhân sản xuất đạt tiêu chuẩn hữu cơ, GlobalGAP, Halal sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha; đối với tiêu chuẩn VietGAP được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha.

Có thể bạn quan tâm

Khu trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số của thành phố Hà Nội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Bắt đầu từ những việc người dân cần

Từ phản ánh về vệ sinh môi trường, tra cứu nguồn gốc bữa ăn học đường đến thực hiện thủ tục hành chính, nhiều địa phương đang ứng dụng công nghệ để giải quyết những việc người dân cần. Hiệu quả của các mô hình gắn với quy trình thuận tiện, trách nhiệm xử lý rõ ràng và sự hỗ trợ để người dân sử dụng được dịch vụ số.

Famtrip “Theo dấu chân MV Bắc Bling” thu hút sự tham gia của nhiều đại diện doanh nghiệp lữ hành, truyền thông. (Ảnh: HỒ HẠ)

Nối mạch di sản Kinh Bắc, mở lối du lịch liên vùng

Ngày 13/10, famtrip khảo sát sản phẩm du lịch “Theo dấu chân MV Bắc Bling” đã đưa đại diện các doanh nghiệp lữ hành, truyền thông đến với nhiều điểm đến di sản, làng nghề tiêu biểu của Bắc Ninh, góp phần mở ra hướng khai thác các giá trị văn hóa bản địa gắn với xây dựng sản phẩm du lịch liên vùng.

Sở Tài chính thành phố Hải Phòng tổ chức đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (Ảnh PHƯƠNG MAI)

Hải Phòng tạo chuyển biến kinh tế tư nhân

Triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, thành phố Hải Phòng đã đạt những kết quả tích cực trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an thành phố Bắc Ninh) thu nhận thông tin thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, phần mộ (Ảnh TUYẾT MAI)

Bền bỉ hành trình tìm danh tính liệt sĩ

Ở nhiều ngôi nhà nhỏ tại thành phố Bắc Ninh, vẫn còn những người mẹ liệt sĩ ngày ngày mong ước được đón con về. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang thắp lên hy vọng cho hàng nghìn gia đình như thế.

Các bác sĩ và kỹ thuật viên điều trị cho trẻ tự kỷ.

Điểm tựa cho những “mặt trời nhỏ”

Trong phòng hoạt động trị liệu, những món đồ chơi nhiều màu sắc và giáo cụ phù hợp lứa tuổi giúp các bệnh nhi và các trẻ mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ bớt xa lạ với môi trường bệnh viện. Bên cạnh là những người mẹ, người bà kiên nhẫn dõi theo từng động tác, là các kỹ thuật viên hướng dẫn tập vận động, giao tiếp và ngôn ngữ.

Cuộc thi xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của nhiều vận động viên trưởng thành từ phong trào thể thao cơ sở.

Vì một Việt Nam khỏe mạnh và cường thịnh

Phong trào toàn dân tập luyện thể thao năm 2026 vừa được phát động trên toàn quốc với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, kêu gọi mỗi người dân chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp, tập luyện thường xuyên.

Nhiều dự án trọng điểm vùng Đồng bằng sông Hồng có khả năng hoàn thành trong năm 2026.

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Với mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý IV/2026 được xác định là giai đoạn nước rút, đòi hỏi các địa phương tập trung cao độ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng. Hiện các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng đang đẩy mạnh cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng.

Các đại biểu tham quan phiên chợ kết nối, quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền phường Phủ Lý.

Kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ cho hợp tác xã

Ninh Bình thuộc nhóm địa phương đứng đầu cả nước về tổng số sản phẩm OCOP 3 sao trở lên. Những năm qua, cùng việc nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, tỉnh luôn quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã mở rộng thị trường tiêu thụ.

Nghệ nhân Ưu tú Phạm Thị Ngắn (thứ 2, từ trái sang), chủ doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tây An là một tấm gương sáng về tự học.

Gương sáng tự học thành tài

Nhu cầu và nhận thức về học tập suốt đời, không ngừng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng số của người dân chính là động lực để phong trào khuyến học ở tỉnh Hưng Yên phát triển. Sự xuất hiện những cá nhân tiêu biểu, điển hình cho việc tự học, tự nghiên cứu tại địa phương thời gian qua là minh chứng sinh động.

Đảng ủy phường Tam Sơn tổ chức họp quán triệt, triển khai đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu đô thị trọng điểm trên địa bàn. (Ảnh: A.T)

Bắc Ninh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Dự án khu đô thị trọng điểm tại phường Tam Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn về tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án khu đô thị trọng điểm, phường Tam Sơn đang huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ rệt trong 20 ngày cao điểm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN.

Xây dựng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam bằng trí tuệ, công nghệ cao và phát triển xanh

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 12/10, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc gặp mặt các đại biểu doanh nghiệp tiêu biểu. Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, đã có bài phát biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, thu hút sự quan tâm của các đại biểu với những đề xuất về định vị lại tầm nhìn và sứ mệnh của Thương hiệu Quốc gia.