Ứng dụng AI và nền tảng số mở rộng cơ hội thị trường cho nông sản Việt Nam

Lễ chuyển giao nền tảng số V-Standard từ Trường Đại học Griffith cho Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (STAMEQ). (Ảnh: BTC)
Lễ chuyển giao nền tảng số V-Standard từ Trường Đại học Griffith cho Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (STAMEQ). (Ảnh: BTC)

Ngày 17/7, tại Hà Nội, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (STAMEQ) phối hợp Trường đại học Griffith (Australia) tổ chức Hội thảo quốc tế "Mở rộng cơ hội thị trường cho nông sản Việt Nam thông qua ứng dụng nền tảng số và AI trong chứng nhận, truy xuất nguồn gốc", mở ra những hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ Dự án "Trao quyền cho nông dân sản xuất nhỏ thông qua chứng nhận và khả năng truy xuất nguồn gốc bằng AI cho nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam", thuộc Chương trình Aus4Innovation - chương trình hợp tác kéo dài 10 năm giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), Cơ quan Khoa học Quốc gia Australia (CSIRO) và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Dự án do Trường Đại học Griffith (Australia) chủ trì, với sự tham gia của các đối tác Việt Nam gồm Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (STAMEQ), Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) và Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (QTC). Mục tiêu của Dự án là phát triển hệ thống số tích hợp AI nhằm hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức chứng nhận trong việc áp dụng tiêu chuẩn, số hóa quy trình sản xuất, đánh giá sự phù hợp và truy xuất nguồn gốc, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và bền vững.

Tại hội thảo, Trường Đại học Griffith (Australia) đã chính thức chuyển giao nền tảng số V-Standard cho Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia (STAMEQ). V-Standard sẽ hỗ trợ toàn diện cho quá trình áp dụng tiêu chuẩn và chứng nhận nông nghiệp, từ quản lý trang trại, mùa vụ, lô đất, ghi nhật ký sản xuất điện tử, quản lý minh chứng, đánh giá sự phù hợp đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR. Nền tảng cũng hỗ trợ kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia, góp phần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu minh bạch và đồng bộ phục vụ quản lý chất lượng nông sản.

anh2.jpg
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: BTC)

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định nhấn mạnh việc ứng dụng nền tảng số và AI cần hướng tới mục tiêu hỗ trợ người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ tiêu chuẩn, nâng cao tính minh bạch và gia tăng khả năng cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Lê Xuân Định cũng khẳng định Dự án "Trao quyền cho nông dân sản xuất nhỏ thông qua chứng nhận và khả năng truy xuất nguồn gốc bằng AI cho nền nông nghiệp bền vững tại Việt Nam", một minh chứng sinh động cho sự hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Australia trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đã thể hiện cách tiếp cận lấy người sử dụng làm trung tâm, đưa các kết quả nghiên cứu vào giải quyết những nhu cầu thực tiễn của sản xuất nông nghiệp.

anh3.jpg
Bà Renée Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại Hội thảo, bà Renée Deschamps, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Australia tại Việt Nam, khẳng định dự án là minh chứng cho hiệu quả hợp tác giữa Australia và Việt Nam trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông nghiệp. Được triển khai bởi Đại học Griffith của Australia và Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, dự án đã kết nối tri thức, công nghệ và tầm nhìn chung của hai quốc gia nhằm tăng cường hệ thống chứng nhận và truy xuất nguồn gốc trong nông nghiệp.

Theo bà Renée Deschamps, nền tảng V-Standard không chỉ ứng dụng các công nghệ tiên tiến như AI và xử lý dữ liệu theo thời gian thực để nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của hoạt động chứng nhận, truy xuất nguồn gốc, mà quan trọng hơn là đặt người nông dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm của đổi mới sáng tạo, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các thị trường có giá trị cao.

Bên cạnh việc giới thiệu nền tảng V-Standard, Hội thảo còn cập nhật các giải pháp truy xuất nguồn gốc theo tiêu chuẩn GS1, kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia; giới thiệu quy trình chứng nhận theo các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các hợp tác xã đang ứng dụng nền tảng trong quản lý sản xuất và chuẩn bị chứng nhận.

Đánh giá cao những ý kiến đóng góp tại Hội thảo, ông Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia cho rằng, Hội thảo đã mang đến nhiều góc nhìn hữu ích, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa các cơ quan quản lý, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức chứng nhận, doanh nghiệp và người sản xuất.

Ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của Chính phủ Australia, Chương trình Aus4Innovation, Trường Đại học Griffith và cộng đồng doanh nghiệp để các kết quả nghiên cứu không chỉ dừng ở mô hình thí điểm mà sẽ được mở rộng, ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Dây chuyền sản xuất rượu chuối mốc bản địa của Hợp tác xã Sơn Bua. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đổi mới chế biến và bảo quản nông sản

Sau hợp nhất, không gian phát triển của ngành nông nghiệp Quảng Ngãi rộng lớn, sở hữu lợi thế đặc thù: Kinh tế biển-rừng. Với mục tiêu đưa sản phẩm nông nghiệp vươn xa, tỉnh xác định đổi mới sáng tạo trong chế biến và bảo quản nông sản là “chìa khóa” chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Sản xuất thép tại nhà máy của Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: ĐỨC DŨNG)

Kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm

Luật Công nghiệp trọng điểm được xây dựng nhằm thúc đẩy, kiến tạo phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm phù hợp bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngành thuế đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế. (Ảnh: Minh Phương)

Làm sạch mã số thuế, phản ánh đúng trạng thái doanh nghiệp

Gần 600.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký tính đến tháng 6/2026. Xử lý hồ sơ tồn đọng cần vừa tháo gỡ nhanh cho doanh nghiệp tuân thủ, vừa sàng lọc các trường hợp lợi dụng pháp nhân để vi phạm pháp luật.

(Ảnh: TTXVN)

Chứng khoán ngày 9/9: Vn-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán dâng cao cuối phiên

Phiên giao dịch ngày 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam đóng cửa trong sắc đỏ do sức ép từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và chứng khoán. Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng và năng lượng duy trì sắc xanh, góp phần nâng đỡ thị trường. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,32 điểm, xuống mức 1.827,12 điểm.

(Ảnh: HNV)

Đổi mới tư duy phát triển, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới

Giai đoạn mới đòi hỏi chuyển trọng tâm sang năng suất, năng lực nội sinh, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu, chuyển đổi số-xanh, chất lượng thể chế, phát triển con người. Đổi mới mô hình phát triển vì thế là đổi mới tư duy, cách phân bổ nguồn lực, mô hình doanh nghiệp, phương thức quản trị và thước đo thành công.

Hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt”. (Ảnh: Cục Quản lý thị trường)

Đặc sản Cao Bằng xuống phố Tràng Tiền

Miến dong Phia Đén, bánh khảo, lạp sườn, thạch đen, mật ong người Tày, hạt dẻ Quây Sơn, măng khô Bảo Lạc, dao Phúc Sen… hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Cao Bằng sẽ được giới thiệu tại “Sức sống hàng Việt” số 13, từ ngày 11-13/9 tại 62 Tràng Tiền, Hà Nội.

Lễ khai mạc VITW 2026 diễn ra ngày 9/9, mở đầu cho ba ngày triển lãm và hội nghị tại VEC. (Ảnh: BTC cung cấp)

VITW 2026 quy tụ hơn 2.000 gian hàng công nghiệp và công nghệ

Diễn ra trong 3 ngày (9-11/9), Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 (VITW 2026) kết nối các hoạt động trưng bày, trình diễn công nghệ với các hội nghị chuyên ngành và giao thương, qua đó cập nhật những xu hướng đang định hình ngành công nghiệp toàn cầu.

Thành phố chi hơn 9.200 tỷ đồng đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước, chỉnh trang rạch Bà Lớn - một trong bảy trục thoát nước chính của Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: QUÝ HIỀN)

9.200 tỷ đồng chỉnh trang và chống ngập khu nam thành phố

Dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn vừa được Ủy ban nhân dân thành phố thông qua, được kỳ vọng đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực phía nam kết hợp chỉnh trang đô thị địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh trước đây.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 9/9: Đồng loạt giảm mạnh, chuyên gia khuyến nghị mức giá nên mua vào

Giá vàng thế giới hôm nay (9/9) tiếp tục giảm, giao dịch ở mức 4.379,4 USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và thị trường lo ngại khả năng tăng lãi suất. Trong nước, giá vàng “bốc hơi” hơn 1 triệu đồng, giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: TTTT)

Nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thị trường chứng khoán

Mới đây, tại Hà Nội, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi đã chủ trì Hội nghị “Nâng cao chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán”, với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các thành viên thị trường.

Trang sức bạc được trưng bày tại một cửa tiệm ở Indonesia. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm

Sáng 9/9, giá bạc thế giới quay đầu giảm nhẹ do chịu sức ép từ giá dầu tăng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng đồng loạt điều chỉnh giá bạc giảm theo cả 2 chiều mua-bán, cùng chiều với thị trường thế giới.