Việt Nam-Australia thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản

Việt Nam và Australia thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản, tăng cường hợp tác thương mại, ứng phó biến đổi khí hậu và an toàn thực phẩm.

Sáng 21/5, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tiếp bà Gillian Bird, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam nhằm trao đổi hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu và tài nguyên.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tiếp Đại sứ Gillian Bird nhằm trao đổi về hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu và tài nguyên. Ảnh: Khương Trung
Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng tiếp Đại sứ Gillian Bird nhằm trao đổi về hợp tác song phương trong các lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu và tài nguyên. Ảnh: Khương Trung

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định Việt Nam và Australia có quan hệ hữu nghị lâu đời, bền chặt và ngày càng phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm, đặc biệt là nông nghiệp, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu, có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai quốc gia.

Nhân dịp này, Đại sứ Gillian Bird đã chuyển thư chúc mừng của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia tới Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng nhân dịp ông đảm nhiệm cương vị mới. Đại sứ khẳng định nông nghiệp tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định Việt Nam và Australia có quan hệ hữu nghị lâu đời, bền chặt và ngày càng phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Khương Trung
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng khẳng định Việt Nam và Australia có quan hệ hữu nghị lâu đời, bền chặt và ngày càng phát triển thực chất trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Khương Trung

Theo Đại sứ Gillian Bird, cả Việt Nam và Australia đều là những quốc gia có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu nông sản. Trong nhiều năm qua, hợp tác nông nghiệp giữa hai nước không ngừng được mở rộng và đạt nhiều kết quả tích cực. Văn phòng Tham tán nông nghiệp Australia tại Việt Nam đã hoạt động được 10 năm, trong khi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR) đã có mặt tại Việt Nam suốt 33 năm với hơn 200 dự án hợp tác.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Gillian Bird cảm ơn phía Việt Nam đã cử đoàn công tác kiểm tra thực địa đối với sản phẩm thịt kangaroo và thịt hươu hoang dã của Australia, đồng thời bày tỏ mong muốn báo cáo đánh giá sớm được hoàn tất để mở cửa thị trường cho sản phẩm này trong năm nay.

Đáng chú ý, Australia mong muốn mở rộng tiếp cận thị trường đối với nhiều loại trái cây của hai nước. Theo đó, Australia kỳ vọng có thể xuất khẩu trái vải sang thị trường Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu quả chanh từ Việt Nam vào Australia.

Đại sứ Gillian Bird cho biết, Australia kỳ vọng có thể xuất khẩu trái vải sang thị trường Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu quả chanh từ Việt Nam vào Australia. Ảnh: Khương Trung
Đại sứ Gillian Bird cho biết, Australia kỳ vọng có thể xuất khẩu trái vải sang thị trường Việt Nam, đồng thời thúc đẩy nhập khẩu quả chanh từ Việt Nam vào Australia. Ảnh: Khương Trung

Trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, Đại sứ Gillian Bird cho biết Australia và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đồng chủ trì Hội nghị COP31 trong thời gian tới và mong muốn nhận được sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam. Đại sứ cũng nhắc tới các chương trình hợp tác liên quan đến lưu vực sông Mekong mà Australia đã hỗ trợ Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đánh giá cao sự quan tâm của Australia đối với lĩnh vực nông nghiệp, ngành có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực và sinh kế của người dân. Ảnh: Khương Trung
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đánh giá cao sự quan tâm của Australia đối với lĩnh vực nông nghiệp, ngành có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực và sinh kế của người dân. Ảnh: Khương Trung

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đánh giá cao sự quan tâm của Australia đối với lĩnh vực nông nghiệp, ngành có vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực và sinh kế của người dân.

Bộ trưởng nhận định Australia có lợi thế về khí hậu, chất lượng nông sản, trong khi Việt Nam là quốc gia nhiệt đới với hệ sinh thái nông, lâm, thủy sản đa dạng. Đây là điều kiện thuận lợi để hai bên bổ trợ cho nhau, mở rộng hợp tác và nâng cao kim ngạch thương mại nông sản trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trao quà lưu niệm tới bà Đại sứ Gillian Bird. Ảnh: Khương Trung
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng trao quà lưu niệm tới bà Đại sứ Gillian Bird. Ảnh: Khương Trung

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị các đơn vị chuyên môn của hai bên tiếp tục rà soát những nhóm ngành hàng có tiềm năng để thúc đẩy mở cửa thị trường, tiến tới ký kết các thỏa thuận hợp tác ở cấp cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Kết thúc buổi tiếp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường giao Vụ Hợp tác quốc tế làm đầu mối phối hợp với phía Australia rà soát, tổng hợp nhu cầu hợp tác của hai bên trong thời gian tới. Đại sứ Gillian Bird khẳng định Australia đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam và bày tỏ kỳ vọng lãnh đạo hai nước sẽ sớm có thêm các cuộc gặp cấp cao nhằm thúc đẩy ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của Đại sứ Australia tại Việt Nam. Ảnh: Khương Trung
Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác của Đại sứ Australia tại Việt Nam. Ảnh: Khương Trung

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Bộ Khoa học và Công nghệ trao đổi, lắng nghe ý kiến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: MAI HÀ)

Xây dựng nền hành chính gần dân, sát thực tiễn

Theo Thông tư số 22/2026/TT-BNNMT, từ ngày 1/9/2026, nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu được giao cho cấp tỉnh thực hiện.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư-Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ (CPA) và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc (VKBIA) ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Tăng cường kết nối đầu tư, thương mại và du lịch giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Hàn Quốc

Việc ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác là bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường hợp tác, kết nối giữa các địa phương, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Hàn Quốc; góp phần khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác giữa thành phố Cần Thơ với các đối tác Hàn Quốc.

Quang cảnh lễ ký Biên bản ghi nhớ. (Ảnh: BTC)

Hợp tác nâng cao năng lực chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 27/8, CRIF Vietnam và Trung tâm Thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh và kinh tế tập thể, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính đã ký Biên bản ghi nhớ (MOU) thiết lập khuôn khổ hợp tác nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) Việt Nam nâng cao năng lực chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Các khách mời tham dự trao đổi tại Tọa đàm "Bảo hiểm nhân thọ: Hiểu đúng để yên tâm". (Ảnh: MINH DUY)

Lấy lại niềm tin của khách hàng với thị trường bảo hiểm nhân thọ

Bảo hiểm nhân thọ là sản phẩm tài chính dài hạn, tương đối phức tạp. Quyết định tham gia của khách hàng đôi khi được đưa ra khi thông tin chưa đầy đủ hoặc kỳ vọng chưa phù hợp với sản phẩm. Nếu quyền lợi, điều kiện hợp đồng không được giải thích rõ ngay từ đầu, khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế có thể làm suy giảm niềm tin.

(Nguồn: Bộ Công thương)

Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 15 giờ ngày 27/8

Chiều 27/8, Bộ Công thương ban hành Văn bản số 6916/BCT-TTTN về điều hành giá bán xăng dầu trong nước. Theo đó, từ 15 giờ cùng ngày, giá xăng E5RON92 và E10RON95-III cùng giảm, giá dầu diesel giảm mạnh, trong khi giá dầu mazut tăng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi 4 luật về thương mại: Bảo đảm giải quyết căn bản những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, sáng 27/8, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.