Ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp xúc cử tri xã Thiệu Toán

Chiều 3/3, tại xã Thiệu Toán, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 4.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI với cử tri xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI với cử tri xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 4 gồm: Thượng tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; các đồng chí: Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lương Thị Hoa, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa; Doãn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa; Cao Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mậu Lâm, tỉnh Thanh Hóa.

Trình bày chương trình hành động trước cử tri xã Thiệu Toán, các ứng cử viên đều thể hiện quyết tâm chính trị cao, khẳng định tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nhấn mạnh nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ hành động quyết liệt, nói đi đôi với làm; cam kết đặt lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết; kiên định xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

2-cac-ung-cu-vien.jpg
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Các ứng cử viên trao đổi, yêu cầu đặt ra đối với đại biểu Quốc hội không chỉ là tham gia xây dựng pháp luật mà còn phải sâu sát thực tiễn, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương phát triển bền vững và nhấn mạnh việc phát huy vai trò “cầu nối” giữa cử tri với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Đi đôi với duy trì tiếp xúc cử tri định kỳ, theo chuyên đề, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân để phản ánh tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; các ứng cử viên cam kết theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, tránh tình trạng kiến nghị kéo dài, chậm được xử lý.

Các ứng cử viên cũng khẳng định sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghị trường; trọng tâm là tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, thực hiện tốt chức năng giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đóng góp thiết thực trong thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

3-quang-canh.jpg
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa.

Cử tri xã Thiệu Toán bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác cũng như tinh thần trách nhiệm, chương trình hành động của các ứng cử viên; đồng thời kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Cử tri xã Thiệu Toán mong có thêm những giải pháp khả thi phát triển nhanh các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch, thu hút đầu tư, tạo việc làm cho lao động nông thôn; thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học-công nghệ; quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế cơ sở.

Một số cử tri bày tỏ mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ quan tâm hơn đến chính sách an sinh xã hội, với người có công, hộ nghèo, cận nghèo; tăng cường giám sát thực thi pháp luật tại cơ sở, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý những bất cập nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động, bảo đảm sát thực tiễn, khả thi, phù hợp với yêu cầu phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Khu kinh tế Vũng Áng được xác định là khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực. (Ảnh: NGÔ TUẤN)

Phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 2/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mở rộng khu kinh tế Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo đó, quy mô Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) sau mở rộng có diện tích khoảng 72.998ha.

Rước kiệu vua Lê Thái Tổ và Trung Túc vương Lê Lai về sân điện Lam Kinh. (Ảnh: MAI LUÂN)

Khai hội Lam Kinh 2026

Sáng 2/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh ở xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức kỷ niệm 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang, 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi và khai hội Lam Kinh năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: BP)

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ngày 2/10, Đoàn giám sát số 141, Tổ giám sát số 60 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và tình hình triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.