Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm của Công an Sơn La đạt gần 98%

Ngày 21 và 22/7, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Công an dự và chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.
Lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La đã lãnh đạo toàn lực lượng thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh Sơn La về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Sơn La trong sạch, vững mạnh.

ndo_tr_6.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La khóa XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã họp 25 phiên, quyết định 62 nội dung. Ban Thường vụ họp 70 phiên, quyết định 586 nội dung quan trọng.

Đảng bộ tổ chức 45 hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, ban hành hàng ngàn văn bản để cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Công an tỉnh Sơn La đã chủ động tham mưu, xây dựng nhiều kế hoạch, phương án giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

ndo_tl_8.jpg
Các đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công tỉnh Sơn La lần thứ XXI.

Trong nhiệm kỳ, đã điều tra làm rõ 1.906 vụ án hình sự, bảo đảm đúng người, đúng tội, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đạt 97,9%. Giải quyết 100% đơn do công dân và các cấp, ngành chuyển đến.

Lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ 5.452 vụ, 7.068 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 138kg heroin, 27,72kg thuốc phiện, hơn 2,4 triệu viên ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật liên quan; truy bắt, vận động đầu thú 119 đối tượng truy nã.

ndo_tr_4.jpg
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La khóa XXI.

Nhiệm kỳ 2025-2030, đại hội xác định rõ mục tiêu tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Sơn La chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Một số chỉ tiêu cụ thể được đặt ra: Hằng năm có hơn 90% tổ chức đảng cơ sở “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 90% đảng viên trở lên “hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó 20% được xếp loại “xuất sắc”.

ndo_tr_7.jpg
Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, hơn 70% cán bộ đạt trình độ đại học công an và trung cấp lý luận chính trị trở lên; hơn 15% cán bộ lãnh đạo đủ điều kiện công tác trong môi trường quốc tế; 100% cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo các nền tảng số phục vụ nhiệm vụ công tác.

Phấn đấu đến năm 2030, bảo đảm 100% công an cấp xã có trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình từ cơ sở, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, điểm nóng, bạo loạn, khủng bố, đột xuất, bất ngờ.

ndo_tr_2.jpg
Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an tỉnh Sơn La đã tích cực tham gia chuẩn bị cho việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đại hội thống nhất mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 25% xã, phường không ma túy; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa; hơn 95% cơ quan, doanh nghiệp, trường học và hơn 90% xã, phường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Phát biểu tại đại hội, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Công an và đồng chí Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Đảng bộ Công an tỉnh trong nhiệm kỳ vừa qua.

ndo_tr_3.jpg
Các đại biểu trao đổi tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La.

Các đồng chí đề nghị lực lượng Công an tỉnh Sơn La tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và của tỉnh về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, bám sát cơ sở theo mô hình “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh”.

Đại hội đã bầu 21 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Sơn La khóa XXI. Thiếu tướng Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy. Đại tá Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khóa XXI.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".