Sơn La tổ chức thành công Đại hội điểm Đảng bộ cấp xã đầu tiên

Ngày 9/7, Đảng bộ phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La lựa chọn tổ chức điểm cấp xã đầu tiên.

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình tại Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình tại Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La.

Đại hội có sự tham gia của 150 đại biểu chính thức, đại diện hơn 5.000 đảng viên thuộc 104 chi bộ, đảng bộ trực thuộc.

Phường Tô Hiệu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường trung tâm: Chiềng Lề, Tô Hiệu, Quyết Thắng và Quyết Tâm. Với diện tích gần 12km² và dân số hơn 51.000 người, phường Tô Hiệu là trung tâm hành chính-chính trị, văn hóa, giáo dục, y tế, tài chính và thương mại-dịch vụ lớn nhất của tỉnh.

ndo_tr_7.jpg
Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ đang tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, tổng kết 40 năm đổi mới và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây cũng là dịp để Đảng bộ phường Tô Hiệu đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua và đề ra định hướng phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Sơn La (cũ) đã hoàn thành toàn bộ 20 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thành phố triển khai 300 công trình, dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng; thu hút hơn 25 dự án mới, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Nhiều dự án lớn hoàn thành như đường Võ Nguyên Giáp, các khu đô thị mới Picenza, Shining…

ndo_tr_5-1972.jpg
Các đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La.

Thành phố Sơn La (cũ) được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới "Thành phố học tập toàn cầu" vào tháng 2/2024. Các phong trào khuyến học, học tập suốt đời được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến cấp thành phố đạt 94%, hồ sơ được số hóa gần như hoàn toàn. Chuyển đổi số được đẩy mạnh với hơn 90% dân số phủ sóng 4G và hơn 85% hộ dân có internet cáp quang.

Thương mại-dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ phường Tô Hiệu đạt hơn 6.500 tỷ đồng. Mô hình Chợ 4.0 được triển khai tại chợ Gốc Phượng.

ndo_tr_3-1817.jpg
Đại biểu nữ khối lực lượng vũ trang dự Đại hội.

Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được chú trọng với các mô hình như “Ngày Chủ nhật xanh”, phân loại rác tại nguồn…

Sinh hoạt chi bộ được đổi mới, bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII và khóa XIII) và việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mô hình “Chính quyền thân thiện” được triển khai hiệu quả, tạo sự hài lòng trong nhân dân. Công tác quốc phòng-an ninh được giữ vững.

ndo_tl_2-9481.jpg
Đại biểu chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường Tô Hiệu dự Đại hội.

Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm kỳ tới với mục tiêu: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát triển đô thị xanh, văn minh, hiện đại; giữ vững quốc phòng-an ninh; bảo tồn văn hóa và thúc đẩy học tập suốt đời.

Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn trong giai đoạn đầu sáp nhập, đặc biệt là kiện toàn bộ máy và thích nghi với mô hình mới. Tuy nhiên, với tinh thần “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả), Đảng bộ phường Tô Hiệu đặt quyết tâm cao thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Phường Tô Hiệu được kỳ vọng sẽ là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục và đổi mới sáng tạo của tỉnh Sơn La, góp phần vào mục tiêu xây dựng Sơn La trở thành cực tăng trưởng của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".