Công an Sơn La xuyên rừng, vượt suối truy quét “vàng tặc”

Chiều 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La phá thành công chuyên án, bắt giữ gần 60 đối tượng thực hiện hành vi khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Lực lượng công an khống chế, bắt giữ các đối tượng khai thác vàng trái phép tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.
Lực lượng công an khống chế, bắt giữ các đối tượng khai thác vàng trái phép tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Qua công tác nắm tình hình, từ khoảng đầu tháng 4/2025, tại khu vực khe rừng bản Suối Chát, xã Suối Bau, huyện Phù Yên cũ (nay là xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) có nhóm đối tượng khoảng 60 người từ địa phương khác đến tổ chức hoạt động khai thác vàng trái phép.

Với thủ đoạn lợi dụng địa hình rừng sâu hiểm trở, dựng lán trại tạm trong rừng; đồng thời bí mật tập kết các phương tiện, máy móc đưa vào hầm lò cũ sâu khoảng 300 đến 400m để đào quặng khai thác vàng trái phép cả ngày lẫn đêm.

Sau thời gian theo dõi, trinh sát và xác định được quy luật, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng. Đêm ngày 15, rạng sáng 16/7, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh huy động 36 cán bộ, chiến sĩ (Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) phối hợp hiệp đồng, bí mật băng rừng, lội suối xuyên trong đêm nhiều giờ đồng hồ tiếp cận khu vực lán trại, cửa hầm nơi các đối tượng đang tổ chức khai thác vàng trái phép.

Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt quả tang 1 đối tượng đang sàng quặng đã nghiền để đãi vàng, 1 đối tượng đang canh gác và vận hành máy phát điện cho khu vực khai thác khoáng sản (cả phần hầm lò); 2 đối tượng đang quản lý hoạt động khai thác cùng 25 đối tượng khác đang thực hiện hành vi khai thác quặng và vận chuyển từ hầm ra máy sàng. Đồng thời đã khống chế, kiểm soát 29 đối tượng khác đang ở trong lán trại sau khi kết thúc ca làm.

ndo_tr_5-2593.jpg
Khu vực lán trại các đối tượng ở trong rừng tổ chức khai thác vàng trái phép.

Vật chứng thu giữ tại chỗ gồm: 1.412 kíp nổ điện, 31kg thuốc nổ Ammoni; 5 máy nghiền đá, 1 máy nghiền bi, 2 máy kẹp hàng, 4 máy bơm, 2 bàn rung, 3 mâm kim loại đãi vàng; 1 bộ khò nhiệt, 8,8 chỉ kim loại màu vàng (đối tượng khai nhận là vàng khai thác được đã cô gọn), sổ sách ghi chép chấm công và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định, một số đối tượng cầm đầu đã thuê các đối tượng: Phạm Văn Hải (sinh năm 1982, trú tại phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình) làm quản lý, chấm công, thanh toán tiền công cho các nhân công khai thác, nghiền quặng; Nguyễn Trọng Tiến (sinh năm 1984, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng) làm quản lý, điều hành nhân công khai thác quặng và kiểm soát vận hành.

ndo_tr_6-2608.jpg
Các đối tượng tại khu vực khai thác vàng.

Cùng đó còn có đối tượng Cao Mạnh Hùng (sinh năm 1967, trú tại tỉnh Thái Nguyên) chịu trách nhiệm sàng, đãi, lọc, khò cô tạo thành vàng thành phẩm và 55 đối tượng khác (chủ yếu ở các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên) là nhân công đào, nghiền quặng, vận chuyển từ hầm lò ra máy sàng để đãi lọc thu lấy vàng.

Việc tổ chức khai thác vàng trái phép của các đối tượng được thực hiện từ đầu tháng 4 đến khi bị bắt đã thu được số vàng trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo các đối tượng chủ mưu, cầm đầu sớm ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đang tiến hành điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ các đối tượng khai thác vàng trái phép tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La:

ndo_tr_3-2330.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, kiểm đếm vật chứng tại khu vực hầm khai thác quặng của các đối tượng (đối tượng quản lý Nguyễn Trọng Tiến ở giữa bên phải).
ndo_tr_2-1205.jpg
Khu vực hầm và hệ thống máy nghiền quặng các đối tượng tổ chức khai thác vàng trái phép tại xã Gia Phù.
ndo_tr_1-3022.jpg
Lực lượng chức năng đấu tranh với đối tượng khai thác vàng trái phép.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".