Tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua yêu nước của Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Sáng 6/11, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII (2024-2029), gắn với kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2024). Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.
Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII (2024-2029) và kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam, dự kiến tổ chức từ ngày 3 đến 4/12, tại Hà Nội, với sự tham gia của 626 đại biểu.

Nội dung Đại hội nhằm tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2024-2029; gắn với kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam, nhằm ôn lại quá trình hình thành, phát triển; khẳng định uy tín, vị trí, vai trò, những thành tựu to lớn của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Bế Xuân Trường đánh giá cao sự phối hợp trong công tác tuyên truyền giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam với các cơ quan thông tấn, báo chí thời gian qua. Thông qua các tin, bài, phóng sự… của các cơ quan thông tấn, báo chí đã phản ánh sâu rộng, khắc họa sắc nét, phong phú những kết quả, thành tựu của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trên các lĩnh vực, có chất lượng tốt, nhất là kết quả phong trào thi đua và Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024 ở các cấp.

Phát huy những kết quả đạt được, Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn, thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng của các cấp Hội Cựu chiến binh Việt Nam tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua yêu nước của Hội, trước mắt là Đại hội thi đua yêu nước “Cựu chiến binh gương mẫu” lần thứ VII, gắn với kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí, để tuyên truyền lan tỏa sâu rộng những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình “Cựu chiến binh gương mẫu” trong các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.