Sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khai mạc Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 và bồi dưỡng các chuyên đề lý luận.
Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí cán bộ chủ chốt của Hội Cựu chiến binh 63 tỉnh, thành phố và 47 Hội Cựu chiến binh khối các bộ, ban, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho biết, với sự quyết tâm của Thường trực, của Ban Thường vụ Trung ương Hội, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của các cơ quan Trung ương Hội trong việc chuẩn bị các tài liệu rất cần thiết và quan trọng phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành Trung ương Hội trong cả nhiệm kỳ khóa VII và đã được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2027 thống nhất thông qua, trong đó có các tài liệu phục vụ cho hội nghị tập huấn.

“Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh Việt Nam sau Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn, có tầm quan trọng đặc biệt, gia tăng củng cố nhận thức cho cán bộ chủ chốt của Hội, góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII vào cuộc sống”, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Bế Xuân Trường phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt và làm sâu sắc hơn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027; thống nhất triển khai Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Hội nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII; đồng thời, được nghe những nội dung sửa đổi và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VII.

Bên cạnh đó, Thường trực Trung ương Hội cũng thống nhất triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị và thực tiễn tại Hội nghị tập huấn.

Theo đó, các đại biểu được nghe các thông tin theo 4 chuyên đề bởi các Báo cáo viên cao cấp là lãnh đạo chủ chốt của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chiến lược/Bộ Quốc phòng, của Bộ Công an và Bộ ngoại giao, với các nội dung gồm một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; những vấn đề cơ bản về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; những dấu ấn trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.