Việt Nam giúp Campuchia xây dựng Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh

Sáng 4/1, tại huyện Kien Svay, tỉnh Kandal (cách trung tâm Thủ đô Phnom Penh gần 20km) đã diễn ra Lễ khánh thành Tòa nhà Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia .
Tòa nhà Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia có diện tích sử dụng gần 2.400 m2 với 17 phòng.
Tòa nhà Trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Campuchia có diện tích sử dụng gần 2.400 m2 với 17 phòng.

Phát biểu tại sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng, Thống tướng Kun Kim, Bộ trưởng cao cấp, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội cựu chiến binh Campuchia, đại diện của Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Campuchia, đánh giá cao tầm quan trọng của công trình đối với hoạt động của Hội.

Theo báo cáo, công trình có diện tích 37m x 27,5m, xây cao 3 tầng, xung quanh có đầy đủ các công trình hạ tầng cơ sở. Tổng kinh phí xây dựng là hơn 1,25 triệu USD, trong đó Việt Nam giúp gần 560 nghìn USD.

Thay mặt Hội cựu chiến binh Campuchia, Thống tướng Kun Kim bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Chính phủ, Bộ Quốc phòng và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất trong việc xây dựng công trình Tòa nhà Trụ sở Trung ương Hội cựu chiến binh Campuchia.

Cắt băng khánh thành công trình phục vụ hoạt động của Hội cựu chiến binh Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Cắt băng khánh thành công trình phục vụ hoạt động của Hội cựu chiến binh Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

“Chúng ta cũng không quên Bộ đội tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh với Bộ đội Mặt trận Đoàn kết cứu nước Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, lập nên Chiến thắng 7/1/1979. Đó là yếu tố đưa Campuchia giành được nhiều thành quả to lớn trong phát triển kinh tế-xã hội; bộ mặt và vị thế của đất nước có sự thay đổi đáng tự hào qua việc thực hiện thắng lợi các Chiến lược Tam giác, Tứ giác cùng những chính sách và kế hoạch phát triển liên quan”, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Campuchia nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, ông Kun Kim cũng nêu bật sự đóng góp to lớn của các cựu chiến binh Campuchia trong quá trình thực hiện chính sách Thắng - Thắng do Samdech Techo Hun Sen, cựu Thủ tướng, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Campuchia khởi xướng; đồng thời, bày tỏ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chiến lược phát triển kinh tế-xã hội do Chính phủ khóa VII của Thủ tướng Hun Manet đề ra.

Thống tướng Kun Kim trân trọng cảm ơn Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn cho đất nước Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Thống tướng Kun Kim trân trọng cảm ơn Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự giúp đỡ to lớn cho đất nước Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Hội cựu chiến binh Campuchia hiện có 85.938 thành viên. Thời gian qua, Hội đã tích cực phối hợp cùng Chính phủ thực hiện các chế độ chính sách đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ; xây dựng được gần 5.400 ngôi nhà cùng trường học, trạm xá, đường giao thông phục vụ đời sống của các cựu chiến binh và gia đình thương binh, liệt sĩ ở nhiều địa phương trên cả nước.

Là thành viên của Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC), Hội cựu chiến binh Campuchia có quan hệ song phương với Hội cựu chiến binh các nước trong khu vực và một số quốc gia khác. Đặc biệt, qua các chuyến thăm trao đổi kinh nghiệm với Hội cựu chiến binh Việt Nam hằng năm, Hội đã học được nhiều kinh nghiệm để giải quyết vấn đề cải thiện đời sống của thành viên.

Phát biểu tại lễ khánh thành công trình, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cho rằng, ngạn ngữ Campuchia và Việt Nam đều có câu “Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, lúc hoạn nạn mới hiểu bạn là ai”.

Lịch sử hơn 5 thập kỷ đã chứng minh, quân và dân hai nước đã kề vai sát cánh, vượt qua các chặng đường đầy hy sinh gian khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ nền độc lập, tự do và cùng chung tay xây dựng đất nước sau này.

Thành quả hợp tác giữa hai nước và sự phát triển của mỗi nước hiện nay không thể tách rời sự hy sinh to lớn đó. Hai bên hết sức vui mừng và tự hào về sự phát triển của mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc. Ngày nay, Việt Nam và Campuchia đã có hòa bình, có điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Đây là thời cơ để quân và dân hai nước tiếp tục đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện cùng phát triển.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao sự hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao sự hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam và Campuchia. (Ảnh: Nguyễn Hiệp)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng khẳng định, Tòa nhà Trụ sở Trung ương Hội cựu chiến binh Campuchia là công trình có ý nghĩa to lớn, minh chứng cho tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Bộ Quốc phòng Campuchia và Bộ Quốc phòng Việt Nam nói chung và giữa hai Hội cựu chiến binh nói riêng.

“Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”, hai nước chúng ta đã và đang phối hợp tích cực chặt chẽ để tìm kiếm, cất bốc hài cốt Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong thời kỳ chiến tranh ở Campuchia. Qua đây, chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tích cực của Chính phủ Vương quốc Campuchia, Hội cựu chiến binh Campuchia; đồng thời, mong muốn Ủy ban chuyên trách về tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt Quân tình nguyện Việt Nam của hai bên tiếp tục dành sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả cho nhau để sớm hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng này”, Đại sứ Việt Nam nêu rõ.

Lễ khánh thành, đưa vào sử dụng chính thức Tòa nhà Trụ sở Trung ương Hội cựu chiến binh Campuchia diễn ra trong không khí tưng bừng, khi Chính phủ và nhân dân Campuchia đang hướng về Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot (7/1/1979 - 7/1/2024)

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.