Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách Điện Biên

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kêu gọi các gia đình quan tâm để con, em mình tránh xa ma túy. Tuyệt đối không trồng cây chứa chất ma túy, không sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, không sử dụng ma túy dù chỉ một lần, tích cực tố giác tội phạm, đóng góp công sức cùng chính quyền và các cơ quan chức năng để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.
Tặng quà gia đình chính sách Điện Biên.
Tặng quà gia đình chính sách Điện Biên.

Kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), ngày 17/5, Cụm thi đua số 4-Bộ Công an (gồm các đơn vị: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (đơn vị Cụm trưởng) cho biết ma túy là hiểm họa của mỗi gia đình, mỗi quốc gia và của cả thế giới.
Hậu quả do tội phạm và tệ nạn ma túy gây ra hết sức nặng nề, đe dọa cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Đồng thời, là nguyên nhân, nguồn gốc phát sinh của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như: trộm cắp, cướp giật, giết người, lừa đảo, mại dâm...

Báo cáo viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống ma túy.

Báo cáo viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống ma túy.

Việt Nam đã và đang phải đối mặt với hiểm họa ma túy diễn ra ngày càng phức tạp, là mặt trận nóng bỏng và gian nan. Do chịu tác động của tình hình ma túy trên thế giới và khu vực, nhất là tình trạng sản xuất ma túy gia tăng, đáng báo động tại khu vực “Tam giác vàng” và các nước láng giềng, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta những năm qua diễn biến rất phức tạp với quy mô ngày càng lớn.

Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, nhất là khoa học và công nghệ, tội phạm về ma túy liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn, địa bàn hoạt động và mang tính quốc tế cao hơn; gắn kết ngày càng chặt chẽ với các loại tội phạm khác.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang cho biết, công tác phòng, chống ma túy thời gian qua đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, khó lường cần phải huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và nhân dân chung sức, đồng lòng ngăn chặn. Tiến tới đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội, với tinh thần "mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy".

Tại hội nghị, báo cáo viên của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy thường gặp, phương thức, thủ đoạn của tội phạm về ma túy và văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống ma túy.

Nhân dịp này, Cụm thi đua số 4-Bộ Công an trao tặng 20 phần quà đến thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách trên địa bàn phường Mường Thanh và xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Trao 20 phần quà tặng 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn. Đồng thời, tặng Công an phường Mường Thanh và Công an xã Pá Khoang mỗi đơn vị một bộ máy vi tính.

Trước đó, Cụm thi đua số 4-Bộ Công an đã dâng hương tại Đền thờ các liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia A1, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, người dân đã chiến đấu, hiến dâng tuổi thanh xuân và sinh mệnh của mình trên mảnh đất Điện Biên Phủ.

Một số hình ảnh trong chương trình:

Có thể bạn quan tâm

Đội rà phá bom mìn thuộc Sư đoàn 316 thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ tại xã biên giới Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang.

Mở lối tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Tại các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang, những người lính công binh đang ngày đêm vượt qua khó khăn về điều kiện địa hình, thời tiết khắc nghiệt, khẩn trương rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La và xã Yên Sơn tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho các bản.

Khánh thành trường học và công trình chiếu sáng ở khu vực biên giới Sơn La

Ngày 11/7, tại điểm trường mầm non bản Tràng Nặm, Trường Mầm non Hoa Ban, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Chiềng On phối hợp Nhóm Green Gables và các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng công trình "Trường học yêu thương-nâng bước em tới trường" và công trình "Thắp sáng vùng biên".

Đoàn đại biểu hai bên ký kết biên bản hội đàm.

Hội đàm giữa các Đồn biên phòng tỉnh Lào Cai và Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc)

Ngày 10/7, tại huyện Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), 4 đồn biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) đã tổ chức hội đàm với Trạm Kiểm tra biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu (Trung Quốc) nhằm thúc đẩy hợp tác quản lý biên giới và tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan.

Lực lượng dân quân xã Mộc Châu tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Sơn La đẩy nhanh xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng công nghệ ADN

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Sơn La đang  triển khai nhiều nhiệm vụ, ưu tiên hoàn thành việc lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, chuẩn bị điều kiện để thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ phục vụ giám định, đối sánh ADN.

Chuẩn bị lắp đặt hệ thống điện mặt trời cho hơn 90 hộ dân tại khu vực chưa thể đầu tư lưới điện quốc gia của xã Tủa Sín Chải.

Thắp sáng vùng khó khăn bằng chính sách thiết thực

Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 22/4/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về hỗ trợ hệ thống điện mặt trời tự sản, tự tiêu và thiết bị điện sau công-tơ đang từng bước mang ánh sáng đến những hộ dân còn khó khăn trong tiếp cận và sử dụng điện.

Mô hình homestay thân thiện với môi trường tại Tam Đảo.

Khai thác hiệu quả rừng Tam Đảo

Rừng Tam Đảo không chỉ có ý nghĩa về bảo tồn đa dạng sinh học mà còn có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế trên cơ sở thực hiện các dự án thuê môi trường rừng, sản xuất dược liệu và các dịch vụ du lịch sinh thái.

Họa sĩ Trần Giang Nam (ngoài cùng bên trái) trao đổi với người yêu tranh khắc gỗ tại triển lãm cá nhân ở Hà Nội.

Độc đáo sắc màu dân tộc trên tranh khắc gỗ

Với niềm đam mê bất tận với dòng tranh khắc gỗ, họa sĩ Trần Giang Nam đã hòa quyện chất liệu, sắc màu trang phục, văn hóa các dân tộc thiểu số, “thổi” những nét đặc sắc lên những thớ gỗ thành những bức tranh nhiều màu sắc.

Lực lượng quân sự khai quật mộ phần tại Nghĩa trang liệt sĩ Đình Lập để tiến hành lấy mẫu (Ảnh DƯƠNG NGUYÊN)

Chiến dịch từ trái tim

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Đình Lập (xã Đình Lập, Lạng Sơn), các cán bộ Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Lạng Sơn và lực lượng chức năng đã tổ chức lấy mẫu sinh phẩm, bàn giao mẫu và số hóa mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính phục vụ giám định ADN.

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 thực hiện chương trình “Ngày thứ năm chia sẻ yêu thương” tại Trường mầm non xã biên giới Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh ĐỨC THẮNG)

Đồng hành với người dân biên giới

Thông qua việc hỗ trợ các mô hình sinh kế, góp công xây dựng hạ tầng, chăm lo an sinh xã hội, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 313 trở thành điểm tựa giúp người dân các xã biên giới tỉnh Tuyên Quang phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Các lực lượng kiểm tra phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn).

Kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Hải quan khu vực VI tăng 43%

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Hải quan khu vực VI triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi thương mại. Sáu tháng đầu năm, tổng kim ngạch hàng hóa xuất, nhập khẩu qua địa bàn đạt 58,09 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 11% tổng kim ngạch cả nước.

Sản phẩm được chế biến từ cây chè Shan tuyết cổ thụ Tả Củ Tỷ có giá trị kinh tế cao.

Sao sáng trên Sảng Mào Phố

Giữa biển mây của thôn vùng cao Sảng Mào Phố, xã Tả Củ Tỷ (Lào Cai), cơ sở sản xuất chè của đảng viên trẻ Lý Văn Minh như một “ngôi sao” nhỏ lặng lẽ tỏa sáng. Xuyên qua lớp mây mù, ánh sáng ấy mang đến cuộc sống ấm no cho đồng bào nơi đây.

Nhân dân xã Vô Tranh cùng đội nón lá xếp mô hình ấm trà trên đồi chè được xác lập kỷ lục Việt Nam về số người tham gia đông nhất.

Ấn tượng xứ trà Vô Tranh

Vùng đất Thái Nguyên có nhiều vùng chè nổi tiếng như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài và xã Vô Tranh có Khe Cốc... mang hương vị đặc trưng, làm nên thương hiệu “Tứ đại danh trà”.

Cánh rừng ở xã Việt Cường được bảo vệ tốt nhờ tổ tự quản bảo vệ rừng.

Phát huy hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng

Từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng, Lào Cai đang từng bước chuyển hóa giá trị tài nguyên rừng thành nguồn lực phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, cải thiện sinh kế cho hàng chục nghìn hộ dân.

Lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc H'Mông tại các xã biên giới do Bộ đội Biên phòng Sơn La tổ chức tại các xã biên giới.

Ươm mầm xã hội học tập từ những xã, bản vùng cao

Ở bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài (tỉnh Sơn La), câu chuyện về dòng họ Tráng nhiều năm nay đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương. Dòng họ hiện có hơn 20 người là cán bộ, công chức, viên chức, nhiều con cháu đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng và trường phổ thông dân tộc nội trú.

Đoạn tuyến từ cầu Hòa Sơn kết nối với đường vành đai 5 đã hoàn thành từ 2 năm nay.

Thái Nguyên bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường liên kết vùng

Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Ninh-Phú Thọ dài 42,5km, đến nay cơ bản hoàn thành, nhưng chưa được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Thời gian qua, lưu lượng tham gia giao thông lớn, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Các thành viên Ban Chỉ đạo họp bàn về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu.

210 mô hình góp phần xóa bỏ hủ tục ở Lai Châu

Chiều 10/7, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu tổ chức họp bàn về kết quả triển khai thực hiện việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu năm 2026.