Tuyên Quang thiệt hại nặng do bão số 10, chủ động phòng chống bão số 11

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 4/10, mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 10 đã khiến 8 người chết, mất tích; làm 22.600 nhà dân bị ảnh hưởng, hư hỏng và thiệt hại, hơn 120 điểm trường, nhà văn hóa, trạm y tế bị hư hỏng. 

Thầy giáo và các em học sinh trường THCS Yên Biên, phường Hà Giang 2 khẩn trương dọn dẹp cơ sở vật chất sau lũ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)
Thầy giáo và các em học sinh trường THCS Yên Biên, phường Hà Giang 2 khẩn trương dọn dẹp cơ sở vật chất sau lũ. (Ảnh: KHÁNH TOÀN)

Mưa lớn cũng làm 11 nghìn ha lúa, ngô, rau màu, cây công nghiệp bị vùi lấp, gãy đổ; 28 cây cầu bị gãy, sụt lún; 70 công trình thủy lợi, nước sạch bị hư hỏng. Ngoài ra còn rất nhiều cột điện, trạm biến áp, chợ nông thôn bị thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở gây khó khăn trong việc đi lại.

Hiện nay, công tác tìm kiếm người mất tích, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân vùng lũ đang được các cơ quan chức năng cùng với địa phương, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện.

z7081312942819-1ef02d25e1306e6c45f28a95b00955b3.jpg
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 2, đoạn từ km295+995 đến km296+200. (Ảnh: Fanpage Báo Tuyên Quang Online)

Trong bão số 10, trên địa bàn xã Yên Phú xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều vị trí ở thôn Ngõa. Những vết nứt kéo dài, taluy bị sụt trượt tiềm ẩn nguy cơ cao, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Để chủ động phòng tránh rủi ro do bão số 11 có thể gây ra, chính quyền xã Yên Phú đã khẩn trương di dời 28 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; các hộ được bố trí ở tạm tại nhà văn hóa thôn và 2 lớp học của Trường Tiểu học & THCS Yên Lâm.

mot-so-diem-sat-lo-dat-gay-nguy-co-mat-an-toan-cho-nguoi-dan-thon-ngoa-xa-yen-phu.jpg
Một số điểm sạt lở đất gây nguy cơ mất an toàn cho người dân thôn Ngõa, xã Yên Phú.

Còn tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cũ, 31 hộ dân với 169 nhân khẩu của thôn đã được di chuyển ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Chính quyền xã Lũng Cú đã tích cực tuyên truyền cho người dân trên địa bàn cần theo dõi sát sao các bản tin dự báo thời tiết, chủ động các biện pháp phòng, chống để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình.

Công tác hỗ trợ lương thực, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết, đang được các lực lượng chức năng của tỉnh tích cực triển khai, để bảo đảm đời sống và tinh thần cho người dân tại các điểm di dời.

z7081285405365-9bc53374939041e3be0589e005fa9262.jpg
Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang trao hỗ trợ cho 28 hộ dân thôn Ngõa ảnh hưởng bởi sạt lở đất.

Theo dự báo, cơn bão số 11 (MATMO) đang tiến vào rất gần khu vực đất liền, gây mưa lớn tại các tỉnh phía bắc, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đề nghị các địa phương thông tin kịp thời đến người dân; theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động mọi phương án để ứng phó, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.

Trưởng xóm Bản Tiên, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng bên vòi nước của công trình cấp nước sinh hoạt xóm Bản Tiên.

Cao Bằng: Lãng phí 2 công trình nước sinh hoạt ở xã Trùng Khánh

Hai công trình nước sạch nông thôn xóm Bản Tiên và xóm Kéo Chưởng - Bản Giăn, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ 350 triệu đồng. Dự án triển khai đầu tư, xây dựng từ cuối năm 2022, đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động, dừng hoạt động, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Chàng trai Si La Trần Tuấn Hiệp khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi hươu sao.

Chàng trai Si La đưa mô hình nuôi hươu sao về vùng biên Pa Tần

Rời bỏ Hà Nội và cơ hội việc làm ổn định, Trần Tuấn Hiệp, chàng trai dân tộc Si La, quyết định trở về quê hương để lập nghiệp. Từ những trăn trở với lợi thế tự nhiên của quê hương, anh đã xây dựng thành công mô hình nuôi hươu sao và trở thành một trong những gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu của Lai Châu.

Người già trao truyền lại những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Giữ hồn di sản Hà Nhì nơi thượng nguồn sông Đà

Người Hà Nhì ở Lai Châu là một trong những cộng đồng dân tộc có bản sắc văn hóa truyền thống đặc trưng. Từ trang phục, lễ hội đến những bản trường ca hay điệu xòe, tất cả được lưu truyền, gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành những di sản văn hóa quý báu mang dấu ấn riêng của tộc người sinh sống - nơi thượng nguồn sông Đà.