Tuyên Quang ưu tiên phát triển hạ tầng số, đáp ứng các yêu cầu phát triển

Ngày 31/10, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo tăng cường hạ tầng số và đổi mới sáng tạo, ứng dụng số để phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và đại biểu đối thoại tại Hội thảo.
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh và đại biểu đối thoại tại Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và tìm hiểu nguyên nhân những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện chuyển đổi số hiện nay của tỉnh Tuyên Quang và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số ở doanh nghiệp. Đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện chuyển đổi số đối với từng mảng hạ tầng, kinh tế, xã hội số.

    Tại tỉnh Tuyên Quang công tác chuyển đổi số luôn được quan tâm hàng đầu. Năm 2022, chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang xếp thứ 48/63 tỉnh, thành phố và tăng 10 bậc so với năm 2021 (trong đó, chính quyền số xếp thứ 47/63, kinh tế số xếp thứ 54/63 và xã hội số xếp thứ 19/63).

    Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, chia sẻ những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong quá trình thực hiện tăng cường hạ tầng số và đổi mới sáng tạo ứng dụng số để thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Đánh giá những kết quả đã đạt được và tìm hiểu nguyên nhân những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện chuyển đổi số hiện nay của tỉnh và cả những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển đổi số ở doanh nghiệp. Đồng thời, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp thực hiện chuyển đổi số đối với từng mảng hạ tầng, kinh tế, xã hội số…

    Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương phát biểu tại Hội thảo.

    Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Hoàng Việt Phương phát biểu tại Hội thảo.

    Phát biểu tại Hội thảo đồng chí Hoàng Việt Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định: Trên cơ sở kinh nghiệm phát triển hạ tầng số, ứng dụng số trong phát triển kinh tế số của các địa phương đã triển khai, để khắc phục những tồn tại, vướng mắc đồng thời phấn đấu thực hiện các mục tiêu đã đề ra tại chiến lược hạ tầng số, kinh tế số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung ban hành sớm kế hoạch thực hiện Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ giải pháp nhằm tăng cường phát triển hạ tầng số của tỉnh (bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số, nền tảng số có tính chất hạ tầng) băng rộng, siêu rộng, phổ cập, xanh, an toàn, bền vững, mở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

    Ngoài ra, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số phục vụ công tác chuyển đổi số, đáp ứng các yêu cầu thực tế; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao kỹ năng số, đổi mới sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số của tỉnh nói chung và các địa phương nói riêng.

    Đại biểu tham quan các mô hình chuyển đổi số.
    Đại biểu tham quan các mô hình chuyển đổi số.

    Mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành từ Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cung cấp nền tảng số, ứng dụng số, giải pháp số để tỉnh có bước phát triển đột phá về chuyển đổi số cũng như đạt được mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVII) về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và thực hiện hiệu quả mục tiêu Chính phủ đã đề ra tại Chiến lược hạ tầng số, phát triển kinh tế số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

    Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế-xã hội và là cơ hội để tỉnh Tuyên Quang bứt phá, Nghị quyết số 48-NQ/TU ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm khoảng 20% và đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP); từng bước nâng thứ hạng của Tuyên Quang trên Bảng xếp hạng đánh giá chỉ số chuyển đổi số (DTI) hàng năm; phấn đấu đến năm 2025 Tuyên Quang là một trong những tỉnh xếp hạng khá, đến năm 2030 là tỉnh nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực miền núi phía bắc.

    Có thể bạn quan tâm

    Gian hàng giới thiệu về chip bán dẫn tại một sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. (Ảnh: Thu Hằng)

    Bảo vệ tài sản trí tuệ trong thiết kế chip bán dẫn

    Công nghiệp bán dẫn Việt Nam đang mở rộng từ nghiên cứu, thiết kế sang đóng gói, kiểm thử và từng bước hình thành năng lực chế tạo chip trong nước. Do đó, bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn trở thành yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ thành quả sáng tạo, tạo nền tảng cho thương mại hóa và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

    Đoàn công tác hai bên làm việc, trao đổi về thúc đẩy chuyển đổi số. (Ảnh: Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam)

    Thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số Việt Nam và Pháp

    Trong các ngày từ 5 đến 9/10, Cục Chuyển đổi số (Văn phòng Chính phủ) thực hiện chương trình làm việc với đoàn chuyên gia Cộng hòa Pháp về nội dung hợp tác, trao đổi trọng tâm về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực công, quản trị dữ liệu công, phát triển kinh tế dữ liệu và hoàn thiện khung pháp lý số.

    Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

    Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

    Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

    Các diễn giả chia sẻ tại phiên tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

    Tạo cơ chế thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

    Chiều 4/10, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia 2026 nhằm tăng cường kết nối giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và Trường đại học trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.

    Ông Nguyễn Võ Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo chia sẻ tại Diễn đàn. (Ảnh: Hà Linh)

    Lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cho Việt Nam

    Tại Diễn đàn Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo 2026 diễn ra chiều 4/10, một vấn đề được nhiều doanh nghiệp, nhà quản lý quan tâm là phân tích các xu hướng công nghệ mới và cơ hội cho Việt Nam. Các phân tích cho rằng, việc lựa chọn hướng đổi mới sáng tạo cần phù hợp với nguồn lực, nhu cầu và có chính sách hỗ trợ tương ứng.

    Trao giải Nhất cho đội Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

    Cổ vũ khát vọng tiên phong cùng AI và chuyển đổi số vì cộng đồng

    Sau hai ngày hoạt động sôi nổi, đầy cảm hứng và tràn đầy nhiệt huyết, sáng 4/10, Trại sáng tạo số cùng Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dấu ấn đẹp trong lòng hàng trăm bạn trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và những người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, đổi mới sáng tạo tại Gia Lai.

    Thử nghiệm phương tiện bay không người lái (UAV) phát triển kinh tế không gian tầm thấp tại Điện Biên. (Ảnh: MST)

    Việt Nam mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tầm thấp

    Ba khu thử nghiệm bay cấp quốc gia, mục tiêu nội địa hóa UAV trên 85% và đóng góp khoảng 1,5% GDP vào năm 2045 là những dấu mốc được đặt ra để phát triển kinh tế không gian tầm thấp, gắn làm chủ công nghệ với hình thành thị trường sản phẩm, dịch vụ mới.

    Các thí sinh dự thi vòng chung kết Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

    Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số vì cộng đồng

    Sáng 3/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Trường đại học FPT cơ sở Quy Nhơn và Trường cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn khai mạc Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026 với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”.

    Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 với chủ đề “Cộng hưởng số Việt-Nhật: Đồng sáng tạo tương lai với trí tuệ nhân tạo và công nghệ chuyên sâu”. (Ảnh: Ban tổ chức)

    Mở rộng hợp tác công nghệ Việt Nam-Nhật Bản theo hướng đồng sáng tạo

    Từ nền tảng hợp tác phần mềm hơn hai thập kỷ, Việt Nam và Nhật Bản đang mở rộng sang nghiên cứu, phát triển công nghệ chuyên sâu và cùng đưa sản phẩm ra thị trường. Tại Diễn đàn công nghệ số Việt Nam-Nhật Bản 2026 ngày 2/10 tại Tokyo, hai bên nhấn mạnh chuyển từ cung ứng dịch vụ sang cùng giải quyết bài toán, tạo sản phẩm.