Tuyên Quang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài kết hợp với việc thủy điện xả lũ từ ngày 30/9-3/10, khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang bị ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Lực lượng quân đội được huy động hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ tại phường Hà Giang 1.
Lực lượng quân đội được huy động hỗ trợ dọn dẹp bùn đất sau mưa lũ tại phường Hà Giang 1.

Hiện nay, chính quyền các cấp, lực lượng chức năng và nhân dân toàn tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả và khôi phục đời sống sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã có văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả, xử lý, vệ sinh môi trường và khôi phục các hoạt động sau mưa lũ.

Theo đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”. Khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, cơ quan chuyên môn triển khai tổng vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, bùn đất; khơi thông cống rãnh, không để tồn đọng gây ô nhiễm, phát sinh dịch bệnh; thực hiện theo phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh ngay đến đó”.

Chủ động chỉ đạo, huy động lực lượng, đoàn thể, tổ dân phố, thôn bản phối hợp dọn dẹp nhà cửa, trường học, trạm y tế, cơ sở công cộng, sớm đưa hoạt động trở lại bình thường.

Các đơn vị cung cấp điện, nước sinh hoạt, thông tin liên lạc, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

cong-an-ho-tro.jpg
Lực lượng công an và người dân phường Minh Xuân dọn dẹp rác sau khi nước rút.

Tại các tuyến đường trên địa bàn phường Minh Xuân, ngay sau khi nước rút lực lượng chức năng cùng người dân đã chung tay dọn bùn đất, rác thải, tổ chức thu gom rác, khơi thông cống rãnh, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đồng chí Phạm Quốc Chương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân cho biết, trên địa bàn phường có 32 điểm ngập úng. Ngay sau khi nước rút, phường đã triển khai phương án, huy động tối đa lực lượng và phương tiện đến từng điểm ngập để tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom, xử lý triệt để lượng rác thải, bảo đảm môi trường, cảnh quan và phòng, chống dịch bệnh. Cùng với công tác khắc phục hậu quả, phường chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh theo phương châm “4 tại chỗ”.

Trận lũ lịch sử vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2. Hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu từ 1 đến 4m, nhiều cơ quan, gia đình không kịp di chuyển hàng hóa, đồ dùng sinh hoạt, ô-tô, xe máy đến nơi an toàn. Sau khi nước rút, các địa phương đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả; người dân tập trung lau rửa nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt, loại bỏ vật dụng hư hỏng; chính quyền huy động lực lượng thu dọn bùn đất, rác thải, vật dụng bị cuốn trôi trên các tuyến đường.

z7076248581197-e2245c0a924329693ecfd627d03fab14.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc thăm và tặng quà hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại phường Hà Giang 2.

Ông Hà Minh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Giang 2 cho biết, công tác khắc phục hậu quả sau lũ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề xử lý môi trường. Dù đã huy động tối đa các lực lượng hỗ trợ, nhưng do phạm vi ngập lụt quá rộng nên đến chiều 2/10, hầu hết các tuyến phố vẫn còn ngập trong bùn đất, chưa được thu gom, dọn dẹp. Khó khăn lớn khác là tình trạng mất điện và thiếu nước, khiến người dân và lực lượng chức năng không thể sử dụng máy móc, thiết bị hỗ trợ dọn rửa; việc vệ sinh nhà cửa, thu gom bùn đất và làm sạch đường phố cũng bị chậm trễ.

Đội Quản lý Điện lực khu vực Hà Giang hiện đang quản lý 350 trạm biến áp, cung cấp điện cho hơn 34.800 khách hàng. Trong đợt mưa lũ vừa qua, hệ thống điện trên địa bàn bị thiệt hại nặng nề, nhiều cột điện bị gãy đổ, đường dây trung và hạ áp bị đứt, một số trạm biến áp bị hư hỏng, khiến toàn bộ khu dân cư tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 và các khu vực lân cận bị mất điện.

z7074858874059-4e3b95c112e12beafebf0fa20278ac0c.jpg
Công ty Điện lực Tuyên Quang đang khẩn trương sửa chữa, bảo đảm cấp điện cho toàn bộ khách hàng trong ngày 4/10.

Với phương châm “Lũ rút đến đâu, khắc phục đến đó”, ngành điện đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khắc phục và xử lý các sự cố, vừa bảo đảm an toàn, vừa khôi phục điện nhanh nhất cho người dân. Đặc biệt, ưu tiên cấp điện cho các bệnh viện, cơ sở y tế và các đơn vị công an, quân đội để phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, thiệt hại sau mưa lũ.

Hiện tại, một số khu vực nước rút hoàn toàn tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2 đã được cấp điện trở lại. Đội Quản lý Điện lực khu vực Hà Giang đang nỗ lực sửa chữa, làm việc xuyên đêm để sớm cấp điện hoàn toàn cho người dân trong ngày 3/10.

Ông Trần Văn Bằng, Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, cơn bão số 10 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống điện toàn tỉnh, khiến trung tâm phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 bị mất điện, hàng nghìn trạm biến áp phải cắt điện để bảo đảm an toàn cho người dân.

Đến ngày 3/10, công ty đã khôi phục được hơn 100 trạm biến áp, còn 92 trạm đang tiếp tục được sửa chữa, khắc phục. Dự kiến trong ngày 4/10, toàn bộ hệ thống điện sẽ được khôi phục, phục vụ sản xuất và bảo đảm an ninh trên địa bàn toàn tỉnh. Công ty cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm đếm, thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước những hậu quả do mưa lũ gây ra, từ chiều 1/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang đã triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ, kịp thời chuyển 1.000 thùng mì tôm, hơn 300 thùng nước uống và 300 gói các nhu yếu phẩm thiết yếu tới các hộ dân tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, nơi bị cô lập do nước lũ dâng cao.

z7076305808590-cd9cab8ecdf83893d25c14030da39337.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận 15 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp từ Liên hiệp hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh-Co.opmart Hà Nội trao tặng.

Đến ngày 2/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận 15 tấn hàng cứu trợ khẩn cấp từ Liên hiệp hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh-Co.opmart Hà Nội trao tặng. Lô hàng gồm nước uống đóng chai, mì tôm, lương khô và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết, được chuyển ngay tới người dân vùng ngập lụt.

Nguồn cứu trợ kịp thời này không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và sự sẻ chia trách nhiệm của cộng đồng với đồng bào vùng thiên tai, góp phần tiếp thêm động lực để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại do mưa lũ và công tác khắc phục hậu quả thiên tai sau cơn bão số 10 tại phường Hà Giang 1, Hà Giang 2.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh chia sẻ những khó khăn do thiên tai với nhân dân trên địa bàn và động viên bà con nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng, địa phương cần nhanh chóng huy động nhân lực, phương tiện, huy động doanh nghiệp phối hợp với người dân để nạo vét bùn đất trên đường và khu vực dân cư, làm đến đâu gọn đến đó.

bi-thu-tinh-uy-kiem-tra.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại mưa lũ tại Trường tiểu học Quang Trung, phường Hà Giang 2.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn khu đổ thải tạm thời để đổ rác thải sinh hoạt và bùn đất trong quá trình khắc phục hậu quả. Ngành y tế cần chủ động máy nổ, bảo đảm nguồn điện, thuốc men, hóa chất, nhân lực để duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh cho người dân; phối hợp với các lực lượng để tiến hành phun hóa chất phòng trừ dịch bệnh tại các khu vực bị ngập lụt sau khi khắc phục xong.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh cần dứt điểm, nhanh chóng theo hình thức cuốn chiếu từng khu vực, khu dân cư. Đối với các trường học bị thiệt hại, yêu cầu các lực lượng công an, quân sự phối hợp nhà trường cùng khắc phục, mục tiêu là để cho học sinh, giáo viên sớm trở lại trường học an toàn.

z7076409334130-09a3985a379c59313ffd842505c95d16.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích do sạt lở đất tại thôn Má Lầu A, xã Lũng Cú.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến ngày 3/10, mưa lũ đã khiến 8 người tử vong, mất tích; hơn 19.000 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại. Trong đó, có 39 nhà thiệt hại hoàn toàn; 29 nhà thiệt hại từ 50-70%; 218 nhà thiệt hại từ 30-50%; 17.900 nhà bị ngập nước, phải di dời khẩn cấp, cô lập; 304 nhà có nguy cơ rất cao bị ảnh hưởng do sạt lở; 100 điểm trường, nhà văn hóa, trạm y tế bị ảnh hưởng, hư hỏng; hơn 9.000ha lúa, cây màu, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp; 120 lồng cá và trên 340ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị mất; 45 công trình thủy lợi, 20 công trình nước sạch bị hư hỏng; 17.149m kênh mương, 7.117m kè bờ sông, bờ suối bị thiệt hại. Nhiều vị trí sạt lở trên các tuyến đường giao thông gây chia cắt các khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.