Tuyên Quang: Khó khăn trong khắc phục hậu quả lũ lụt tại phường Hà Giang 1 và 2

Sau trận lụt lịch sử diễn ra từ đêm 30/9 đến ngày 2/10, công tác khắc phục hậu quả đang được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các phường Hà Giang 1 và 2, tỉnh Tuyên Quang khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, công tác này đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, thiếu nước, nhiều khu dân cư chưa được cấp điện trở lại.

Sau lũ lụt, nhiều tuyến đường ở phường Hà Giang 2 vẫn ngập trong bùn đất.
Sau lũ lụt, nhiều tuyến đường ở phường Hà Giang 2 vẫn ngập trong bùn đất.

Trận lũ lụt lịch sử đi qua để lại hậu quả nặng nề đối với người dân phường Hà Giang 1 và 2. Hàng nghìn hộ dân ngập sâu trong nước từ 1 đến 4m, trong đó, nhiều cơ quan, hộ gia đình không kịp di chuyển hàng hóa, đồ dùng sinh hoạt, ô-tô, xe máy đến nơi an toàn.

a33.jpg
Người dân dọn dẹp nhà cửa sau trận lụt.

Ông Vũ Hồng Phong, phường Hà Giang 2 cho biết, nhà tôi ở khá cao so với các khu dân cư trên địa bàn phường. Tôi sinh sống ở đây đã lâu và chưa từng bị ngập lụt. Tuy nhiên, trận lụt năm nay nước lên rất nhanh và dâng cao. Chỉ trong buổi sáng ngày 1/10, nước đã dâng và ngập nửa tầng một khiến toàn bộ đồ dùng sinh hoạt trong gia đình bị hư hỏng. Tài sản lớn nhất của gia đình là chiếc ô-tô, dù đã chủ động di chuyển xe đến chỗ cao hơn nhưng do nước dâng cao, xe vẫn bị ngập.

Không chỉ gia đình ông Phong, nhiều hộ dân tại phường Hà Giang 1 và 2 đều không lường trước được mức độ nghiêm trọng của mưa lũ, dẫn đến tâm lý chủ quan, khi nước lên nhanh, dâng cao không kịp di chuyển đồ đạc đến nơi an toàn, dẫn đến thiệt hại lớn về tài sản.

Sáng 2/10, sau khi nước rút, các địa phương đã tập trung khắc phục hậu quả. Người dân tiến hành lau rửa nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt, loại bỏ vật dụng hư hỏng. Chính quyền địa phương huy động các lực lượng thu dọn bùn đất, đồ dùng sinh hoạt của người dân bị cuốn trôi trên các tuyến đường.

a31.jpg
Chính quyền địa phương huy động lực lượng chức năng thu gom rác thải và bùn đất trên các tuyến đường.

Ông Hà Minh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hà Giang 2 cho biết, công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn, nhất là việc xử lý môi trường sau ngập lụt. Đó là thiếu nhân lực, dù đã huy động nhiều lực lượng nhưng do lũ lụt ảnh hưởng trên diện rộng nên đến chiều 2/10, hầu hết các tuyến phố vẫn ngập trong bùn đất, chưa được thu gom.

Khó khăn nữa là không có điện và thiếu nước, người dân và các lực lượng chức năng không thể sử dụng các thiết bị hỗ trợ và thiếu nước để dọn rửa nhà cửa, thu gom bùn đất, làm sạch đường phố. Đến nay, nhiều khu dân cư trên địa bàn phường Hà Giang 1 và 2 đều mất điện và nước sinh hoạt.

“Chúng tôi đã làm việc với Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Hà Giang về việc bảo đảm cấp nước cho người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, phía công ty cho biết nhà máy nước bị hỏng do lũ lụt, cần nhiều thời gian để sửa chữa. Còn phía điện lực cũng chưa thể cấp điện ngay bởi hệ thống lưới điện, hệ thống điện trong dân cũng bị ảnh hưởng do lũ lụt, cần kiểm tra an toàn trước khi cấp điện trở lại”, ông Hà Minh Mẫn nhấn mạnh.

a35.jpg
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang huy động cán bộ, chiến sĩ thu gom bùn đất khu vực Quảng trường 26/3, phường Hà Giang 1.

Người dân các phường Hà Giang 1 và 2 cũng đang đối mặt với tình trạng khan hiếm hàng hóa do hầu hết các cửa hàng, hệ thống siêu thị đều bị ngập lụt, hư hỏng hàng hóa. Các vùng cung cấp thực phẩm cho người dân các phường cũng bị ảnh hưởng do lũ lụt, dẫn đến khó khăn trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm cho nhân dân.

Sáng 2/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đã làm việc với phường Hà Giang 1 và 2, xã Ngọc Đường. Yêu cầu các sở, ngành phối hợp với các địa phương thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, huy động lực lượng hỗ trợ các điểm trường bị thiệt hại dọn dẹp trường lớp để bảo đảm việc dạy và học của các nhà trường. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, điều phối đồ tiếp tế của các tổ chức, cá nhân.

a36.jpg
Tuy nhiên, do thiếu nhân lực, thiếu điện, thiếu nước nên công tác khắc phục hậu quả thiên tai gặp nhiều khó khăn.

Khẩn trương triển khai công tác rà soát, kiểm tra, đánh giá mức độ hư hại của các công trình, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án sớm khắc phục, ổn định đời sống, sản xuất cho nhân dân. Bảo đảm thông tin liên lạc, nước sinh hoạt cho nhân dân. Đồng thời khẩn trương kiểm tra, sửa chữa các tuyến đường giao thông bị sạt lở, ách tắc để thông tuyến, phục vụ giao thông đi lại.

Ngay trong sáng nay, tỉnh Tuyên Quang cũng hỗ trợ hàng nghìn suất quà, gồm thực phẩm, nước uống cho người dân các phường Hà Giang 1 và 2, xã Ngọc Đường. Tỉnh cũng kêu gọi nhiều đoàn từ thiện từ các địa phương trong tỉnh, các tỉnh bạn lên phường Hà Giang 1 và 2 để ủng hộ nhân dân lương thực, thực phẩm cũng như hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

a39.jpg
Nhiều tuyến phố tại các phường Hà Giang 1 và 2 ngập trong rác thải và bùn đất.

Tính đến 15 giờ ngày 2/10, tỉnh Tuyên Quang có 7 người chết, mất tích; toàn tỉnh có 6.336 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại; hơn 8.000ha lúa, ngô, cây màu, cây công nghiệp, cây ăn quả bị vùi lấp, hư hỏng, gẫy đổ; 98 lồng bè nuôi cá bị lũ cuốn trôi; 18 cây cầu bị sập, hư hỏng; 45 điểm trường, trường học bị ảnh hưởng, 5 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, 7 công trình nhà văn hoá; nhiều tuyến kênh mương, công trình điện bị hư hỏng; hàng trăm điểm sạt lở trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường liên xã bị sạt lở, gây ách tắc giao thông cục bộ. Ước tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là 430 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Vào sáng mỗi ngày, các chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đều thắp hương trên từng phần mộ ở Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập, sau đó mới tiến hành khai quật, tìm mẫu. (Ảnh: LÊ LAN)

Giữa hàng hàng bia mộ ở nghĩa trang

Làm việc miệt mài không ngày nghỉ, không quản ngại ngày nắng hay mưa, ấy vậy mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên đang thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm vẫn chưa thực an lòng. Bởi thâm tâm, mỗi người đều mong mỏi sớm hoàn thành khai quật, lấy mẫu để việc tìm tên cho các Anh hùng, liệt sĩ sớm hoàn thành...!

Tỉnh Lào Cai phấn đấu đến ngày 30/9 có tối thiểu 75% dân số toàn tỉnh được khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Lào Cai đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai vừa chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân, phấn đấu đến ngày 30/9 có tối thiểu 75% dân số toàn tỉnh được khám, 100% học sinh các trường trên địa bàn được kiểm tra sức khỏe đầu năm học 2026-2027.

Đồng chí Penkhan Butcha Pheng trao Huân chương Tự do hạng III cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh Sơn La. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Trao Huân chương của Nhà nước Lào cho các tập thể, cá nhân tỉnh Sơn La

Chiều 17/8, Đoàn công tác tỉnh Bokeo (Lào), do đồng chí Penkhan Butcha Pheng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã chào xã giao và trao Huân chương của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cho các tập thể, cá nhân tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đẩy nhanh giải ngân các dự án khu vực Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ

Ngày 17/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị thực hiện, giải ngân các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế-xã hội vùng chuyển dân sông Đà; Dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo-Chẹ hạ du sông Đà và Dự án khắc phục cấp bách sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình.

(Ảnh minh họa: QUANG TIẾN)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn tại Lai Châu

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trưa và chiều nay (17/8), tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường thuộc địa phương trên.

Ki-ốt y tế thông minh góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục hành chính cho bệnh nhân. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chuyển đổi số góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại vùng cao Mường Khương

Cụ thể hóa chủ trương phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, Trung tâm y tế khu vực Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo điều kiện cho người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận lợi.