Tuyên Quang: Nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước lũ, nhiều tuyến đường bị hư hại sau bão số 3

Trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chịu ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 3, các huyện, thành phố đã xảy ra nhiều đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, đồng thời Thủy điện Tuyên Quang mở hoàn toàn các cửa xả đáy đã gây lũ lớn, thiệt hại nặng trên địa bàn toàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.
Người dân phải di chuyển bằng thang ra ngoài.
Người dân phải di chuyển bằng thang ra ngoài.

Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ đã làm 2 người mất tích do bị lũ cuốn trôi; 214 ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở đất, đá vào nhà và hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị ngập trong nước lũ; phải tổ chức di dời 360 người đến nơi an toàn; hơn 1.720ha lúa, hơn 431ha hoa màu bị ngập úng; hư hỏng nhiều đoạn tại các quốc lộ 2C, 279 và 280; đường tỉnh ĐT.188, ĐT.185 và nhiều tuyến đường huyện, xã bị sạt lở, ngập úng gây ách tắc giao thông; 159 cột điện 0,4kV bị gẫy, đổ và 3 tuyến đường điện bị hư hỏng; 3.288 cây xanh bị gẫy, đổ.

Tại huyện Chiêm Hóa, mưa lớn cũng khiến cầu Bình Thể, ở xã Vinh Quang bị trôi mặt cầu và cầu Lăng Đén, xã Tri Phú bị trôi mố cầu khiến giao thông qua khu vực này bị chia cắt. Toàn huyện có 4 nhà bị đổ sập và cuốn trôi hoàn toàn và hơn 920 nhà bị ngập; hơn 500ha cây trồng bị thiệt hại, ước thiệt hại hơn 9 tỷ đồng.

Hiện, mực lũ sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang lúc 14 giờ ngày 10/9, đã đạt 27m, trên mức báo động 3 là 1m, cấp cực kỳ nguy hiểm. Nhiều tuyến đường, khu dân cư trong thành phố đã bị ngập úng.

Nước ngập cao tại khu vực trung tâm thành phố Tuyên Quang.

Nước ngập cao tại khu vực trung tâm thành phố Tuyên Quang.

Cùng với đó, mực nước tại các sông, suối liên tục dâng cao. Trước tình hình bão lũ đang diễn ra phức tạp, Sở giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang đã có thông báo cấm người và các phương tiện tham gia giao thông trên các cầu: Nông Tiến, Quốc lộ 37, thành phố Tuyên Quang; cầu Chiêm Hóa, Quốc lộ 3B, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa; cầu Bợ, Quốc lộ 3B, xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên; cầu Sơn Dương quốc lộ 37, thị trấn Sơn Dương, cầu An Hòa, ĐT.186, xã Vĩnh Lợi và cầu Kim Xuyên, ĐT.186, xã Hồng Sơn, huyện Sơn Dương.

Một đoạn đê sông Lô qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao.
Một đoạn đê sông Lô qua xã Quyết Thắng đã bị vỡ do nước sông lên cao.

Trong đêm 10/9, một đoạn đê sông Lô qua xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương đã bị vỡ do nước sông lên cao. Đoạn đê bị vỡ dài khoảng 10m giáp ranh với xã Hợp Nhất của huyện Đoan Hùng, Phú Thọ. Trước đó tại vị trí này đã có dấu hiệu của rò rỉ nước nên công tác di dời người dân trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được triển khai, do đó không có thiệt hại về người.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có mưa lớn kết hợp Thủy điện Tuyên Quang mở hết 8 cửa xả đáy đã khiến lũ trên sông Lô lên cao gây ngập úng tại nhiều khu vực.

Từ chiều và đêm ngày 10/9 cho đến hiện tại, ngày 11/9, toàn bộ khu vực thành phố Tuyên Quang đã ngập, mực nước vào nhà dân có những nơi cao hơn 2m.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa lớn khiến mực nước trên các sông dâng cao. Cũng theo Báo cáo của Đài Khí tượng và Thủy văn, mực nước sông Lô đoạn qua thành phố Tuyên Quang đã lên trên mức báo động 3 (mức cực kỳ nguy hiểm).

Báo cáo của Đài Khí tượng và Thủy văn mới cập nhật cho biết, một thông tin tích cực đó là từ 6h sáng 11/9, mực nước đã đứng ở mức 27,72 m.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố Tuyên Quang. Kiểm tra thực tế tại cầu Nông Tiến, lũ lụt đã làm một số vật nổi rác thải bám chặt vào trụ cầu Nông Tiến có thể làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến an toàn của cầu Nông Tiến. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khơi thông, gỡ rác ra khỏi trụ cầu, đồng thời túc trực 24/24 giờ để bảo đảm an toàn, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Khi đi kiểm tra, thăm hỏi nhân dân khu vực tổ 2, phường Hưng Thành (khu Bến đất), khu vực bị ảnh hưởng ngập nghiêm trọng của thành phố Tuyên Quang, có trường hợp cháu nhỏ 10 tháng tuổi của gia đình anh Nguyễn Văn Tú và chị Đỗ Thị Thu Hà đang trong tình trạng bị sốt cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã bố trí cho cháu bé và vợ chồng anh Tú lên xuồng đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện có ​​​​​​phác đồ điều trị kịp thời, nhanh chóng cho bé.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại huyện Sơn Dương, đây là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng nhất do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Đồng chí nhấn mạnh, yêu cầu cao nhất đối với huyện Sơn Dương hiện nay là bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Huyện khẩn trương rà soát, hỗ trợ các hộ dân trong diện di dời đến nơi an toàn. Đặc biệt, cần hỗ trợ tối đa về thực phẩm và các điều kiện khác, không để người dân phải khó khăn, thiếu thốn, không có chỗ ở.

Hoạt động cứu hộ, hỗ trợ người dân được đặt lên hàng đầu.

Hoạt động cứu hộ, hỗ trợ người dân được đặt lên hàng đầu.

Chủ động ứng phó giảm đến mức thấp nhất thiệt hại trên cơ sở theo dõi sát tình hình, đặc biệt là chăm lo cho người già trẻ em, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống và với phương châm “4 tại chỗ”; chủ động nắm tình hình và sơ tán dân ở tất cả các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; xem xét hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm, thiết bị, phương tiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cũng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, theo đó, yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp áp dụng để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trước mắt, tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin, dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng Thủy văn Tuyên Quang trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch và biện pháp ứng phó phù hợp với các loại thiên tai, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; thông báo các khu vực có ngập lụt, nguy cơ sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét; tăng cường công tác thông tin, cảnh báo hướng dẫn kỹ năng để người dân chủ động ứng phó, sẵn sàng sơ tán khi có tình huống khẩn cấp xảy ra; chủ động thực hiện việc sơ tán, di chuyển người dân đến nơi an toàn. Tập trung huy động mọi nguồn lực để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.