TẠI cột mốc 666, một trong những dấu mốc quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam-Lào, những đoàn viên thanh niên thành phố Huế đã tề tựu đông đủ, cùng tham gia lễ chào cờ trang trọng. Đây cũng là dịp đặc biệt để các em học sinh ưu tú, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện, những tấm gương sáng trưởng thành từ các phong trào đoàn, được Huyện đoàn A Lưới tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên, đội viên.
Em Lê Thị Phan Phan, học sinh Trường tiểu học A Đớt, huyện A Lưới (thành phố Huế) bày tỏ niềm vinh dự: “Em cảm thấy vô cùng tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của đội viên. Em xin hứa sẽ luôn phấn đấu, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.
Anh Lê Văn Hương, một đoàn viên của xã A Roàng, huyện A Lưới, phấn khởi chia sẻ: “Sau bao nhiêu nỗ lực rèn luyện, tôi rất tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ cố gắng học tập, trau dồi kiến thức để trở thành một đảng viên gương mẫu, đóng góp sức lực vào công cuộc xây dựng đất nước”.
Trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Tháng 3 Biên giới” tại huyện A Lưới, Thành đoàn Huế đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa, như việc tổ chức các “Tiết học biên cương”, tuyên truyền và giới thiệu về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia cho hàng trăm đoàn viên thanh niên tại Trường trung học cơ sở-trung học phổ thông Trường Sơn.
Tại Làng văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cùng Thành đoàn đã tổ chức buổi lễ tuyên dương các cán bộ đoàn tiêu biểu với những mô hình, công trình, phần việc thanh niên xuất sắc trong việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Bên cạnh đó, chương trình “Nâng bước em đến trường” đã trao 50 suất học bổng, 20 suất quà và 30 chiếc xe đạp tặng các em học sinh nghèo vượt khó, vươn lên trong học tập.
Ngoài ra, các đơn vị còn tổ chức khánh thành và trao tặng công trình “Đường cờ Tổ quốc” và “Hàng cây thanh niên” tại Làng Văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới, nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.
Anh Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn Huế chia sẻ: “Chương trình Tháng 3 biên giới” năm nay được chúng tôi triển khai với nhiều hoạt động phong phú, tập trung vào ba nhóm nội dung chính: đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới và triển khai các hoạt động sâu rộng tới các cấp bộ đoàn, hội trên toàn thành phố”.
Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cũng đã ra quân, hưởng ứng chương trình “Tháng 3 biên giới” với nhiều mô hình và hoạt động cụ thể, thiết thực. Những hành động này không chỉ góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, mà còn lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, hướng về biên cương Tổ quốc.
Đại úy Nguyễn Văn Dược, Trợ lý công tác Quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết: “Phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã tổ chức xây dựng các công trình dân sinh và hỗ trợ các em học sinh khó khăn. Những hành động này đóng góp vào nhiệm vụ chung của thành phố, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
Chương trình “Tháng 3 biên giới” không chỉ mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng mà còn nâng cao nhận thức, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của thanh niên trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là dịp để thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm của mình qua những công trình, phần việc thanh niên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại các khu vực biên giới.