Tuổi trẻ Đắk Lắk ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024

Ngày 26/5, tại huyện vùng sâu vùng xa Krông Bông, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Đây là một trong 4 điểm cầu cấp Trung ương ra quân chiến dịch với tuyến hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số.
Tuổi trẻ Đắk Lắk thể hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.
Tuổi trẻ Đắk Lắk thể hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Phát biểu tại Lễ ra quân, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk H’Giang Niê cho biết, trong những năm qua, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng với nhiều nội dung đa dạng, hình thức phong phú, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và được xã hội ghi nhận.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra trong không khí toàn tỉnh thi đua chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024-2029 và chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024).

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hỗ trợ 10 bộ chiêng kram và mô hình sinh kế cho tỉnh Đắk Lắk, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hỗ trợ 10 bộ chiêng kram và mô hình sinh kế cho tỉnh Đắk Lắk, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 có 1 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 4 chiến dịch Mùa hè xanh, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh. Với chủ đề “Tuổi trẻ Đắk Lắk xung kích tình nguyện”, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, tuổi trẻ toàn tỉnh xác lập 17 chỉ tiêu, cụ thể hóa các nội dung hoạt động gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, xác định rõ địa bàn trọng điểm, đối tượng hướng đến, lực lượng tham gia…

Đồng thời phấn đấu thực hiện hơn 35 công trình thanh niên và 69 phần việc thanh niên; tổ chức ra quân 106 đội hình thanh niên tình nguyện, với tổng giá trị gần 4 tỷ đồng. Riêng tại Lễ ra quân Chiến dịch, tuổi trẻ Đắk Lắk thực hiện xây dựng 8 công trình, 20 phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Tại Lễ ra quân, Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao 40 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Krông Bông.
Tại Lễ ra quân, Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao 40 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Krông Bông.

Để Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024 đạt kết quả tốt nhất, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk H’Giang Niê đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn tỉnh xây dựng các công trình, phần việc thanh niên hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”. Đồng thời, chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), chủ trương “1+1”, “1+2” khi triển khai các hoạt động.

Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng 5 mô hình khởi nghiệp bảo vệ môi trường.
Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng 5 mô hình khởi nghiệp bảo vệ môi trường.

Các hoạt động tình nguyện phải được chuẩn bị chu đáo về nội dung và phương thức tổ chức, phát huy tính chuyên sâu theo lĩnh vực chuyên môn, thế mạnh của thanh niên. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tổ chức tốt các hoạt động sinh hoạt văn hóa hè, trại hè, giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng sống, phòng chống tại nạn thương tích, đuối nước cho thiếu nhi. Triển khai phong trào sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên; phát triển các tổ vay vốn, giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn-Hội trong chuyển đổi số…

Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Nhà vệ sinh cho em tại Trường tiểu học Ea Trul, xã Ea Trul, huyện Krông Bông.

Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Nhà vệ sinh cho em tại Trường tiểu học Ea Trul, xã Ea Trul, huyện Krông Bông.

Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk H’Giang Niê cũng bày tỏ mong muốn, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa đến tuổi trẻ 49 dân tộc trong tỉnh, góp phần chăm lo, bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành những người “vừa hồng, vừa chuyên” để kế tục xứng đáng sự nghiệp của thế hệ cha anh đi trước.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông.
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo Tỉnh đoàn Đắk Lắk, Ủy ban nhân dân huyện Krông Bông thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Hòa Phong, huyện Krông Bông.

Tại buổi Lễ, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn hỗ trợ 10 bộ chiêng kram và mô hình sinh kế cho tỉnh Đắk Lắk, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Các đại biểu khởi công nhà vệ sinh cho em.
Các đại biểu khởi công nhà vệ sinh cho em.

Dịp này, Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng 5 mô hình khởi nghiệp bảo vệ môi trường; trao 40 phần quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng; 30 suất học bổng, 20 xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi.

Các đại biểu tham gia trồng mới 30 cây sao đen.
Các đại biểu tham gia trồng mới 30 cây sao đen.

Sau Lễ ra quân, các đại biểu cùng đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động như: Ngày hội Thanh niên với Văn hóa giao thông; thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng; trồng mới 30 cây sao đen; khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho 300 người dân xã Hòa Sơn; khởi công nhà vệ sinh cho em, tặng tủ sách tại Trường tiểu học Ea Trul, xã Ea Trul; Trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, xã Hòa Thành; tặng khu vui chơi và khởi công sửa chữa Trường mẫu giáo Ea Trul; khởi công bê tông hóa sân bóng chuyền cộng đồng xã Cư Kty; giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương…

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.