Tuổi trẻ Hải Phòng sôi nổi với cuộc thi tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngày giải phóng Thành phố

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) và chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2025, sáng 25/4, Thành đoàn thành phố Hải Phòng đã sôi nổi diễn ra chung kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử thành phố với chủ đề “70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng”.
Sôi nổi các tiết mục văn nghệ tại chương trình.
Sôi nổi các tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử thành phố là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng; đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu nước và ý chí cống hiến trong thế hệ trẻ thành phố Cảng hôm nay.

Trải qua 5 tuần triển khai vòng sơ khảo trực tuyến, cuộc thi đã thu hút hơn 21.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, thể hiện sự quan tâm và tình cảm của tuổi trẻ thành phố đối với những dấu son lịch sử của quê hương.

Đáng chú ý, có gần 9.000 thí sinh trả lời đúng 30/30 câu hỏi, cho thấy chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trong đoàn viên, thanh niên.

Tuổi trẻ Hải Phòng sôi nổi với cuộc thi tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngày giải phóng Thành phố ảnh 1

Bốn đội thi xuất sắc nhất tại vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, 4 đội thi xuất sắc nhất được lựa chọn từ các đơn vị có số lượng thí sinh tham gia đông đảo nhất và kết quả cao nhất gồm: Quận đoàn Ngô Quyền (5.072 lượt thi), Đoàn Trường Đại học Hải Phòng (4.314 lượt thi), Quận đoàn Hải An (2.852 lượt thi) và Đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (2.680 lượt thi).

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, trắc nghiệm và thuyết trình. Mỗi phần thi được thiết kế sinh động, hấp dẫn, vừa kiểm tra kiến thức lịch sử, vừa đòi hỏi sự sáng tạo, khả năng tư duy, bản lĩnh sân khấu và tinh thần đồng đội của các bạn trẻ.

Phần thi thuyết trình của các đội.

Phần thi thuyết trình của các đội.

Đặc biệt, phần thi thuyết trình là cơ hội để các đội thể hiện góc nhìn và cảm xúc của thế hệ trẻ hôm nay về các sự kiện, nhân vật, dấu ấn lịch sử trong hành trình 70 năm xây dựng và phát triển của thành phố Hải Phòng.

Mỗi câu chuyện được các đội truyền tải bằng những hình thức đa dạng, sáng tạo, từ kể chuyện, hùng biện đến hoạt cảnh sân khấu, tạo nên bầu không khí sôi nổi, đầy ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết, cuộc thi là hoạt động ý nghĩa, tạo sân chơi trí tuệ cho đoàn viên, thanh niên thành phố; đồng thời là dịp để tuổi trẻ Hải Phòng cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước.

Thông qua đó, các bạn trẻ thêm hiểu, thêm yêu mảnh đất Cảng anh hùng, hun đúc ý chí và khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững, hiện đại, văn minh của thành phố trong thời kỳ mới.

Cuộc thi tìm hiểu lịch sử với chủ đề “70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng” không chỉ là hoạt động giáo dục truyền thống, mà còn thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ, tiếp nối những giá trị lịch sử quý báu mà cha ông để lại, góp phần xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Giải Nhất thuộc về Đoàn thanh niên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Giải Nhất thuộc về Đoàn thanh niên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Kết quả chung cuộc, đội thi của Đoàn Trường Đại học Hàng hải Việt Nam xuất sắc giành giải Nhất. Giải Nhì thuộc về Quận đoàn Hải An, trong khi Quận đoàn Ngô Quyền và Đoàn Trường Đại học Hải Phòng đồng giải Ba.

Ban Tổ chức cũng trao Giấy chứng nhận và phần thưởng cho các thí sinh đạt giải Nhất tại các tuần thi trực tuyến.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.