Tuổi trẻ Gia Lai hỗ trợ vận hành chính quyền hai cấp

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa phát động lễ ra quân các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Hưởng ứng lời kêu gọi, tỉnh Gia Lai mới đã triển khai 135 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân, lan tỏa tinh thần xung kích trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Tỉnh đoàn Gia Lai mới ra quân hỗ trợ người dân tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính.
Tỉnh đoàn Gia Lai mới ra quân hỗ trợ người dân tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến và các thủ tục hành chính.

Đồng loạt ra quân

Sau quá trình sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Gia Lai mới đang trong giai đoạn hoàn thiện và vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Đây là bước chuyển lớn, đòi hỏi sự thích ứng nhanh chóng của bộ máy chính quyền cơ sở, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trong bối cảnh mới.

Tại các xã, phường mới thành lập, bộ phận một cửa và Trung tâm Phục vụ hành chính công đang từng bước đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu không ít người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người dân tộc thiểu số, người chưa quen với công nghệ gặp khó khăn khi tiếp cận các thủ tục hành chính số hóa. Trong bối cảnh đó, lực lượng thanh niên tình nguyện trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền, góp phần lấp đầy khoảng trống về kỹ năng, công nghệ và kết nối cộng đồng.

Tại các xã, phường mới sáp nhập thuộc khu vực Bình Định, nay là một phần của tỉnh Gia Lai mới, những hình ảnh đoàn viên thanh niên áo xanh tình nguyện có mặt tại bộ phận một cửa không còn xa lạ với người dân. Mỗi đội hình thanh niên tình nguyện gồm 10-20 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, cán bộ trẻ có kỹ năng công nghệ thông tin, am hiểu quy trình thủ tục hành chính và sử dụng thành thạo các nền tảng số.

z6787895011047-64ffc1d01223304049343b6d7cbe0ebf.jpg
Hình ảnh đoàn viên thanh niên nhiệt tình hỗ trợ người dân.

Nhiệm vụ của các đội hình gồm, hướng dẫn mọi người kê khai hồ sơ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Hệ thống VNPT iGate tỉnh Gia Lai mới; tạo tài khoản định danh điện tử, tra cứu thông tin trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thậm chí hỗ trợ người dân viết tay các biểu mẫu khi cần thiết.

Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, sự xuất hiện của các đội hình thanh niên tình nguyện đã tạo nên sự thay đổi rõ rệt. Người dân không còn e ngại khi tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, những thao tác tưởng chừng phức tạp như đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả… giờ đây được hướng dẫn tận tình, dễ hiểu, dễ làm.

Ông Nguyễn Văn Phúc (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) bày tỏ sự phấn khởi: "Ban đầu tôi thấy dịch vụ công trực tuyến rối rắm, nhưng có mấy cháu thanh niên nhiệt tình chỉ bảo, giờ tôi cũng biết tra cứu thủ tục đất đai, cấp giấy tờ. Làm ở xã nhanh mà không phải xếp hàng lâu. Người dân thấy đoàn viên đến là vui lắm. Không chỉ đưa giấy tờ mà họ chỉ cách làm luôn, từ khai báo y tế, đăng ký thẻ bảo hiểm y tế cho con… ".

Triển khai nhiều mô hình, cách làm hay

Không chỉ hỗ trợ tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, các cơ sở Đoàn còn tổ chức các hoạt động tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” để hỗ trợ người dân làm thủ tục vào cuối tuần. Nhiều nơi còn triển khai mô hình “Đoàn viên đồng hành cùng công dân số”, mỗi đoàn viên phụ trách hỗ trợ một nhóm hộ dân trong thôn, bản.

Đồng chí Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai mới cho biết, một trong những mô hình hiệu quả phải kể đến là “Ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính”, nơi thanh niên hỗ trợ tại bộ phận một cửa xã, phường vào dịp cuối tuần. Mô hình “Đoàn viên đồng hành cùng công dân số” giúp người dân tiếp cận quy trình dịch vụ công trực tuyến một cách dễ hiểu.

z6787894976694-8d1795993917fd4b397dd8516364e79f.jpg
Công nghệ không còn là rào cản, mà trở thành công cụ kết nối giữa người trẻ với cộng đồng.

Những “Tổ công nghệ số cộng đồng” tại địa phương hoạt động như những “điểm kết nối công nghệ” giữa chính quyền và người dân, đặc biệt trong các xã vùng sâu, vùng xa. Gần đây, nhiều nơi còn hình thành đội hình “Bình dân học vụ số”, nơi đoàn viên giúp phổ cập kiến thức số và kỹ năng sử dụng ứng dụng thiết yếu cho người dân không quen công nghệ.

Không chỉ hỗ trợ thao tác, tổ chức đoàn tại các huyện, thị xã còn phối hợp tổ chức các buổi tập huấn chuyển đổi số cộng đồng, truyền thông nâng cao nhận thức về dịch vụ công trực tuyến. Những nội dung tưởng chừng khô khan, khó tiếp thu như quy trình cấp định danh, xử lý hồ sơ hành chính nay được trình bày sinh động, gần gũi, dễ hiểu.

Các buổi tập huấn luôn thu hút đông đảo người dân tham dự, đặc biệt là người cao tuổi, người dân tộc thiểu số, nhóm đối tượng ít có cơ hội tiếp cận với công nghệ. Việc truyền thông hiệu quả không chỉ giúp hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mà còn tạo ra sự chuyển biến tích cực trong cách người dân tương tác với chính quyền.

Với hơn 2.000 tình nguyện viên đang tích cực hỗ trợ tại các xã, phường, chiến dịch đang tạo nên làn sóng tích cực trong cộng đồng, góp phần đưa tỉnh Gia Lai mới trở thành điểm sáng trong công cuộc chuyển đổi số cấp cơ sở.

Phong trào “Tuổi trẻ Gia Lai mới đồng hành cùng chính quyền số” không chỉ thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong công cuộc cải cách hành chính, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, gần dân, hiệu quả. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” trong thời đại số hóa.

Có thể bạn quan tâm

Khu công nghiệp Du Long, xã Thuận Bắc, tỉnh Khánh Hòa thu hút nhiều nhà đầu tư thứ cấp, giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Khánh Hòa tạo đột phá về công nghiệp

Thời gian qua, các khu công nghiệp trọng điểm ở phía nam tỉnh Khánh Hòa phải đối mặt với nhiều khó khăn về hạ tầng, pháp lý và tài chính, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như khả năng thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Đồng chí Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đối thoại với nông dân

Chiều 30/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị đối thoại với nông dân theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu toàn tỉnh. Hội nghị có 1.250 đại biểu tham dự, đại diện cho hơn 124.000 hội viên, nông dân trong tỉnh. 

100% đại biểu tham dự kỳ họp bấm nút thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản.

Quảng Ngãi hỗ trợ hơn 20 tỷ đồng cho 130 tàu cá chuyển đổi nghề, giải bản

Sáng 30/12, tại kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026, đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản. Thời gian thực hiện chính sách trong năm 2026.

Khóa tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tại Ủy ban nhân dân xã biên giới Trà Linh, thành phố Đà Nẵng.

Ứng dụng AI trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp

Hiện nay thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm trang bị cho lãnh đạo phường, xã tư duy và kỹ năng thực tế để sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một "Trợ lý ảo đắc lực". Qua đó giúp giảm áp lực hành chính, nâng cao hiệu suất quản lý và phục vụ người dân tốt hơn trong bối cảnh địa bàn rộng lớn.

Lực lượng chức năng Quảng Trị tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân.

Siết chặt quản lý tàu, thuyền để gỡ “thẻ vàng” IUU

Cùng với các địa phương ven biển trên cả nước, tỉnh Quảng Trị đang tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

Phiên toà giả định chống khai thác IUU.

Lần đầu tổ chức phiên tòa giả định về chống khai thác IUU tại Nghệ An

Chiều 29/12, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho biết, lần đầu tiên đơn vị đã phối hợp Tòa án nhân dân khu vực 1, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 và Báo Công Lý tổ chức “phiên tòa giả định” về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại phường Cửa Lò (Nghệ An).