Tưng bừng, ý nghĩa từ một Đại hội thể dục thể thao

Những ngày này tại Hà Nội, đâu cũng thấy không khí tưng bừng của Đại hội thể dục thể thao các xã, phường. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, đồng thời khơi dậy tinh thần thể thao và sự đoàn kết của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên địa bàn.

Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) lần thứ nhất.
Lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) lần thứ nhất.

Từ sáng sớm 25/10, hàng nghìn người dân và vận động viên đã tập trung tại khuôn viên Di tích Quốc gia đặc biệt chùa Bối Khê, để tham gia lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I của xã Tam Hưng.

Bà Lê Thị Hòa ở Mỹ Hưng phấn khởi cho biết: “Chúng tôi thích lắm, vì khi đời sống được cải thiện, từ đó mới có điều kiện tham gia luyện tập thể dục thể thao, thêm sức khỏe để lao động sản xuất”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hưng Bùi Đình Thái nhấn mạnh, đây là sự kiện chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Tam Hưng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của thể dục thể thao, động viên các tầng lớp nhân dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống.

tam-hung-2510.jpg
Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng tặng cờ lưu niệm cho các đội thi.

Theo lãnh đạo xã Tam Hưng, những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ở xã đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và bền vững, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Các câu lạc bộ thể dục thể thao, gia đình thể thao tiêu biểu, các phong trào luyện tập được duy trì, cùng với các giải thể thao quần chúng được tổ chức thường xuyên, đã thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tham gia. Đến nay, 100% các thôn trên địa bàn xã có nhà văn hóa, sân luyện tập thể thao; tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào phát triển mạnh mẽ.

“Chỉ trong thời gian ngắn sau khi sắp xếp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tam Hưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết, đồng lòng, tạo được khí thế mới, niềm tin mới; trong đó, Đại hội Thể dục Thể thao hôm nay là một minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần “Tam Hưng hội tụ – đoàn kết – phát triển”, ông Bùi Đình Thái nhấn mạnh.

zalo-491457762949281.jpg
Quang cảnh lễ khai mạc.

Chương trình gồm diễu hành biểu dương lực lượng gồm 7 nhóm khối với 18 khối diễu hành đại diện cho cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học, cụm dân cư cùng đông đảo Nhân dân địa phương; rước đuốc, thắp lửa truyền thống.

Ngọn lửa truyền thống rực sáng tại Đại hội không chỉ thắp lên niềm tin, sức mạnh đoàn kết mà còn mở ra khí thế mới, động lực mới, đưa phong trào thể dục thể thao xã Tam Hưng bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, bền vững.

zalo-491527643411077.jpg
Phần trình diễn thể dục dưỡng sinh tại lễ khai mạc.

Phần hội diễn ra sôi nổi với các màn biểu diễn trống hội; vũ điệu kết đoàn; trình diễn lân sư rồng và đồng diễn thể dục dưỡng sinh. Các màn đồng diễn huy động đông đảo lực lượng học sinh, hội viên các đoàn thể, câu lạc bộ văn hóa-nghệ thuật địa phương tham gia, tạo khí thế phấn khởi, sôi động và đầy tự hào.

Đại hội Thể dục thể thao xã Tam Hưng lần thứ nhất là ngày hội của sức mạnh toàn dân. Đây không chỉ là sự kiện biểu dương phong trào thể thao quần chúng mà còn là dịp để phát hiện, bồi dưỡng những tài năng thể thao tiêu biểu; là cơ sở để xã xây dựng lực lượng vận động viên tham gia thi đấu tại các giải thể thao cấp trên, tiến tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ XI năm 2025.

zalo-491299987613471.jpg
Không khí tưng bừng của Đại hội.

Trước khi lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao xã Tam Hưng lần thứ nhất năm 2025 diễn ra chính thức, xã Tam Hưng đã tổ chức thành công các hoạt động thi đấu từ ngày 10/10 với 8 môn thể thao quần chúng: bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu lông, lân sư rồng, thể dục dưỡng sinh, kéo co, bóng chuyền da và dân vũ thể thao.

Các giải đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng, thu hút hàng trăm vận động viên ở mọi lứa tuổi tham gia; thể hiện tinh thần thể thao trung thực, đoàn kết, cao thượng; nhiều vận động viên đạt thành tích xuất sắc, được biểu dương, khen thưởng.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Đại diện 15 quốc gia tham dự diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III - Capital Economic Forum (CEF III 2026) do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (HANOISME) tổ chức sẽ diễn ra ngày 8/10 tại Hà Nội với chủ đề “Động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao”.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Bức tranh kinh tế của Hà Nội trong quý III/2026 cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 10,02%, cao hơn đáng kể mức tăng 8,2% của cùng kỳ năm 2025 và là mức tăng cao nhất trong các quý năm 2026.

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Mở rộng không gian phát triển từ những cây cầu

Sông Hồng vừa là trục cảnh quan trung tâm, vừa là rào cản tự nhiên trong quá trình mở rộng không gian đô thị của thành phố Hà Nội. Nhiều năm qua, áp lực giao thông dồn lên các cây cầu hiện hữu khiến nhu cầu bổ sung các tuyến kết nối mới trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định Di tích cách mạng kháng chiến đình Kim, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tam Hưng. (Ảnh: VĂN TUYẾN)

Hà Nội gắn biển di tích cách mạng kháng chiến tại đình Kim

Ngày 5/10, xã Tam Hưng (Hà Nội) tổ chức Lễ gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng, kháng chiến tại đình Kim, thôn Song Khê - công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2026). Tới dự có đồng chí Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội"Sắc màu năm châu".

[Ảnh] 18 quốc gia hội tụ tại Lễ hội "Sắc màu năm châu"

Tối 3/10, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu”, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, đã mang đến một không gian giao lưu rực rỡ giữa các đoàn nghệ thuật quốc tế và người dân Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Nguyễn Thị Thanh Nhàn (ngoài cùng bên phải) là một trong những người đồng sáng lập Công ty cổ phần Phát triển xã hội hạnh phúc.

Gieo yêu thương bằng sự đồng cảm

Từng chịu tổn thương vì khiếm khuyết trên gương mặt, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 2002, xã Liên Minh, Hà Nội) vẫn bền bỉ làm thiện nguyện, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.